Bảo tàng Dân tộc học: Phấn đấu đạt chuẩn quốc tế

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam luôn trung thành với định hướng hoạt động là đề cao chất lượng từ trưng bày, trình diễn, in ấn đến công tác truyền thông, phấn đấu đạt những tiêu chuẩn của các bảo tàng tiên tiến trên thế giới.

 

          

 

     Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, điểm đến du lịch hấp dẫn. Ảnh: VGP/Mai Hồng


Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vừa được Tripadvisor, một website đánh giá chất lượng điểm đến du lịch có uy tín lớn trên thế giới trao chứng chỉ "Xuất sắc" (Excellence) năm 2012. Đây là kết quả cuộc khảo sát của trang web này cuối tháng 9 vừa qua.


Theo quy định, để được đánh giá là “Xuất sắc”, các điểm du lịch cần đạt được chỉ số đánh giá từ 4 sao trở lên (cao nhất là 5 sao), dựa trên nhận xét cũng như số lượng bình luận của khách tham quan được phản ánh qua trang web của Tripadvisor trong vòng 12 tháng.


Với 232 phiếu đánh giá xuất sắc và 188 phiếu bầu chất lượng rất tốt, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được đánh giá 4,5 sao và được xếp là một trong số điểm đến hấp dẫn du khách nhất tại Hà Nội.


Tới đây, du khách có thể tìm hiểu được rất nhiều điều về lịch sử và di sản của Việt Nam. Các hiện vật với những chỉ dẫn cụ thể cùng sự độc đáo của khu trưng bày ngoài trời đã tái hiện được khá đầy đủ bản sắc và phong tục của 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam.

   

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam hiện lưu trữ 27.000 hiện vật, trong đó 23.000 hiện vật về cộng đồng các dân tộc VN, còn lại là các hiện vật về các dân tộc ở Đông Nam Á và các các nước khác. Khối lượng tư liệu nghe nhìn gồm 11.000 kiểu ảnh tư liệu (phim và kỹ thuật số) về các mảng đề tài khác nhau. Bảo tàng hiện cũng lưu giữ trên 3.000 băng, đĩa, tài liệu nghe nhìn.


Bảo tàng đã tổ chức khoảng 100 cuộc trưng bày, trong đó có những cuộc trưng bày để lại ấn tượng khó quên đối với công chúng như: cuộc trưng bày về thời bao cấp, trưng bày 100 năm đám cưới Việt Nam, trưng bày về cuộc sống của những người nhiễm HIV/AIDS.


Từ ngày khánh thành (ngày 12/11/1997) đến nay, Bảo tàng Dân tộc học đã thu hút 3,2 triệu lượt khách trong nước và nước ngoài.


Nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc của đông đảo người Hà Nội trong các dịp Tết Trung thu, 1/6 và đầu Xuân mới, đồng thời cũng là địa chỉ được nhiều sinh viên thuộc nhiều ngành học của các trường đại học, cao đẳng lựa chọn để thực tập và làm tình nguyện viên.


Theo TS Lưu Hùng, Phó GĐ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, sự đánh giá cao của các du khách trên trang Web Tripadvisor là kết quả hoạt động của Bảo tàng Dân tộc học trong 15 năm qua. Bảo tàng luôn luôn trung thành với định hướng hoạt động là đề cao chất lượng từ hoạt động trưng bày, trình diễn, in ấn đến công tác truyền thông. Bảo tàng Dân tộc học phấn đấu đạt những tiêu chuẩn của các bảo tàng tiên tiến trên thế giới, trong đó, giữ vững định hướng, chú trọng phát triển các hoạt động phục vụ công chúng theo phương thức đa dạng hóa các hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người xem.


Hiện Bảo tàng đã hoàn thành nâng cấp trong tòa nhà trống đồng để trưng bày về các tộc người Việt Nam và đang tiến hành nâng cấp khu trưng bày ngoài trời, phấn đấu để có khu trưng bày về các tộc người ở Đông Nam Á.

(Theo chinhphu.vn) - HL

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.