Bên lề sân cỏ

Cặp bài trùng Mạnh-Linh

 

(Baonghean.vn) - Đội TN Thành phố Vinh đã chính thức đoạt ngôi nhất Bảng A với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Chiến tích của đội bóng này có công rất lớp của cặp tiền đạo số 7 Trương Công Mạnh và số 10 Hoàng Văn Linh; trên sân cỏ bộ đôi này cực kỳ ăn ý với nhau. Với nền tảng thể lực tốt, kỹ thuật điêu luyện, đây là cặp bài trùng, 2 mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Đội TN Thành phố Vinh. Trong 3 trận vòng bảng, Trương Công Mạnh ghi được 3 bàn và có 2 đường kiến tạo thành bàn cho Hoàng Văn Linh; Còn Hoàng Văn Linh cũng kiến tạo được 3 đường chuyền thành bàn cho Trương Công Mạnh. Không chỉ là cặp bài trùng trên sân cỏ, ngoài sân đôi bạn thân này thường giúp nhau trong việc học tập…

 

Hình phạt “độc”

 

Trong trận đấu giữa đội TN Thành phố Vinh và TN Quỳnh Lưu, khi trận đấu đang ở tỷ số cân bằng 2 – 2 thì cầu thủ vừa vào sân của TN Quỳnh Lưu là số 18 Hồ Trọng Hùng, trong tình huống về tham gia phòng ngự đã lúng túng phá bóng về lưới nhà, “giúp” TN Thành phố Vinh giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3 - 2, đội TN Quỳnh Lưu đành ngậm ngùi với ngôi nhì bảng…

 

Tỏ ra ấm ức vì thua oan, sau khi trận đấu kết thúc, toàn đội TN Quỳnh Lưu đã ngồi lại “kiểm điểm”. Sau khi chỉ ra những ưu, khuyết trong trận đấu, các cầu thủ TN Quỳnh Lưu quyết định phạt kẻ tội đồ… tối nay phải trải chiếu, ôm chăn, ngủ dưới giường. Dù to cao nhất đội, nhưng e rằng tối nay, Hồ Trọng Hùng phải chấp thuận hình phạt “độc” này.

 

Nghịch lý và hợp lý

 

Do đã cùng bị loại nên trận đấu giữa đội TN Thị xã Thái Hòa và TN Thị xã Cửa Lò chỉ còn mang tính thủ tục, vui vẻ và cởi mở. Tuy nhiên, với tâm lý muốn có một trận thắng giắt lưng trước khi về, lãnh đội TN Thị xã Cửa Lò vẫn nhiệt tình, sát sao chạy suốt đường biên để chỉ đạo cầu thủ nhà thi đấu quyết tâm giành chiến thắng. Trong khi đó, lãnh đội TN Thị xã Thái Hòa tỏ ra khá “hờ hững”, chỉ ngồi yên trên ghế nói chuyện phiếm và cười, chốc chốc lại tung một cầu thủ vốn lâu nay quen với việc “đánh bóng ghế dự bị” vào sân tận hưởng những giờ phút cuối ở vòng chung kết…

 

Nghịch lý là người muốn thắng lại thua đậm với tỷ số 1 - 5; người muốn các em vui chơi lại có chiến thắng tưng bừng. Điều hợp lý là chân lý “giữa các trận đấu của các em TN, NĐ thì không thể nói trước điều gì” một lần nữa minh chứng. Cũng tương tự, ở sân chơi NĐ, đội NĐ Thanh Chương – vốn được đánh giá cao là ứng cử viên chức vô địch đã bị loại ngay từ vòng bảng…

 

Trọng tài bố, trọng tài con

 

Trong một số trận đấu khuôn khổ VCK cúp TN-NĐ báo Nghệ An lần thứ 16, ở các đội TN, khán giả ngoài việc chứng kiến sự làm việc nghiêm túc, công bằng của các trọng tài chính thức của tỉnh, còn được biết thêm một vài trọng tài “nhí” rất đáng mặt “con nhà tông”.

 

Nghỉ hè một thời gian, các “sinh viên mẫu giáo” nhà ta được bố làm trọng tài của Giải cho đi theo, vì mẹ bận đi làm. Nhưng hình như các vị “sinh viên tự do mùa hè” này thích ra sân cỏ để “trổ tài vui nhộn” hơn là theo mẹ đến công sở. Khi bố Hồ Mạnh Hùng làm trọng tài biên thì bé Hồ An Thuyên (4 tuổi) cũng bám sát đường biên, bố đi đâu, con lũn cũn theo tới đó. Đường biên thì dài, lúc mệt quá, bé khóc nhè luôn rồi ăn vạ: “Ứ ừ! Bố ơi, về thôi, đừng chạy nữa, con muốn tè !!!”

 

Còn bé Trương Phạm An Bình (cũng 4 tuổi) thì tỏ ra “người lớn” hơn. Khi bố Trương Mạnh Hải ra sân làm trọng tài chính, bé ngồi bên lề theo dõi cùng các chú cơ quan bố. Có lúc chạy ra nghịch máy tính của phóng viên, có lúc giơ chân, dẫm lên quả bóng, nhờ chú PV bấm một kiểu.

Bên lề sân cỏ ảnh 1

Có lúc giơ biển số thay người lên đòi thay… bố để về với bé. Nhưng biển nặng quá, bé An Bình vẫn ấm ức: “ở lớp, cô giáo vẫn giơ được biển lên đó !”.

Hải Chung

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.