Báo Nghệ An khen thưởng các cầu thủ U23 Việt Nam

(Baonghean.vn)- Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh đều là những cầu thủ được phát hiện và trưởng thành từ Giải bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.
Trước những thành tích, đóng góp của các cầu thủ trẻ trưởng thành từ Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An tại Vòng chung kết U23 Châu Á đang diễn ra tại Trung Quốc, Ban biên tập Báo Nghệ An đã quyết định khen thưởng các cầu thủ Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Công Phượng. 
Các cầu thủ Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh
Các cầu thủ Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh
 Theo quyết định này, Báo Nghệ An sẽ trao giấy khen và tiền thưởng mỗi cầu thủ 10 triệu đồng.
Phan Văn Đức quê ở huyện Yên Thành, từng tham dự Giải bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An các mùa giải 2005-2006 trong màu áo của đội Nhi đồng Yên Thành.
Nguyễn Công Phượng quê ở huyện Đô Lương, tham dự Giải bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2005-2006 trong màu áo đội Nhi đồng Đô Lương. Mùa giải này, Phượng là cầu thủ xuất sắc nhất giải, góp phần đưa Đô Lương lên ngôi vô địch.
Phạm Xuân Mạnh tham dự Giải bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An 2007-2008 trong màu áo đội Nhi đồng Yên Thành.
Sau khi tham dự Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, các cầu thủ Xuân Mạnh, Văn Đức lọt vào mắt xanh của tuyển trạch viên SLNA và được gọi vào đội trẻ SLNA trong khi đó Công Phượng trúng tuyển vào học viện HAGL ở lứa tuyển sinh đầu tiên. 
Đồng chí Phạm Hồng Toan - Trưởng Ban tổ chức Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An trao thưởng cho các cầu thủ học giỏi đá bóng hay -Ảnh Đức Dũng.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Trưởng Ban tổ chức Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An trao thưởng cho các cầu thủ học giỏi đá bóng hay -Ảnh Đức Dũng.
HLV Hữu Thắng tặng hoa các cầu thủ tham dự giải -Ảnh Đức Dũng
Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An là nơi các HLV tìm kiếm, phát hiện tài năng trẻ để tuyển chọn vào các lò đào tạo. Trong ảnh: HLV Hữu Thắng tặng hoa các cầu thủ tham dự giải. Ảnh Đức Dũng

Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là giải đấu thường niên cấp tỉnh diễn ra vào dịp Kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) và Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

21 mùa giải đã qua, Ban tổ chức luôn nỗ lực để giải trở thành sân chơi bổ ích cho các em thiếu niên, nhi đồng, góp phần thúc đẩy phong trào xã hội hóa TDTT tỉnh nhà, sự phát triển của bóng đá Nghệ An và cả nước...

Từ giải đấu này đã phát hiện ra nhiều tài năng của bóng đá Việt Nam như  Hồng Sơn, Văn Quyến, Công Vinh, Nguyên Mạnh, Quang Tình, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Đình Hoàng, Hồ Tuấn Tài, Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh...

Chân dung 4 ngôi sao xứ Nghệ đang tỏa sáng ở U23 Việt Nam

Chân dung 4 ngôi sao xứ Nghệ đang tỏa sáng ở U23 Việt Nam

(Baonghean.vn)- Trong đội hình U23 Việt Nam đang gây chấn động châu Á có tới 3 cầu thủ Nghệ An, 1 Hà Tĩnh thường xuyên đá chính. Cả 4 đều đang thể hiện rõ chất Nghệ của mình và có những đóng góp lớn cho thành công của đội tuyển.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.