Bão số 10 đổ bộ, Nghệ An đề nghị tàu cứu hộ công suất lớn vào Cửa Lò ứng cứu

(Baonghean.vn) - Với cấp độ thiên tai cấp 4, cấp sau thảm họa, bão số 10 đang đe dọa đến 25 địa phương, trong đó các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Sáng 14/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) triển khai công tác chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 10.

a
Toàn cảnh họp phòng chống bão số 10 ở điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Trân Châu

Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp PTNT, Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai Trung ương đồng chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Các đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ huy PCTT tỉnh; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Cùng dự có lãnh đạo các đơn vị,  ban, ngành cấp tỉnh.

Thủ tướng đã có công điện khẩn  với 14 nhóm nhiệm vụ phân giao cho các bộ, ngành, địa phương.

Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng thông báo hiện đang còn 4.679  tàu thuyền ở trên biển. Các bộ, ngành cũng đã  công điện chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với bão.

Tại cuộc họp trực tuyến, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thứ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ:  Nghệ An xác định bão số 10 là cơn bão mạnh, nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An.

Nghệ An đã triển khai nghiêm túc các công điện của Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo  phòng chống TT. 10 h sáng nay tỉnh sẽ họp trực tuyến trên địa bàn toàn tỉnh về công tác phòng chống bão số 10. Và ngay chiều nay các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 10 tại các địa phương.

Nghệ An có 4.016 tàu thuyền, hiện vẫn còn 887/ 6378 lao động đang ở trên biển. Các  tàu thuyền trên biển đang trên đường về và dự kiến đến chiều nay sẽ về bến an toàn. Tất cả các tàu cá đã nhận được thông báo về bão. Tỉnh Nghệ An có 625 hồ chứa, đến nay có 268 hồ đầy nước, 357 hồ còn lại mực nước chỉ còn 70-80%. Hiện tỉnh Nghệ An đã ban hành 3 công điện để chỉ đạo, đối phó với bão số 10 từ ngày 13/9 đến sáng 14/9. Triển khai kêu gọi tất cả tàu thuyền vào nơi trú ẩn; kiên quyết cấm mọi tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi.

C
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường báo cáo với Phó Thủ tướng công tác phòng chống bão số 10 tại Nghệ An. Ảnh: Trân Châu

Tại miền núi  Nghệ An đã rà soát các vị trí có nguy cơ sạt, lở, ngầm, tràn, tắc đường để nhân dân biết và phòng tránh. Nghệ An cũng đã  có phương án phòng chống ngập úng ở đô thị, thành phố, chỉ đạo các trạm bơm tiêu úng,  kiểm tra phương án di dời dân, đặc biệt là di dân vùng ven biển, cửa sông.

Nghệ An cũng đề nghị Trung ương cho tàu cứu hộ cứu nạn công suất lớn vào cảng Cửa Lò để ứng cứu khi cần thiết.

Đối với tàu cá NA 2506 TS của huyện Diễn Châu bị đâm vào đá ngầm trên biển lúc 4 h ngày 13/9/2017, đến 10 h ngày 13/9, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng đã đưa 2 thuyền viên và tài sản trên tàu bị nạn vào bờ đảm bảo an toàn. Đến 17 h ngày 13/9 tàu đã được kéo vào bờ.

a
Đường đi của bão số 10. Ảnh: Internet

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu: Bão số 10 là cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay, các địa phương tập trung cao độ, có hiệu quả cho công tác chống bão. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các công điện của Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Đài Khí tượng thủy văn Trung ương tiếp tục theo dõi cập nhật tình hình. Tập trung cao cho công tác kiểm tra ở cơ sở.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị: Các địa phương cấm biển từ ngày hôm nay 14/9, tập trung kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, tập trung thu hoạch lúa hè thu, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác dầu khí trên biển, chú trọng công tác phòng chống lụt, lũ ống, lũ quét. Hoàn lưu sau bão sẽ để lại hậu quả nặng nề nên các bộ, ban, ngành cần chủ động để ứng phó./.

Trân Châu

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.