Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An kết hợp nghỉ dưỡng với chi phí thấp nhất

(Baonghean.vn) - Cùng với nhân tố con người, việc đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, khang trang theo mô hình "bệnh viện - khách sạn" với mong muốn mang đến cho người bệnh dịch vụ y tế mới: "hiện đại - tiện nghi - chất lượng” cao, mức chi phí thấp nhất.
Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An không chỉ hướng tới mục đích khám chữa bệnh phục hồi chức năng an toàn, chuyên nghiệp mà còn muốn người bệnh có dịp được trải nghiệm ăn, ở, phục vụ như một "du khách". Ảnh tư liệu Thành Cường
Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An không chỉ hướng tới mục đích khám chữa bệnh phục hồi chức năng an toàn, chuyên nghiệp mà còn muốn người bệnh có dịp được trải nghiệm ăn, ở, phục vụ như một "du khách". Ảnh tư liệu Thành Cường
Thời gian qua, rất nhiều bệnh nhân khắp nơi trong tỉnh đã tìm đến Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An để khám, điều trị.
Thời gian qua, rất nhiều bệnh nhân khắp nơi trong tỉnh đã tìm đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An để khám, điều trị. Ảnh Đức Anh
Hàng năm bệnh viện đã đón tiếp, khám chữa bệnh và PHCN cho gần 7.000 ngàn lượt bệnh nhân đến điều  trị và phục hồi chức năng nội trú tại bệnh viện.
Hàng năm bệnh viện đã đón tiếp, khám chữa bệnh và PHCN cho gần 7.000 ngàn lượt bệnh nhân đến điều trị và phục hồi chức năng nội trú tại bệnh viện. Ảnh Đức Anh 
Hiện bệnh viện đang điều trị các loại bệnh như thoát vị đĩa đệm, phục hồi chức năng sau chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não, các bệnh về thần kinh xương, khớp, bệnh tự kỷ ở trẻ em ...
Hiện bệnh viện đang điều trị các loại bệnh như thoát vị đĩa đệm, phục hồi chức năng sau chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não, các bệnh về thần kinh xương, khớp, bệnh tự kỷ ở trẻ em ... Ảnh: Đức Anh

Từ đầu năm 2017 đến nay, bệnh viện đã mời các chuyên gia đầu ngành PHCN, Thần kinh... đó là: Giáo sư tiến sỹ Cao Minh Châu nguyên Chủ nhiệm bộ môn PHCN Đại Học Y Hà Nội, nay là Tổng Thư ký Hội PHCN Việt Nam; GS.TS Nguyễn Văn Chương, nguyên Chủ nhiệm bộ môn nội thần kinh Bệnh viện 103, Học viện Quân y; dược sỹ cao cấp Nguyễn Thị Phương Châm, cùng nhiều chuyên gia khác về YHCT, hồi sức cấp cứu, quản lý chất lượng bệnh viện, dược lâm sàng, 5S... về hỗ trợ, giảng dạy, hướng dẫn, thăm khám, điều trị trực tiếp cho người bệnh và đào tạo nhân lực cho cán bộ bệnh viện.
Từ đầu năm 2017 đến nay, bệnh viện đã mời các chuyên gia đầu ngành PHCN, Thần kinh... đó là: Giáo sư tiến sỹ Cao Minh Châu nguyên Chủ nhiệm bộ môn PHCN Đại học Y Hà Nội, nay là Tổng Thư ký Hội PHCN Việt Nam; GS.TS Nguyễn Văn Chương, nguyên Chủ nhiệm bộ môn nội thần kinh Bệnh viện 103, Học viện Quân y; dược sỹ cao cấp Nguyễn Thị Phương Châm, cùng nhiều chuyên gia khác về YHCT, hồi sức cấp cứu, quản lý chất lượng bệnh viện, dược lâm sàng, 5S... về hỗ trợ, giảng dạy, hướng dẫn, thăm khám, điều trị trực tiếp cho người bệnh và đào tạo nhân lực cho cán bộ bệnh viện. Ảnh tư liệu Lâm Tùng
Cùng nhiều máy móc thiết bị hiện đại khác trong cận lâm sàng để hỗ trợ cho các y, bác sỹ trong việc chẩn đoán sát đúng nguyên nhân gây bệnh để có phác đồ và quy trình điều trị hiệu quả và an toàn cao nhất cho người bệnh như: Máy XQ kỹ thuật số, Máy xét nghiệm sinh hóa máu tự động hoàn toàn, máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm sinh hóa nước tiểu, máy xét nghiệm đường huyết, Máy siêu âm màu chẩn đoán 3D, máy điện não đồ, Máy lưu huyết não, máy điện tim 6 cần, máy đo độ loãng xương, máy nội soi tai mũi họng...
Bệnh viện có nhiều máy móc thiết bị hiện đại khác trong cận lâm sàng để hỗ trợ cho các y, bác sỹ chẩn đoán sát đúng nguyên nhân gây bệnh để có phác đồ và quy trình điều trị hiệu quả và an toàn cao nhất cho người bệnh như: Máy XQ kỹ thuật số, Máy xét nghiệm sinh hóa máu tự động hoàn toàn, máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm sinh hóa nước tiểu, máy xét nghiệm đường huyết, Máy siêu âm màu chẩn đoán 3D, máy điện não đồ, Máy lưu huyết não, máy điện tim 6 cần, máy đo độ loãng xương, máy nội soi tai mũi họng... Ảnh: Đức Anh
Bệnh nhân não

