Bắt giữ ổ nhóm làm giả con dấu, tài liệu cơ quan nhà nước

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 5/7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định tạm giữ 6 đối tượng liên quan đến vụ án làm giả giấy tờ, tài liệu của các cơ quan tổ chức Nhà nước.

Thời gian gần đây, trên địa bàn Thành phố Vinh xuất hiện một số đối tượng sử dụng bằng cấp, giấy tờ giả để hoạt động, giao dịch làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức chính trị, cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp. Từ thông tin của một số nhân chứng đáng tin cậy, Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án mang bí số 612R nhằm triệt phá đường dây sản xuất, làm giả giấy tờ để giữ gìn tính nghiêm minh của pháp luật.

Qua 2 tuần theo dõi, mật phục, các đối tượng có dấu hiệu phạm pháp đã nằm trong tầm ngắm. 4h chiều ngày 3/7, Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang đối tượng Trần Hồng Lam (SN 1942, tạm trú tại khối 14, phường Cửa Nam, Thành phố Vinh) đang làm giả tài liệu, con dấu của một số cơ quan tổ chức Nhà nước. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 24 con dấu tròn, 13 con dấu vuông, hơn 100 con dấu khắc tên các chức danh và 1000 chữ cái bằng cao su dùng để ghép các loại văn bằng, giấy tờ cùng nhiều học bạ, bằng cấp của nhiều trường Đại học, trung học và chứng chỉ ngành nghề … tất cả đều được làm giả.

Qua đấu tranh, Cơ quan điều tra bắt giữ thêm 4 đối tượng: Trần Huy Chương sinh năm 1964, trú tại khối 5, phường Trường Thi, thành phố Vinh; Nguyễn Công Anh sinh năm 1978, trú tại khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh; Hồ Viết Hoàng sinh năm 1982, trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1950, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn. Đến cuối buổi sáng ngày 5/7/2012, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Thị Tâm sinh năm 1965, trú tại phường Lê Lợi, Thành phố Vinh. Khám xét chỗ ở của các đối tượng này, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều tài liệu, con dấu giả liên quan đến nhiều tổ chức cơ quan nhà nước cùng các thiết bị in, máy scan và các vật dụng để làm giả giấy tờ, con dấu.

Để thuận lợi trong việc làm giả, 2đối tượng tiếp sức đắc lực là Nguyễn Thị Tâm có ốt ở số 36 Phan Bội Châu và Hồ Viết Hoàngthuê ki ốt tại phường Trung Đô hành nghề in ấn, photocoppy tài liệu. Ngoài ra phải kể đến một “cò mồi” là Nguyễn Thanh Hải để dẫn dắt các đối tượng có nhu cầu về các loại văn bằng, chứng chỉ…

Hoạt động của nhóm này tương đối tinh vi, để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, các đối tượng này thuê các phòng trọ xa khu dân cư hoặc các cửa hàng photocoppy. Mỗi người làm việc độc lập, khi cần thiết sẽ hỗ trợ nhau trong việc làm giả con dấu, tài liệu với quy trình hết sức chặt chẽ. Công đoạn đầu tiên là làm giả phôi các loại văn bằng, giấy tờ giả rồi in đen trắng (in lưới, in thủ công hoặc in bằng máy vi tính tùy theo từng loại giấy tờ) sau đó đóng dấu giả, giả mạo chữ ký rồi đưa đi photo in màu.

Ngoài việc làm giả bằng tốt nghiệp và các loại giấy tờ, chứng chỉ ngành nghề, các đối tượng này còn sản xuất cả Huân, huy chương, chứng minh thư, sổ hộ khẩu, học bạ, bệnh án, giấy chứng nhận hộ nghèo và cả công chứng bìa đất… Các tài liệu giả này được làm hết sức tinh vi, bằng mắt thường rất khó phát hiện.

Theo kết quả điều tra bước đầu, đối tượng Trần Hồng Lam là người trực tiếp đứng ra giao dịch tìm người có nhu cầu rồi thuê các đối tượng còn lại sản xuất. Sau khi có “sản phẩm”, Trần Hồng Lam cũng là người đứng ra tiêu thụ. Số giấy tờ, tài liệu giả này không chỉ được tiêu thụ ở Thành phố Vinh và các địa phương thuộc tỉnh Nghệ An mà còn mở rộng sang địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và số lớn giấy tờ, bằng cấp được lưu hành tại Hà Nội. Giá cả tùy theo từng loại giấy tờ, văn bằng và cả “nhìn mặt” khách hàng, nhưng thấp nhất là học bạ giá 500 ngàn/cuốn, các loại bệnh án ra viện từ 1-2 triệu đồng/bộ…

Hai trong số đối tượng bị bắt giữ

 

Tang vật của vụ án

 

Các loại con dấu bị làm giả

Sơ bộ, các đối tượng khai nhận, việc làm giả giấy tờ, tài liệu của các cơ quan tổ chức Nhà nước đã diễn ra từ 3 tháng nay, nhưng tại thời điểm hiện tại, các đối tượng không nhớ đã có bao nhiêu bộ hồ sơ, giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ… giả đã lưu hành.

Bước đầu, các đối tượng đã tạm nộp khoảng 20 triệu đồng tiền thu lợi bất chính, số còn lại đang được làm rõ số tài liệu giả đang lưu hành. Hiện nay các đối tượng đã được đưa vào Trại tạm giam Nghi Kim để cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hà Linh

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.