Bí quyết làm lành sau khi giận hờn, cãi vã

(Baonghean.vn) - Sau những ngày giận hờn, cãi vã... bạn bắt đầu cảm thấy nhớ người ấy và muốn làm lành nhưng lòng tự trọng của bạn quá cao. Tuy nhiên nếu bạn có đủ kiên nhẫn để giải quyết chúng, mối quan hệ của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. 

 

Lỗi có thể do bạn hoặc do người ấy nhưng nếu thực tâm muốn mối quan hệ tiếp tục phát triển, đừng do dự làm lành. Những hờn dỗi âm thầm trong nhiều ngày sau trận cãi vã có thể khiến bạn và người ấy có những hành động không khôn ngoan.

Sau đây là những cách đơn giản để làm hòa với người ấy:

Tạo một cuộc gọi nhỡ

Theo thăm dò trên mạng xã hội, đây là một trong những ý tưởng tốt nhất để làm lành, để bắt chuyện lại với người ấy sau trận cãi vã. Chỉ cần bấm số anh ấy/cô ấy và tắt máy thật nhanh, bạn đã thành công trong việc "gây thương nhớ" bằng một cuộc gọi nhỡ. Khi thấy cuộc gọi nhỡ của bạn, có thể người đó sẽ gọi điện hoặc nhắn tin lại hỏi han. Bạn có thể nói rằng bạn quen tay ấn nhầm số và từ đó, hai người có thể nói chuyện lại một cách tự nhiên.

 

Xuất hiện tình cờ

Nếu như bạn biết được nơi anh ấy/cô ấy có thể đi tới vào một thời điểm cụ thể (như phòng tập gym, bể bơi, quán ăn quen...), hãy đi đến đó và giữ khoảng cách. Ngay cả khi bạn biết rằng anh ấy/cô ấy đã nhìn thấy bạn, hãy tỏ ra thật tự nhiên. Thời điểm chạm mặt, hãy tỏ thái độ thiện chí và nói lời chào hỏi. Anh ấy/cô ấy rất có thể sẽ đáp lời và hai bạn lại có thể ở bên nhau.

 

Nói điều chẳng liên quan

Trường hợp những cách trên đều không phù hợp với bạn, hãy thử cách thức liên lạc trực tiếp và nói những chuyện chẳng liên quan. Một số người cho biết cách làm lành này thực sự hiệu quả. Cụ thể, hãy gọi cho anh ấy/cô ấy và nói về những chuyện không liên quan đến mối quan hệ của hai bạn. Ví dụ như: "Em có biết A không? Không biết mua túi này ở đâu nhỉ?...". Những cuộc chuyện trò ngẫu nhiên như không có chuyện gì xảy ra có thể khiến không khí bớt gượng gạo hơn. Đợi đến đúng thời điểm, khi anh ấy/cô ấy không có khó chịu với bạn, hãy nói lời xin lỗi và mong muốn làm lành để tiếp tục mối quan hệ.

Tặng quà

 

Một trong những cách đơn giản nhất để làm lành được nhiều người lựa chọn đó là tặng quà. Tất cả những gì bạn cần làm vô cùng đơn giản. Lên mạng, tìm một món quà mà anh ấy/cô ấy đã mong muốn từ lâu hoặc rất có ý nghĩa với anh ấy/cô ấy và đặt ship đến địa chỉ của họ. Sau khi nhận được món quà, anh ấy/cô ấy có thể gọi lại cho bạn để cảm ơn bạn vì điều đó. Từ đó, hai người có thể làm lành.

Nhắn tin

Có đôi khi, việc làm lành dễ dàng hơn bạn tưởng rất nhiều. Chỉ cần nhắn tin cho anh ấy/cô ấy một tin nhắn "Anh/em thế nào rồi?" hoặc "Anh/em đang làm gì đấy?" hoặc trực tiếp hơn là "Anh/em xin lỗi" rồi chờ đợi phản ứng. Cách này nếu đã có hiệu quả thì rất nhanh chóng, bạn sẽ nhận được hồi âm của người ấy. Còn trong một số trường hợp tin nhắn "một đi không trở lại", xin chia buồn, lỗi của bạn quá nặng và cách thức làm lành này thực sự không thể giúp gì được cho bạn.

 

Buông tha

Cuối cùng, sau khi đã thử tất cả các cách trên mà lời xin lỗi của bạn vẫn không được chấp nhận, rất có thể người ấy của bạn đã tìm được đối tượng mới hoặc muốn cắt đứt hoàn toàn với bạn. Điều này có thể gây đau đớn, nhưng khi rơi vào trường hợp này, hãy sẵn sàng chấp nhận sai lầm của mình, xin lỗi người ấy bằng sự chân thành và buông tha cho họ, hãy nhớ rằng: "Nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ ra đi. Nếu họ thuộc về bạn, họ sẽ quay trở lại. Còn nếu không, họ chắc chắn không phải người dành cho bạn".

Thu Trà

(tổng hợp)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.