Bệnh nhân Nguyễn Thị Lợi (65 tuổi) ở Nghi Hợp, Nghi Lộc bị chấn thương sọ não do tai nạn ô tô được phục hồi sức khỏe sau khi điều trị tại Bệnh viện PHCN Nghệ An. Trải qua 2 đợt phẫu thuật (tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Việt Đức), sau 6 tháng điều trị tại các bệnh viện, bà Lợi được chuyển về Bệnh viện PHCN Nghệ An để phục hồi, chăm sóc sau phẫu thuật. Trước khi về Bệnh viện PHCN Nghệ An, bà Lợi không có cảm giác gì khi người khác gọi; ăn, uống của bà hoàn toàn phải đặt ống xông, nhưng nay, bà đã được phục hồi những chức năng đó.  Ảnh tư liệu Lâm Tùng

Khi về Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An, bà Nguyễn Thị Lợi được GS.TS.BS Nguyễn Văn Chương - Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh học - Bệnh viện 103, Chuyên viên Thần kinh học Viện Quân y, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thần kinh học Việt Nam, Chủ tịch Hội Chống đau Hà Nội trực tiếp thăm khám và đưa ra phác đồ phục hồi cụ thể, vì thế sức khỏe của bà Lợi rất tiến triển như đã có cảm giác khi nghe người khác gọi tên mình, có cảm giác đau ở tay, chân khi người nhà chạm vào ...  gia đình rất phấn khởi.
Khi về Bệnh viện PHCN Nghệ An, bà Nguyễn Thị Lợi được GS.TS.BS Nguyễn Văn Chương - Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh học - Bệnh viện 103, Chuyên viên Thần kinh học Viện Quân y, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thần kinh học Việt Nam, Chủ tịch Hội Chống đau Hà Nội trực tiếp thăm khám và đưa ra phác đồ phục hồi cụ thể, vì thế sức khỏe của bà Lợi rất tiến triển như đã có cảm giác khi nghe người khác gọi tên mình, có cảm giác đau ở tay, chân khi người nhà chạm vào ... gia đình rất phấn khởi. Ảnh Lâm Tùng
Bệnh viện PHCN không chỉ quan tâm đến người bệnh là người cao tuổi mà còn đặc biệt quan tâm đến người bệnh là những đối tượng trẻ tuổi, trẻ em và đặc biệt là những người trong độ tuổi lao động. Với mọi đối tượng người bệnh, ở mọi lứa tuổi, mọi vùng miền, mọi tầng lớp xã hội đều được Bệnh viện PHCN quan tâm để giúp họ sớm có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế tiên tiến hiện đại có kết hợp hài hòa Y học cổ truyền Việt Nam và phương Đông nhằm trả lại chức năng tối ưu nhất cho mọi người bệnh khi được tiếp cận với dịch vụ y tế của bệnh viện PHCN Nghệ An.
Bệnh viện PHCN không chỉ quan tâm đến người bệnh là người cao tuổi mà còn đặc biệt quan tâm đến người bệnh là những đối tượng trẻ tuổi, trẻ em và đặc biệt là những người trong độ tuổi lao động. Người bệnh ở mọi lứa tuổi, vùng miền, mọi tầng lớp xã hội đều được Bệnh viện PHCN quan tâm để giúp họ sớm có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế tiên tiến hiện đại, kết hợp hài hòa Y học cổ truyền Việt Nam và phương Đông nhằm trả lại chức năng tối ưu nhất cho mọi người bệnh. Ảnh: Đức Anh

Đến với bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An, người bệnh còn được thụ hưởng những tiện ích đặc biệt như: thăm khám, điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc, tư vấn tâm lý và thư giãn… theo quy trình chuẩn.  Bệnh viện không chỉ hướng tới mục đích khám chữa bệnh phục hồi chức năng an toàn, chuyên nghiệp mà còn muốn người bệnh có dịp được trải nghiệm ăn, ở, phục vụ như một
Đến với Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An, người bệnh còn được thụ hưởng những tiện ích đặc biệt như: thăm khám, điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc, tư vấn tâm lý và thư giãn… theo quy trình chuẩn. Bệnh viện không chỉ hướng tới mục đích khám chữa bệnh phục hồi chức năng an toàn, chuyên nghiệp mà còn muốn người bệnh có dịp được trải nghiệm ăn, ở, phục vụ như một "du khách". Những ngày điều trị tại bệnh viện của người bệnh trở thành khoảng thời gian nghỉ dưỡng phục hồi chức năng thực sự tại bãi biển Cửa Lò xinh đẹp. Ảnh: Đức Anh

Với tinh thần: “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”

Là “Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin”

Mô hình “Bệnh viện - Khách sạn”  xanh - sạch - đẹp đầu tiên tại Nghệ An

Địa chỉ: Số 220, đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An

ĐT Phòng khám: 02383.922.922

ĐT trực 24/24: 02383.922.922

ĐT nóng: 0966.251.414; 0912.002.210

ĐT Giám đốc: 0912.487.568.

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.