Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương: Vươn lên xuất sắc toàn diện

(Baonghean) - Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương được thành lập từ năm 1965, (tách ra từ  Bệnh viện Anh Thanh Đô). Quá trình 50 năm hình thành, phát triển, tập thể đơn vị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết vượt khó khăn, đưa bệnh viện từ yếu kém lên đơn vị xuất sắc toàn diện.

...Xác định việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có tính quyết định đến tương lai phát triển, bệnh viện đã thành lập được khoa cấp cứu hồi sức tích cực, chống độc, bố trí đủ bác sỹ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng của khoa và phòng cấp cứu với hệ thống máy móc trang, thiết bị hiện đại; đầy đủ các phòng khám: nội, ngoại, sản, chuyên khoa, Đông y, tạo thuận lợi cho người bệnh. Năm 2014 đạt 132.859/105.9 lượt bệnh nhân khám bệnh; năm 2015 ước đạt trên 104% KH. Công tác chữa bệnh nội trú đã triển khai được nhiều kỹ thuật hiện đại như: Mổ cắt tử cung, toàn phần, mổ đẻ lần 2,3,4, mổ cắt u nang buồng trứng, chửa ngoài tử cung bằng nội soi, mổ kết hợp xương các loại, mổ thay thủy tinh thể bằng phương pháp phaco và các phẫu thuật phức tạp khác. Cùng với đó, 5 năm qua, bệnh viện đã cử 60 lượt bác sỹ tăng cường cho các trạm y tế xã; phối hợp với BHXH huyện tiến hành kiểm tra, giám sát 150 lượt tại các trạm y tế xã, hoàn chỉnh hồ sơ phê duyệt phân tuyến kỹ thuật tại các trạm y tế trình Sở Y tế phê duyệt. Công tác nghiên cứu khoa học mỗi năm có từ 5 - 10 đề tài; đặc biệt có 2 đề tài cấp tỉnh được ứng dụng trong công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện.
Đảng ủy, Ban Giám đốc đã luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kết hợp đào tạo dưới nhiều hình thức như ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đến nay, bệnh viện đã có 39 bác sỹ, tăng 13 người so với năm 2010; trong đó có 1 bác sỹ chuyên khoa II; có 21 bác sỹ chuyên khoa 1; các trưởng, phó các khoa, phòng đều là bác sỹ chuyên khoa cấp I, có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên và đang tiếp tục đào tạo 3 bác sỹ CKII, 44 bác sỹ CKI và 1 thạc sỹ; tập huấn, cập nhật kiến thức cho toàn thể cán bộ, viên chức bệnh viện; phối hợp với phòng y tế huyện mở được 2 lớp y tế thôn bản... từ đó đảm bảo khám, chữa bệnh kịp thời cho nhân dân.
Mổ nội soi bằng phương pháp kỹ thuật mới tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Thanh Chương.
Mổ nội soi bằng phương pháp kỹ thuật mới tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Thanh Chương.
Trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn, Ban Giám đốc bệnh viện đã tranh thủ tối đa các nguồn lực, huy động nguồn kinh phí trên 21 tỷ đồng từ nhiều chương trình, dự án quốc tế để xây dựng hệ thống thu gom và xử lý chất thải lỏng trị giá 1,3 tỷ  đồng, nâng cấp nhà Nội A, nhà Đông y, lò đốt trị giá gần 3,2 tỷ đồng; đầu tư nâng cấp khu vực 3 chuyên khoa, khu vực phòng khám, nhà khu kiểm soát nhiễm khuẩn, nhà khu tiết chế dinh dưỡng, tổng trị giá 820 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm của bệnh viện; tranh thủ sự giúp đỡ tài trợ hơn 1 tỷ đồng làm đường nhựa từ Quốc lộ 46 vào vòng quanh khuôn viên và nâng cấp toàn bộ hệ thống sân trước hội trường...
Ban Giám đốc bệnh viện thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế dự phòng huyện thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội. Phong trào xây dựng “Bát cháo tình thương” cung cấp cháo miễn phí vào ngày thứ 7 được duy trì đều đặn hàng tuần. Bệnh viện đã thành lập ngân hàng máu sống, 5 năm qua đã có 35 y, bác sỹ, cán bộ, nhân viên bệnh viện hiến máu trực tiếp để cứu sống người bệnh trong cơn nguy kịch. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện với số tiền trị giá hơn 500 triệu đồng. Các phong trào văn hóa, thể thao đạt nhiều giải cao qua các cuộc thi tổ chức hàng năm ở huyện, tỉnh. Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh hàng năm được hoàn thành tốt.
Để có được những thành công nổi bật trên các lĩnh vực, Đảng bộ biết phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức... Ghi nhận những thành công gặt hái được, tập thể lãnh đạo, nhân viên bệnh viện được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh về danh hiệu lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ Y tế. Trong 5 năm liền, Đảng bộ bệnh viện được BTV Huyện ủy xếp loại “Trong sạch vững mạnh”; trong đó 2 năm đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; 100% chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”. Đặc biệt năm 2014, bệnh viện vinh dự được UBND tỉnh ký Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn Bệnh viện hạng II, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Bác sỹ Nguyễn Hải Linh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương, cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, nâng cao vai trò trách nhiệm của các chi ủy chi bộ, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, tăng cường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, từng bước đi sâu vào chuyên khoa hóa, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản các khoa, phòng trong bệnh viện có từ 2 - 3 bác sỹ có trình độ chuyên khoa I trở lên; quyết tâm đưa bệnh viện xứng tầm là bệnh viện hạng II và là một trong những địa chỉ  tin cậy trong khám, chữa bệnh cho nhân dân. 
Lương Mai

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.