Bệnh viện tư trở thành "vệ tinh" của bệnh viện công

13/04/2015 11:44

(Baonghean.vn) - Đưa bệnh viện tư thành “vệ tinh” của bệnh viện công. Định hướng này đã được đưa ra trong cuộc họp cho ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn giai đoạn 2009-2014 của UBND tỉnh Nghệ An, được tổ chức vào sáng ngày 13/4.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh yêu cầu làm rõ nguyên nhân, tồn tại của công tác quản lý nhà nước trong việc minh bạch công tư, chưa đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh ở cơ sở y tế ngoài công lập
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh yêu cầu làm rõ nguyên nhân, tồn tại của công tác quản lý nhà nước trong việc minh bạch công tư, chưa đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh ở cơ sở y tế ngoài công lập

Sau 5 năm thực hiện Đề án đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Nghệ An đã đạt được kết quả tốt, theo đó: 100% Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tự chủ theo Nghị định 43 của Chính phủ và đã huy động được ngoài ngân sách Nhà nước 133,3 tỷ đồng, đạt 37,9% so với ngân sách đầu tư toàn ngành y tế.

Ông Hoàng Văn Hảo, Phó Giám đốc Sở Y tế, trình bày dự thảo báo cáo tổng kết Đề án.
Ông Hoàng Văn Hảo, Phó Giám đốc Sở Y tế, trình bày dự thảo báo cáo tổng kết Đề án.

Nghệ An đã có nhiều cơ chế chính sách về đất đai, thuế, thuận lợi để tạo điều kiện cho các cơ sở ngoài công lập phát triển. Đến nay, Nghệ An đã có 9 bệnh viện tư nhân với 525 giường bệnh, xếp thứ 3 cả nước về số bệnh viện tư. Đến năm 2015, dự kiến đưa vào hoạt động 2 bệnh viện ngoài công lập mới, đó là Bệnh viện đa khoa Quốc tế tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, quy mô 400 giường và Bệnh viện đa khoa Minh An tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, quy mô 135 giường bệnh...Ngoài các bệnh viện này, hiện trên địa bàn tỉnh còn có 218 phòng khám đa khoa, chuyên khoa hoạt động.

Ông Vương Quang Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nghệ An yêu cầu nêu rõ kết quả của công tác giám sát tự chủ tài chính, đánh giá kỹ hơn về tồn tại hạn chế.
Ông Vương Quang Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nghệ An yêu cầu nêu rõ kết quả của công tác giám sát tự chủ tài chính, đánh giá kỹ hơn về tồn tại hạn chế.

Về xã hội hóa trang thiết bị y tế, 5 năm qua, các cơ sở y tế công lập trong tỉnh đã liên doanh liên kết, huy động cổ đông góp vốn, vay vốn đầu tư được 81 loại trang thiết bị, với tổng số nguồn vốn trên 290 tỷ đồng. Một số trạm y tế xã được dự án đầu tư và nhân dân đóng góp để xây dựng cơ sở vật chất với số tiền 38 tỷ đồng.

Riêng đối với các bệnh viện ngoài công lập, đến năm 2014, 9/9 bệnh viện đã thực hiện đầu tư trang thiết bị y tế, tổng số tiền đầu tư trang thiết bị là gần 452,6 tỷ đồng...Hiệu quả xã hội hóa đầu tư trang thiết bị y tế đã góp phần phát triển kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám và điều trị của bệnh viện; Người bệnh được lựa chọn và tiếp cận các dịch vũ kỹ thuật có chất lượng; Các đơn vị cũng đã tăng được nguồn thu.

Phát biểu góp ý dự thảo báo cáo đánh giá tổng kết Đề án, các đại biểu tham dự cuộc họp đã có nhiều ý kiến phân tích nguyên nhân, hạn chế dẫn đến việc không đạt các chỉ tiêu như số bệnh viện ngoài công lập, Làng văn hóa – sức khỏe, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; cũng như bày tỏ băn khoăn về chất lượng khám chữa bệnh ở các bệnh viện ngoài công lập....

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả của đề án: Đã nâng cao nhận thức của các cấp ngành và người dân về công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đã phát triển hệ thống y tế tư nhân giúp giảm tải cho bệnh viện công; tạo điều kiện cho nguồn nhân lực y tế, kỹ thuật cao phát triển.

Đại diện Sở Nội vụ yêu cầu cần đánh giá rõ “lời hứa kêu gọi nguồn nhân lực chất lượng cao từ trung ương” của các bệnh viện tư
Đại diện Sở Nội vụ yêu cầu cần đánh giá rõ “lời hứa kêu gọi nguồn nhân lực chất lượng cao từ trung ương” của các bệnh viện tư

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở y tế đánh giá rõ về nguyên nhân các chỉ tiêu không đạt, đánh giá về tồn tại năng lực quản lý nhà nước nhất là việc minh bạch công tư, chất lượng khám chữa bệnh cơ sở y tế ngoài công lập...để rút ra bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng Đề án đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn mới.

Về nội dung đề án mới, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh định hướng: Cần đa dạng hóa các loại hình xã hội hóa về y tế; ở các cơ sở y tế công phải đảm bảo nguyên tắc thu bù đắp chi; Có hình thức huy động các doanh nghiệp mua bảo hiểm cho người nghèo, xã nghèo để đẩy nhanh xã hội hóa về bảo hiểm y tế; Sử dụng cơ sở vật chất của bệnh viện tư, nhân lực của bệnh viện công sao cho bệnh viện tư hoạt động hiệu quả là vệ tinh của bệnh viện công và nhằm giảm tải bệnh viện công và không lãng phí cơ sở của bệnh viện tư./.

Thanh Sơn

Mới nhất
x
Bệnh viện tư trở thành "vệ tinh" của bệnh viện công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO