Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên gây mê hành khách để cướp tài sản

Theo Hữu Toàn (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bằng thủ đoạn bỏ thuốc gây mê vào lon nước yến, một đối tượng đã "hạ gục" người bạn đồng hành trên những chuyến xe khách liên tỉnh để cướp tài sản trước khi chuồn khỏi xe...

Sau nhiều lần ngược xuôi hàng ngàn cây số để truy xét hành tung tội phạm với sự phối hợp của các đồng nghiệp ở Công an TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, đến ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã làm rõ hành vi phạm tội của một đối tượng cướp tài sản trên xe khách liên tỉnh bằng thủ đoạn gây mê.

Trước đó, vào chiều ngày 26/8/2020, ông Phạm Văn Nhi (SN 1976) trú ở thôn Mỹ Thạnh Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa (Phú Yên) rời TP Hồ Chí Minh về Phú Yên trên xe ô tô khách mang BKS 78B - 008.52 của hãng Sao Limousine bằng vé giường nằm A12. Xe khởi hành một chặng đường thì khách đồng hành là người đàn ông chừng 60 tuổi, có vé giường nằm B12 ở kế bên khơi chuyện làm quen ông Nhi một cách rất thân thiện.

Hình ảnh
Hình ảnh "phù thủy" Nguyễn Hòa do Công an trích xuất từ camera Bến xe Miền Đông.

Đến khoảng 21h hôm đó, xe khách dừng tại quán cơm Tuấn Phượng ở ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), người đàn ông chủ động ngồi cạnh ông Nhi trong bàn ăn và trò chuyện vui vẻ rồi mời lon nước yến nhưng ông Nhi từ chối. Khi xe tiếp tục hành trình, người đàn ông tiếp tục thuyết phục ông Nhi uống lon nước yến. 

Hơn 10 phút sau, ông Nhi lâm vào tình trạng mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh và kéo dài cho đến khi xe khách về đến TP Tuy Hòa (Phú Yên) 4h sáng hôm sau (27/8), thì nhân viên phụ xe phát hiện ông Nhi hôn mê nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Khi tỉnh lại, ông Nhi phát hiện mất sợi dây chuyền và chiếc vòng đeo tay gồm 30 chỉ vàng 18K có tổng trị giá 113 triệu đồng.

Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng ghi lời khai bị can Nguyễn Hòa. Ảnh: Như Anh
Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng ghi lời khai bị can Nguyễn Hòa. Ảnh: Như Anh

Từ nguồn tin báo của nạn nhân, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng Công an TP Tuy Hòa chỉ đạo một mũi trinh sát hình sự vào cuộc xác minh, đồng thời chủ động cung cấp thông tin vụ việc cho Báo CAND đưa tin cảnh báo các doanh nghiệp vận tải cùng hành khách chủ động cảnh giác các đối tượng cướp tài sản trên xe khách liên tỉnh bằng thủ đoạn gây mê, kết hợp đề nghị người dân khẩn báo cho cơ quan công an khi phát hiện hành vi phạm tội hoặc đối tượng nghi vấn.

Một tháng sau đó, khi ông Phạm Văn Nhi nhận dạng nghi can từ hình ảnh do các trinh sát hình sự thu thập được ở Bến xe Miền Đông và chân dung đối tượng trong tin trên CAND online, một tổ công tác của Công an TP Tuy Hòa lên đường vào TP Cần Thơ phối hợp các đồng nghiêp ở Công an quận Cái Răng đấu tranh khai thác nghi can Nguyễn Hòa (SN 1961, trú ở 10/11A Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). 
Từng là đối tượng “sỏi nghề” trong nhóm cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê hoạt động chuyên nghiệp trên những chuyến xe khách từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nên Nguyễn Hòa quanh co chối cãi.
Sau nhiều ngày kiên trì đấu tranh kết hợp với những chứng cứ tài liệu thu thập được, đến nay Nguyễn Hòa đã khai nhận hành vi cướp tài sản của ông Phạm Văn Nhi bằng thủ đoạn bỏ thuốc gây mê vào lon nước yến.
Được biết, Nguyễn Hòa từng bị TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) xử phạt 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Kết thúc thời hạn phạt tù năm 2016, Hòa trở về địa phương nhưng không hoàn lương hướng thiện, mà tiếp tục cấu kết đồng bọn bám theo những chuyến xe khách liên tỉnh để cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê. Trước khi “hạ gục” ông Nhi trên chuyến xe khách TP Hồ Chí Minh - Phú Yên, Hòa đã bỏ thuốc gây mê vào lon nước yến để cướp đoạt dây chuyền 5 chỉ vàng 18K của một phụ nữ ở xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) trên chuyến xe khách Năm Căn - Bến Tre ngày 25/9/2020, nhưng đã bị những người đồng hành phát hiện, bắt giữ và dẫn giải đến Công an quận Cái Răng (Cần Thơ).
Đến ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã tống đạt quyết định khởi bị can đối với Nguyễn Hòa về tội “Cướp tài sản” và đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.