Bầu cử vòng 2 Ukraine: Zelensky quyết định điều gì trong cuộc tranh luận với Poroshenko?

Người dẫn đầu vòng bầu cử thứ nhất ở Ukraine, Vladimir Zelensky sẵn sàng tranh luận với Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko, nếu lịch trình của ông với tư cách giám đốc nghệ thuật của studio Kvartal 95 cho phép, lãnh đạo trụ sở chiến dịch tranh cử, ông Dmitry Razumkov nói.

Trước đó, lãnh đạo chiến dịch tranh cử của ứng viên Poroshenko là Igor Gryniv tuyên bố rằng tổng thống hiện tại sẽ tham gia cuộc tranh luận trên truyền hình, nếu có vòng bầu cử thứ hai. Sau đó, Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng tranh luận với Poroshenko.

Vladimir Zelensky, người dẫn đầu vòng bầu cử thứ nhất ở Ukraine.
Vladimir Zelensky, người dẫn đầu vòng bầu cử thứ nhất ở Ukraine.
“Vâng, tất nhiên, nếu Vladimir tuyên bố rằng ông ta sẵn sàng cho cuộc tranh luận này. Điều duy nhất tôi không hiểu lắm là lịch trình, điều đó thì phải hỏi bộ phận báo chí (của studio Kvartal 95)” – “Obozrevatel” dẫn lời ông Razumkov.

Theo Razumkov, "Zelensky sẵn sàng cho cuộc tranh luận, ông đã nói về điều đó, nhưng việc này sẽ xảy ra như thế nào và khi nào thì lại là một câu hỏi khác."

Bầu cử Ukraine: Bất ngờ mang tên Zelensky và dư luận từ Moskva

Bầu cử Ukraine: Bất ngờ mang tên Zelensky và dư luận từ Moskva

(Baonghean.vn) - Sự kiện Volodymyr Zelensky trở thành ứng cử viên được người dân lựa chọn nhiều nhất cho vị trí Tổng thống Ukraine sau khi kết quả bỏ phiếu vòng 1 công bố ngày 1/4 với tỷ lệ phiếu áp đảo dành cho ông đã đập tan những lời chế giễu về việc một diễn viên hài tham gia tranh cử tổng thống.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.