Bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Thủ tướng Erdogan giành chiến thắng

Với 70% số phiếu được kiểm, ông Erdogan giành được 53% số phiếu, vượt xa hai ứng cử viên là ông Selahattin Demirtas và ông Ekmeleddin Ihsanoglu.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Thủ tướng đương nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, lãnh đạo đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền nhiều khả năng sẽ trở thành Tổng thống thứ 12 của Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc bầu cử diễn ra ngày 10/8 vừa qua.
Với 70% số phiếu được kiểm, ông Erdogan giành được 53% số phiếu, vượt xa hai ứng cử viên là ông Selahattin Demirtas, đảng Dân chủ Nhân dân (đại điện cho cộng đồng người Cuốc ở Thổ Nhĩ Kỳ),với 8,4% số phiếu bầu và ông Ekmeleddin Ihsanoglu - ứng cử viên của 2 đảng đối lập lớn nhất trong Quốc hội (đảng Cộng hòa nhân dân - CHP và đảng Phong trào dân tộc - MHP), với 38,5% số phiếu bầu. Theo luật bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ, bất cứ ứng cử viên nào giành chiến thắng, cũng phải nhận được hơn 50% số phiếu bầu.
Thủ tướng Erdogan đang đi vận động
Thủ tướng Erdogan đang đi vận động
Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình, ông Erdogan cam kết tăng cường vai trò của Tổng thống, từ một chức vụ mang tính nghi thức thành một vị trí quyền lực hơn. Nhà lãnh đạo 60 tuổi này cũng khẳng định nếu đắc cử, ông sẽ sử dụng quyền lực lớn hơn của Tổng thống để thúc đẩy các dự án phát triển hạ tầng cơ sở của Thổ Nhĩ Kỳ để phục vụ việc phát triển kinh tế đất nước.
Theo giới quan sát, kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lần này dường như đã được dự báo từ trước. Bất chấp những tai tiếng liên quan đến một loạt cuộc điều tra tham nhũng, vẫn có 55% cử tri tuyên bố ủng hộ ông Erdogan trong các cuộc thăm dò dư luận trước thềm bầu cử.
Ngày 10/8, sau khi biết tin ông giành chiến thắng, nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã đổ ra đường để bày tỏ sự ủng hộ: “Chúng tôi rất hạnh phúc. Đây là kết quả mà chúng tôi kỳ vọng. Chúng tôi rất vui vì người mà chúng tôi muốn trở thành Tổng thống đã chiến thắng. Chúng tôi tới đây để chia sẻ sự ủng hộ đối với ông ấy.”
Trước đó, ngày 10/8, lần đầu tiên trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc bầu cử Tổng thống được tiến hành theo hình thức phổ thông đầu phiếu, cử tri trực tiếp bầu người đứng đầu nhà nước.
Thổ Nhĩ Kỳ đã mời đoàn quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và Hội đồng châu Âu tới giám sát cuộc bầu cử này. Kết quả sơ bộ đầu tiên sẽ được công bố trong ngày hôm nay (11/8) và kết quả bầu cử chính thức cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 15/8./.
Theo VOV

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.