Bí thư Tỉnh uỷ: Cần tư duy tầm nhìn dài hạn trong phát triển

(Baonghean.vn) - Làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tư duy tầm nhìn dài hạn trong phát triển.

Sáng 14/12, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban can sự Đảng UBND tỉnh để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế năm 2017, một số nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2018. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Quang An
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Quang An

Thu ngân sách tăng cao

Báo cáo của Ban Cán sự Đảng cho thấy, năm 2017, Nghệ An hoàn thành 27/27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2017 ước đạt 8,25%/KH 8-9%; cao hơn tốc độ tăng trưởng của những năm gần đây và cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước (ước 6,7%).

Mặc dù gặp điều kiện không thuận lợi về thời tiết, thị trường tiêu thụ một số sản phẩm nhưng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,5%/KH 4-4,5%. Xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và được nhân dân đồng tình ủng hộ, dự kiến hết năm 2017 có 22 xã đạt 19/19 tiêu chí, lũy kế toàn tỉnh có 174 xã; có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Quang An
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Quang An

Sản xuất công nghiệp có bước khởi sắc sau nhiều năm tăng chậm, giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 20,06%/KH 15-16%. Các dự án trọng điểm được các cấp, các ngành chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Lĩnh vực thương mại, du lịch, thông tin truyền thông, vận tải, tài chính ngân hàng phát triển khá tốt, giá trị sản xuất khu vực dịch vụ ước tăng 8%/KH8-9%. Tổng thu ngân sách năm 2017 dự kiến đạt 12.030,7 tỷ đồng, đạt 103,8% dự toán và tăng 9,3% so với thực hiện năm 2016, cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn: Trong 10 tháng năm 2017 có 887 doanh nghiệp đóng mã số thuế; tính đến ngày 31/10/2017 các doanh nghiệp nợ BHXH số tiền là 163,17 tỷ đồng...

Các dự án trọng điểm được tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng một số dự án vẫn chưa đạt yêu cầu về tiến độ đề ra. Một số khoản thu dự kiến khó hoàn thành dự toán như thu từ DNNN Trung ương, thu từ khu vực Công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh, thu lệ phí trước bạ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tiếp thu ý kiến. Ảnh: Quang An
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tiếp thu ý kiến. Ảnh: Quang An

Tại cuộc làm việc, các ý kiến tập trung thảo luận các nội dung xung quanh kết quả đạt được cũng như những bất cập, giải pháp triển khai nhiệm vụ về mục tiêu dài hạn.

Chia sẻ về kết quả đạt được trong năm, lãnh đạo Cục Hải quan cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đến nay kết quả thu thuế XNK đạt 1.500 tỷ đồng, vượt 500 tỷ so với pháp lệnh, về đích trước 2 tháng so với kế hoạch. Kim ngạch XNK tăng mạnh chủ yếu xi măng Sông Lam, năm 2017 xuất khẩu 1.700.000 tấn Clinker, nộp thuế 65 tỷ đồng. Còn kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh ở Tôn Hoa Sen (Đông Hồi) dự kiến 700 tỷ đồng. Với đà này, mục tiêu thu thuế XNK 3.000 tỷ đồng vào năm 2020 là khả quan.

Giám đốc Ngân hàng NN chi nhánh Nghệ An phát biểu. Ảnh: Quang An
Giám đốc Ngân hàng NN chi nhánh Nghệ An cho biết: Hiện tăng trưởng tín dụng trên địa bàn đạt 16%, cuối năm sẽ đạt 18 - 20%. Nhiều dự án lớn đều có gắn kết với ngân hàng trên địa bàn. Ảnh: Quang An

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc NHNN chi nhánh Nghệ An cho rằng hiện nay một số địa phương thu phí giao dịch bảo đảm khi người dân vay vốn phát triển nông nghiệp nông thôn, làm tăng chi phí vay vốn của dân, không đúng với tinh thần Nghị định 55. Ngoài ra, để tạo điều kiện doanh nghiệp vay vốn sản xuất kinh doanh, đề xuất tỉnh, các sở, ngành liên quan quan tâm cấp GCN sở hữu tài sản trên đất cho DN.

