Bí thư Tỉnh ủy: 'Cần có phương pháp tiếp cận phù hợp với từng vụ việc cụ thể'

(Baonghean.vn) - "Phải xem xét động cơ của các vụ việc, nếu có yếu tố cố ý làm trái cần kiên quyết xử lý. Khi phát hiện vấn đề cần xem xét chặt chẽ toàn diện; phân tích sâu sắc nguyên nhân để giải quyết triệt để kịp thời" - Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy trong buổi làm việc với UBKT Tỉnh ủy.

Sáng 22/8, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với UBKT Tỉnh ủy để nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ và định hướng một số nội dung, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự  buổi làm việc có đại diện các Ban: Xây dựng đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

7 tháng đầu năm, cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã tập trung kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai nghị quyết, việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kiểm tra giám sát, giải quyết đơn thư liên quan đến nhân sự bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Với sự lãnh đạo tập trung sâu sát của BTV Tỉnh  ủy, sự phối hợp tích cực và có hiệu quả của các cấp, các ngành trong tỉnh, công tác kiểm tra giám sát đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình như Ủy ban kiểm tra đã chủ trì tham mưu BTV Tỉnh ủy tiến hành 5 đoàn kiểm tra tại 5 đơn vị việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra; Việc thực hành chống lãng phí trong điều hành quản lý và sử dụng ngân sách; Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới.

Đồng chí Lê Hồng Vinh ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ nhiệm UBKT báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong 7 tháng qua
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong 7 tháng

Đã kiểm tra 01 tổ chức đảng; 01 đồng chí UV BTV Huyện ủy, 02 đồng chí đảng ủy viên, đảng ủy cơ sở. Qua kiểm tra kết luận có khuyết điểm, vi phạm và dự kiến phải xử lý kỷ luật 01 đồng chí. UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên liên quan nghiêm túc kiểm điểm đối với những sai phạm đã được kết luận.

Tham mưu BTV Tỉnh ủy quy trình xem xét xử lý kỷ luật 02 đảng viên là cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý. Chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 275 đảng viên (Khiển trách 200; cảnh cáo 58; cách chức 12; khai trừ 07).

Cũng trong 7 tháng qua, UBKT đã thực hiện hiệu quả xử lý đơn thư phục vụ bầu cử Quốc hội HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tham gia thẩm định cán bộ, thẩm định khen thưởng.

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Ban Tổ chức tỉnh ủy trao đổi về cơ chế phối  hợp giữa các ban.
Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi về cơ chế phối hợp giữa các ban.

Tuy nhiên, qua thực hiện công tác kiểm tra giám sát nhận thấy việc phát hiện tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, là cán bộ thuộc diện cấp ủy còn hạn chế; Hiệu quả giám sát thường xuyên của cán bộ theo dõi địa bàn, lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu; chưa phát hiện được vụ việc phát sinh trong địa bàn, lĩnh vực để tổ chức kiểm tra dấu hiệu vi phạm; tham mưu chương trình kiểm tra, giám sát chưa tập trung lĩnh vực nhạy cảm, xã hội quan tâm, dễ phát sinh sai phạm.

Kiểm tra việc chặt phá rừng tại rừng quốc gia Pù Huống - Hạnh Dịch - Quế Phong.
 Đoàn liên ngành kiểm tra việc chặt phá rừng tại rừng quốc gia Pù Huống - Hạnh Dịch - Quế Phong.

Cũng tại buổi làm việc, các đồng chí trong UBKT cho biết trong công tác kiểm tra giám sát việc phát hiện những yếu tố tiêu cực thời gian qua vẫn còn ít, nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm...

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát vẫn thấy có nhiều vụ việc, nhiều nơi việc thực hiện chế tài chung nhưng áp dụng cho từng địa phương lại khác nhau nên phát sinh đơn ở cơ sở; việc thực hiện kết luận sau thanh tra kiểm tra  có nơi còn chưa nghiêm.

Kiểm tra chất lượng ATVSTP tại chợ hải sản Cửa Lò.
Kiểm tra chất lượng ATVSTP tại chợ hải sản Cửa Lò.

Trao đổi với các đồng chí trong UBKT, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí trong UBKT phải phát huy hết quyền hạn trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Đồng chí cũng bày tỏ, quan điểm của Đảng "phòng" là chính, sau mới tới "chống", nhưng chống phải kiên quyết; trong quá trình xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm cần phải lưu ý đến những nơi có thể tiềm ẩn xảy ra tiêu cực để kịp thời giám sát, xử lí triệt để.  

Đồng chí cũng lưu ý có kế hoạch kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng thực hiện Nghị quyết TƯ 4, Nghị quyết TƯ 3; yêu cầu Ban Tổ chức cần phối hợp với UBKT trong công tác thẩm định chất lượng cán bộ và tham gia chặt chẽ vào các quy trình về công tác cán bộ.

 

Đồng chí cũng mong muốn UBKT tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong công tác kiểm tra giám sát trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu một số vấn đề sau: Đội ngũ kiểm tra phải thực sự trong sáng, nghiêm túc, bản lĩnh chính trị vững vàng giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu sâu rộng các vấn đề thực tiễn; cần giữ nguyên tắc trong thực thi nhiệm vụ công tác kiểm tra đảng. 

Đặc biệt, về phương pháp công tác cần bám sát cương lĩnh, điều lệ, quy chế, hiến pháp, pháp luật, có phương pháp tiếp cận phù hợp với từng vụ việc cụ thể; UBKT cấp tỉnh cần phân công cán bộ giúp đỡ UBKT các cấp giải quyết hiệu quả các vấn đề ở cơ sở; phải phân tích động cơ của các vụ việc, nếu có yếu tố cố ý làm trái cần kiên quyết xử lý. Khi phát hiện vấn đề cần xem xét toàn diện nguyên nhân để có giải pháp giải quyết triệt để, kịp thời. Trong quá trình tham gia cần lắng nghe ý kiến các cấp ngành, địa phương đơn vị có liên quan để đạt được sự đồng thuận; trong công tác giám sát nên mở rộng phạm vi, giúp cấp ủy phát hiện vấn đề một cách sâu sắc. 

Thanh Nga

Kỹ thuật: Hữu Quân 

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…