Bầu cử Indonesia: Cả hai ứng cử viên đều tuyên bố thắng cử

Theo Tân Hoa xã, cả hai ứng cử viên tổng thống Indonesia là Thống đốc Jakarta Joko Widodo và cựu Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia Prabowo Subianto ngày 9/7 đều tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra cùng ngày.
Ông Widono và ông Subianto đều đề nghị những người ủng hộ mình cùng các tình nguyện viên theo dõi, giám sát việc chuyển giao phiếu bầu từ các điểm bỏ phiếu tới Ủy ban Tổng tuyển cử (KPU) cho đến khi KPU công bố kết quả chính thức vào ngày 22/7 tới. Trong khi đó, Phó Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại kêu gọi những người ủng hộ của hai ứng cử viên kiềm chế, tránh căng thẳng trong khi đợi thông báo chính thức về kết quả bầu cử. 
Hai ứng cử viên tổng thống Indonesia. (Nguồn: Getty)
Hai ứng cử viên tổng thống Indonesia. (Nguồn: Getty)
Trước đó, truyền thông Indonesia cũng đã công bố các kết quả do các cơ quan thăm dò dư luận khác nhau tiến hành, song các kết quả này không có sự thống nhất. 
Theo kết quả do các cơ quan thăm dò dự luận ủng hộ ông Subianto thực hiện, cựu Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia này đã giành 52% phiếu bầu so với 49% số phiếu ủng hộ Thống đốc Jakarta Widodo. Ngược lại, kết quả của các cơ quan thăm dò dư luận ủng hộ ông Joko Widodo cho thấy ứng cử viên này giành được 52% số phiếu ủng hộ. 
Ông Subianto là ứng cử viên đại diện của liên minh 7 đảng với đảng Phong trào Indonesia vĩ đại do ông làm Chủ tịch. Liên minh này chiếm 56,19% hay 353 ghế trên tổng số 560 ghế trong Quốc hội trong cuộc bầu cử lập pháp mới đây ngày 7/4. Trong khi đó, ứng cử viên Widodo đại diện cho liên minh 5 đảng do đảng Dân chủ Indonesia-Đấu tranh của cựu Tổng thống Soekarnoputri Megawati làm Chủ tịch đứng đầu. Liên minh này chiếm số ghế còn lại trong Quốc hội./.
Theo TTXVN

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.