Đồng chí Hoàng Văn Tám – giám đốc Sở Công thương: Cuộc chiến nguyên liệu mía sắn và cam. Đề nghị không đặt nhà máy sắn ở Quỳ hợp, bởi đây là vùng đất phù hợp với cam và mía. Ảnh: Quang An
Đồng chí Hoàng Văn Tám - Giám đốc Sở Công thương: Hiện đang diễn ra "cuộc chiến" trong phát triển vùng nguyên liệu. Đề nghị không đặt nhà máy sắn ở Quỳ Hợp, bởi đây là vùng đất phù hợp với cam và mía. Ảnh: Quang An

Về một số giải pháp, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề xuất: Rút kinh nghiệm của năm 2017, kính đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh theo lĩnh vực, địa bàn được phân công, quán triệt tinh thần chỉ đạo, điều hành năm 2018 hiệu quả hơn, toàn diện hơn, khắc phục ngay tình trạng trì trệ trong chỉ đạo, điều hành; sâu sát với công việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trong thực thi công vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Tránh tư duy nhiệm kỳ trong công tác quy hoạch

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các sở, ngành, địa phương đã hoàn thành 27/27 chỉ tiêu kinh tế xã hội.

Về giải pháp năm 2018, Nghệ An đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng từ 8,5-9% trong bối cảnh nông nghiệp khó khăn, dịch vụ không có đột biến, dư địa về đất đai ngày càng ít, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển... Do vậy, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KTXH năm 2018; các cấp, các ngành cần tập trung cao trong việc triển khai thực hiện kế hoạch ngay từ những ngày đầu năm; xây dựng kịch bản cũng như rà soát lại các nghị quyết, chương trình hành động để điều chỉnh kịp thời.

Nhấn mạnh về tư duy tầm nhìn dài hạn trong phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, công tác quy hoạch tránh tư duy nhiệm kỳ, tạo sự phát triển bền vững trong dài hạn, UBND tỉnh cần quan tâm Quy hoạch phát triển KTXH 2020, du lịch, đô thị Vinh - Cửa Lò...

Cũng với tinh thần tạo dư địa cho phát triển, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư phát triển, quan tâm đầu tư hạ tầng. Ngành nông nghiệp phải quyết liệt hơn trong tái cơ cấu ngành, xác định rõ thế mạnh của ngành để từ đó có giải pháp cụ thể, hiệu quả bởi nông nghiệp vẫn là ngành quan trọng. Tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới, xây dựng đề án Nam Đàn thành huyện NTM kiểu mẫu với lộ trình cụ thể…

Nhà máy xi măng Sông Lam ở Đô Lương (Nghệ An) đi vào hoạt động ổn định sản xuất Clinker cuối tháng 11/2016. Ảnh tư liệu
Nhà máy xi măng Sông Lam ở Đô Lương (Nghệ An) đi vào hoạt động ổn định sản xuất Clinker cuối tháng 11/2016. Ảnh tư liệu

“Hiện nay, VSIP, Hemaraj, đường nối Vinh - Cửa Lò, cầu Cửa Hội, đường ven biển, FLC, Vingroup, bia Masan… là những dự án lớn tạo dư địa tăng trưởng cho 2018 và nguồn thu trong dài hạn, cần quyết liệt triển khai. Cần thành lập ban chỉ đạo để gắn trách nhiệm cá nhân tham gia tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư khu công nghiệp VSIP, Hemaraj” - Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh.

Kết thúc cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ để đưa vào giải pháp chỉ đạo thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương phải rà chỉ tiêu và quyết tâm thực hiện đạt và vượt; đồng thời nâng cao sự phối hợp giữa các ngành để thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh lên kế hoạch và trực tiếp kiểm tra, giải quyết khó khăn, vướng mắc cụ thể, nhất là tại các dự án trọng điểm./.

Thu Huyền 

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.