Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19

(Baonghean.vn) - Qua kiểm tra tại cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội; kiên quyết đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu.

Ngày 6/4, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở cơ sở và các khu cách ly tập trung trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa và TP. Vinh.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS  tỉnh. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế. 

TRIỂN KHAI NGHIÊM TÚC, KỊP THỜI

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hoạt động của Trạm Y tế xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (tại đây đang thực hiện cách ly 2 người trở về từ vùng dịch); kiểm tra hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 của xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu. 

Tiếp đó, đồng chí Thái Thanh Quý đã đến kiểm tra điểm cách ly tập trung dự phòng cấp tỉnh do thị xã Thái Hòa phụ trách thuộc địa bàn phường Long Sơn (đặt tại Trụ sở xã Nghĩa Hòa cũ). Tại đây, Ban Chỉ đạo của thị xã đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế sẵn sàng tiếp đón 100 công dân vào cách ly tập trung. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi, động viên các lực lượng thường trực thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly thuộc thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Đặng
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi, động viên các lực lượng thường trực thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly thuộc thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Đặng

Đoàn cũng đã kiểm tra công tác cách ly tại Trạm Y tế phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa. Đến nay, Trạm đã thực hiện cách ly tập trung 8 công dân từ vùng dịch trở về, trong đó có 5 người đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng đoàn cũng đến kiểm tra tại Khu cách ly tập trung được thiết lập tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật miền Tây (cơ sở 2) ở xóm Hưng Đông, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa. Đây là địa điểm gồm dãy nhà 5 tầng với 20 phòng, đáp ứng cho khoảng hơn 200 người lưu trú và hiện đang cách ly 195 công dân; tiếp đó đoàn đến kiểm tra Khu cách ly tập trung tại huyện Nghĩa Đàn đặt ở Trung tâm Y tế huyện, đang cách ly 113 công dân từ Lào và Thái Lan về. 

Tại thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các thành viên đoàn công tác làm việc trực tiếp tại hiện trường với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của 2 địa phương.

Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ban chỉ đạo thị trấn Quán Hành và làm việc với lãnh đạo huyện Nghi Lộc. Theo báo cáo địa phương, thị trấn Quán Hành đã và đang giám sát cách ly tại gia 34 công dân, trong đó 6 người đã hoàn thành cách ly. Tính tổng thể, địa bàn huyện Nghi Lộc đang cách ly tại gia 262 người và đảm nhận cách ly tập trung 523 người từ vùng dịch trở về. 

Đoàn cũng đã kiểm tra khu cách ly tập trung do thị xã Hoàng Mai phụ trách được thiết lập tại Trường Cao đẳng giao thông Vận tải Trung ương 4, đóng tại xã Nghi Liên, TP. Vinh; tại đây đang cách ly tập trung 186 người.

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH

Qua kiểm tra tại cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá các cấp cơ sở đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid -19. Ban chỉ đạo từ cấp huyện đến cấp xã vận hành tương đối bài bản, đồng bộ.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao tình cảm, sự chia sẻ của nhân dân các địa phương đã đồng lòng, chung sức ủng hộ, đồng hành trong công tác phòng, chống dịch; sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của lực lượng vũ trang, y tế, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, phát huy được tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc, sẻ chia của dân tộc ta. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, thực hiện tốt công tác cách ly tập trung; rà soát, nắm chắc địa bàn, quản lý chặt chẽ người từ các vùng dịch trở về; quản lý tốt sinh hoạt của công dân tại các khu cách ly; thực hiện nghiêm, đồng bộ quy trình phòng dịch tại các khu cách ly tập trung để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

bna_Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trường Cao đẳng giao thông Vân tải Trung ương 4 do thị xã Hoàng Mai phụ trách. Ảnh: Quang Đặng
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí trong đoàn công tác tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu cách ly Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 4 do thị xã Hoàng Mai phụ trách. Ảnh: Quang Đặng

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, các địa phương cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-TTg về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid -19 và Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong đó, cần thực hiện nghiêm túc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020; kiên quyết đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu; sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực phòng, chống dịch, trong đó có nguồn lực ủng hộ của nhân dân vì diễn biến dịch còn phức tạp.

Hiện nay, công tác phòng, chống dịch Covid-19 là cấp bách song cùng với đó cấp huyện, cấp xã cũng cần tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; rà soát số lao động về tránh dịch trên địa bàn, nắm bắt nhu cầu để có kế hoạch giới thiệu việc làm, sử dụng hiệu quả khi hết dịch. Đồng thời, quan tâm công tác chỉ đạo đại hội Đảng các cấp đảm bảo đúng nguyên tắc, phù hợp và linh hoạt.

Tại các điểm đến kiểm tra, đoàn công tác tặng quà động viên các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cách ly; trao quà ủng hộ của các tổ chức, cá nhân thông qua kênh đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.