Bí thư Nguyễn Đắc Vinh: Không được làm thui chột quyết tâm của nhà đầu tư

(Baonghean.vn) - Tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư, không được làm thui chột quyết tâm đầu tư của nhà đầu tư là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tại cuộc họp đánh giá về thu hút đầu tư 9 tháng đầu năm vào chiều 29/9.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 113 dự án với tổng số vốn đăng ký là 12.644 tỷ đồng, điều chỉnh 14 lượt dự án với tổng số vốn điều chỉnh tăng 303 tỷ đồng. Theo địa bàn đầu tư ngoài Khu công nghiệp và Khu kinh tế  có 98 dự án, trong đó có 9 dự án đầu tư kinh doanh bất động sản; trong khu kinh tế và khu công nghiệp có 15 dự án; đầu tư FDI có 4 dự án. 78 dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cơ bản đúng tiến độ. Riêng nhà máy sản xuất Container của tập đoàn TKV (Hàn Quốc) triển khai chậm. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho rằng các cấp, các ngành không được làm thui chột ý chí của nhà đầu tư.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các doanh nghiệp tham dự cuộc họp. Ảnh: Trân Châu

Nhóm các dự án ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư thì có 3 dự án đang được cấp chủ trương đầu tư. Báo cáo cũng cho thấy có 12 dự án đã ký thỏa thuận đầu tư đến nay chưa triển khai bước nào.

Công tác xúc tiến đầu tư 9 tháng qua được Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư đã phối hợp với các Sở, ngành đôn đốc, xử lý. Hàng tháng, lãnh đạo tỉnh đều họp và giải quyết các vướng mắc của các dự án.

Tuy nhiên đến nay một số dự án vẫn đang triển khai chậm, nguyên nhân chủ yếu là từ các nhà đầu tư, một số dự án chậm thuộc trách nhiệm giải quyết của các Sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, một số nhà đầu tư như Masan, VSIP, Hemaraj...  cũng có ý kiến về khó khăn, vướng mắc của các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các Sở, ban, ngành làm rõ nguyên nhân các dự án chậm. Ảnh: Trân Châu
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các Sở, ban, ngành làm rõ nguyên nhân các dự án chậm. Ảnh: Trân Châu

Đại diện nhà đầu tư VSIP cho rằng công tác GPMB vẫn chưa được giải quyết kịp thời do chưa bố trí kịp kinh phí, công tác hỗ trợ các nhà đầu tư trong KCN VSIP Nghệ An chưa hiệu quả. 

Ông Nguyễn Trung Hậu, Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Sông Lam cho rằng công tác GPMB thuộc xã Minh Thành, Yên Thành và Bài Sơn, Đô Lương chưa làm được, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan sớm thực hiện thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn lại của trạm nghiền Nghi Thiết và mong tỉnh Nghệ An hỗ trợ quảng bá cho tập đoàn. 

Đánh giá về tình hình thu hút đầu tư 9 tháng qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho rằng năm nay tỉnh có đổi mới trong xúc tiến đầu tư, đã phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu tư bài bản, đã có Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ và đã tiến hành được khoảng 90% kế hoạch xúc tiến đầu tư.

Toàn cảnh cuộc họp về đánh giá thu hút đầu tư
Toàn cảnh cuộc họp về đánh giá thu hút đầu tư. Ảnh: Trân Châu

Đối với các dự án đã hoàn thành, các dự án đã khởi công tình hình triển khai chậm, chỉ mới khánh thành dự án nhà máy xi măng Đô Lương, đường N5, trạm nghiền xi măng Nghi Thiết. Các dự án mới vẫn khá trầm lắng.

"Một số dự án được kỳ vọng như VSIP, Hemaraj, TKV  cũng đang chậm. Vậy nguyên nhân là do đâu? Do nhà đầu tư hay do các Sở, ngành, huyện?", Chủ tịch UBND tỉnh đặt câu hỏi.

Ông  Hậu, đại diện tập đoàn Hoàng Phát Vissai
Đại diện tập đoàn Hoàng Phát Vissai thông tin việc GPMB thuộc xã Minh Thành, Yên Thành và Bài Sơn, Đô Lương chưa làm được. Ảnh: Trân Châu

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho rằng công tác thu hút đầu tư  cần gắn trách nhiệm vào từng đơn vị, cá nhân. Thời gian qua mặc dù thu hút đầu tư đã đạt nhiều kết quả song kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu. Công tác GPMB khó khăn, các dự án còn ôm đất,  thu hồi các dự án chậm chưa kiên quyết.

Bí thư cho rằng các ngành cần kiểm tra đồng loạt các dự án chậm, sau 2 năm nếu không thực hiện chúng ta thu hồi. Các dự án đã hoạt động rồi vẫn cần tiếp tục phải có những hỗ trợ để hoạt động tốt. Nhiều dự án đang có những điểm nghẽn cần tháo gỡ, không được để thui chột ý chí của các nhà đầu tư.

Tập đoàn Hemaraj khảo sát đầu tư tại Nghi Lộc
Tập đoàn Hemaraj khảo sát đầu tư tại Nghi Lộc. Ảnh: Thu Huyền

Kết luận cuộc họp, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho rằng việc triển khai các thủ tục cho các nhà đầu tư trên địa bàn còn chậm, một số nhà đầu tư triển khai dự án chưa tích cực. Các kiến nghị, đề xuất của các nhà đầu tư hôm nay sẽ được UBND tỉnh ghi nhận và giao các ngành giải quyết chu đáo và trả lời cho các nhà đầu tư.

UBND tỉnh sẽ tăng cường hiệu quả của các đoàn thanh, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy. Đến 15/10, các dự án đã yêu cầu ký quỹ đầu tư mà không nộp thì sẽ thu hồi. 

Trân Châu

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.