Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trao nhà đại đoàn kết, trang thiết bị y tế tại Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Ngày 18/7, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tổ chức Lễ Trao tặng nhà Đại đoàn kết và trang thiết bị y tế, khám phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Châu Thành (Quỳ Hợp).
Tham dự có các đồng chí: Lê Quốc Khánh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, PGS.TS Nguyễn Văn Hương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; lãnh đạo huyện Quỳ Hợp và xã Châu Thành.
Tham dự có các đồng chí: Lê Quốc Khánh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, PGS.TS Nguyễn Văn Hương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; lãnh đạo huyện Quỳ Hợp và xã Châu Thành. Ảnh: Công Kiên

Hưởng ứng chủ trương của UBND tỉnh và ngành về hoạt động ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo, nâng cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa, góp phần giảm bớt khó khăn, nâng cao  đời sống cho nhân dân, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng cho gia đình ông Lo Xuân Thành (SN 1947) ở bản Na Án, xã Châu Thành (Quỳ Hợp).

PGS.TS Nguyễn Văn Hương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trao tặng nhà Đại đoàn kết cho ông Lo Xuân Thành. Ảnh: Công Kiên
PGS.TS Nguyễn Văn Hương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trao tặng nhà Đại đoàn kết cho ông Lo Xuân Thành. Ảnh: Công Kiên

Gia đình ông Lo Xuân Thành có 4 khẩu (gồm 2 vợ chồng, con trai và 1 cháu nội), điều kiện kinh tế khó khăn, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, không có tích lũy. Ngôi nhà cũ làm từ nhiều năm trước đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào nhưng không có kinh phí để tu sửa hay xây dựng mới.

Được sự hỗ trợ kinh phí của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và anh em họ hàng giúp đỡ ngày công, gia đình ông Thành vay mượn thêm để xây dựng ngôi nhà mới có diện tích khoảng 40m2, tường xây bằng táp lô, mái lợp bằng tôn. Dự kiến, trong vòng 1 đến 2 tháng tới nhà Đại đoàn kết của gia đình ông Thành sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng với dự toán tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng.

Ảnh: Công Kiên
 Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trao tặng thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Châu Thành (Quỳ Hợp). Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
PGS.TS Nguyễn Văn Hương –  Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hướng dẫn cách sử dụng thiết bị y tế cho cán bộ Trạm Y tế xã Châu Thành (Quỳ Hợp). Ảnh: Công Kiên

Dịp này, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng tặng 5 giường bệnh và 5 tủ đầu giường cho Trạm Y tế xã Châu Thành. Đồng thời, Đoàn Thanh niên Bệnh viện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Châu Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Hương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: Với tấm lòng từ thiện, hướng tới người nghèo, cán bộ và nhân viên của đơn vị luôn tạo sự gắn kết, chia sẻ với người dân xã Châu Thành. Đặc biệt là hỗ trợ trang thiết bị giúp Trạm Y tế xã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tổ chức khám và cấp thuốc cho đồng bào, ưu tiên những gia đình chính sách.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Bệnh viện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Châu Thành.Ảnh: Công Kiên
Dịp này, Đoàn Thanh niên Bệnh viện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Châu Thành. Ảnh: Công Kiên

Thời gian tới, cán bộ và nhân viên Bệnh viện sẽ tiếp tục giúp đỡ, đồng hành cùng cán bộ và nhân dân xã Châu Thành thông qua những việc làm thiết thực, hỗ trợ người dân từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống.

Châu Thành là xã vùng cao nằm ở phía Tây Bắc của huyện Quỳ Hợp, có 3 dân tộc Thái, Thổ và Kinh cùng sinh sống. Xã có hơn 1.000 hộ với khoảng 4.600 khẩu. Nguồn thu nhập chính của người dân xã Châu Thành chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp, trong đó chăn nuôi giữ vai trò quan trọng hàng đầu.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.