Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm, chúc Tết Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt

(Baonghean.vn) - Tiến sỹ Lê Văn Phớt là một trong 2 nhà giáo đầu tiên của Nghệ An được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân.

Sáng 3/2 (ngày 3 tháng Giêng năm Nhâm Dần), đồng chí Thái Thanh Quý -  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Nhà giáo nhân dân, Tiến sỹ Lê Văn Phớt - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh. 

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT, cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;…
Nhâm dịp năm mới Nhâm Dần 2022, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ngành Giáo dục Nghệ An đến thăm, chúc Tết gia đình Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt, một trí thức tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Ảnh: Thành Duy
Nhâm dịp năm mới Nhâm Dần 2022, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ngành Giáo dục Nghệ An đến thăm, chúc Tết gia đình Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt, một trí thức tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Ảnh: Thành Duy

Tiến sỹ Lê Văn Phớt sinh năm 1943 tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, hiện sinh sống tại TP. Vinh. Ông là một trí thức tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Từ năm 1966 - 1992, ông là cán bộ giảng dạy khoa Vật lý, Đại học Sư phạm Vinh, chức danh khoa học Tiến sỹ Vật lý (CHDC Đức) và từng giữ cương vị là Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Vinh.

Từ năm 1992 - 2003, ông chuyển về công tác tại Sở GD&ĐT Nghệ An, từng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ trân trọng những cống hiến, đóng góp của Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt. Ảnh: Thành Duy
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ trân trọng những cống hiến, đóng góp của Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt. Ảnh: Thành Duy

Sau khi nghỉ hưu, Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt vẫn tích cực tham gia phong trào khuyến học và các hoạt động của cựu giáo chức tỉnh nhà. Từ năm 2003 - 2020, ông đảm nhận chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An (2003 - 2008); Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Nghệ An; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu Giáo chức Việt Nam; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An (2012 - 2020).

Tiến sỹ Lê Văn Phớt được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huy chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, Huy hiệu 55 tuổi Đảng (2020), danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Đặc biệt, Tiến sỹ Lê Văn Phớt là một trong 2 nhà giáo đầu tiên của Nghệ An được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt sức khỏe, tiếp tục cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của ngành Giáo dục tỉnh nhà. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt sức khỏe, tiếp tục cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của ngành Giáo dục tỉnh nhà. Ảnh: Thành Duy
Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt chia sẻ niềm phấn khởi trước những bước phát triển mới của ngành Giáo dục tỉnh nhà. Ảnh: Thành Duy
Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt chia sẻ niềm phấn khởi trước những bước phát triển mới của ngành Giáo dục tỉnh nhà. Ảnh: Thành Duy

Trong không khí đầm ấm, thân tình, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ trân trọng những đóng góp, tâm huyết của Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt khi còn đương chức cũng như lúc đã về hưu đối với sự nghiệp trồng người, các phong trào khuyến học, hoạt động của Hội Cựu giáo chức. 

Đồng chí Thái Thanh Quý mong muốn, với kinh nghiệm, uy tín, tâm huyết của mình, Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt tiếp tục ủng hộ, đồng hành, đóng góp cùng ngành Giáo dục tỉnh nhà thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và các đồng chí trong đoàn cùng chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và các đồng chí trong đoàn cùng chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt cùng đại gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, sum vầy.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt chia sẻ niềm vui trước những bước phát triển mới của ngành Giáo dục tỉnh; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp công sức và trí tuệ của mình cho sự nghiệp trồng người. 

tin mới

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.