Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc: Chính sách phải gắn với nhu cầu cuộc sống hàng ngày của người dân

(Baonghean.vn) - Trao đổi với cử tri huyện Quế Phong (Nghệ An), Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc nhấn mạnh: Chính sách vĩ mô của Nhà nước phải bắt nguồn từ mong muốn, nguyện vọng, gắn với cuộc sống hàng ngày của người dân, tất cả đều hướng đến phục vụ người dân.

Sáng 20/11, các đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm các đồng chí: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Hoàng Thị Thu Trang - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn; Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Quế Phong.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Bất cập sau sáp nhập xã, xóm

Phản ánh với đại biểu Quốc hội, ông Trần Văn Đức - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mường Nọc kiến nghị, thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện Quế Phong nhập xã Quế Sơn vào xã Mường Nọc và lấy tên là xã Mường Nọc. Sau sáp nhập đã xuất hiện một số bất cập. Đó là những vấn đề về chính sách đối với cán bộ dôi dư; chế độ cho cán bộ thôn bản, nhất là sau sáp nhập diện tích, dân số, nhiệm vụ nặng nề hơn; việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết chế văn hóa, những thủ tục hành chính phát sinh...

Cử tri
Cử tri Kiều Ngọc Chỉ (thị trấn Kim Sơn) đề xuất Quốc hội giám sát chương trình cải cách của ngành Giáo dục. Ảnh: Thanh Lê
Cùng ý kiến, cử tri Lương Trung Cường - Chủ tịch MTTQ thị trấn Kim Sơn cho rằng sau sáp nhập việc giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư còn chậm. Đề nghị tỉnh nghiên cứu điều chỉnh đưa ra mức phụ cấp phù hợp hơn. 
Ông Kiều Ngọc Chỉ, cử tri thị trấn Kim Sơn cho rằng những cải cách trong giáo dục lâu nay chưa đạt hiệu quả cao, nhiều người dân còn nhiều băn khoăn với hệ thống giáo dục hiện nay. Thời gian qua cử tri đặc biệt quan tâm đến nhiều vấn đề như: cải cách xét tuyển, thi cử, đổi mới sách giáo khoa. “Đề nghị Quốc hội cần tăng cường giám sát hoạt động và các chương trình của ngành giáo dục” - ông Chỉ nêu ý kiến.
Cử tri Lô Hải Dân xã Mường Nọc đề xuất đất rừng cho người dân sản xuất. Ảnh: Thanh Lê
Cử tri Lô Hải Dân (xã Mường Nọc) đề xuất tạo điều kiện giao đất rừng sản xuất cho người dân. Ảnh: Thanh Lê

Liên quan đến thực hiện chương trình nông thôn mới ở địa phương, cử tri bày tỏ bức xúc và phản ánh: mặc dù người dân đã hiến đất, hiến vườn nhưng khi tiến hành đo đạc lại diện tích, người dân lại tiếp tục mất thêm lệ phí.

Cử tri huyện Quế Phong cũng phản ánh các vấn đề liên quan đến việc đề nghị Nhà nước tạo điều kiện giao đất rừng sản xuất cho người dân; chế độ chính sách đối với người có công; các vấn đề sạt lở hư hỏng kênh mương và hệ thống thủy lợi sau mưa lũ trên địa bàn xã Châu Kim; bất cập trong quy hoạch điểm du lịch thác Sao Va; những phát sinh trong bình xét tiêu chí xã nghèo; đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông,...

Chính sách phải gắn với nhu cầu cuộc sống hàng ngày của người dân

 Tiếp thu, trả lời, làm rõ ý kiến cử tri, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri huyện Quế Phong.

Liên quan đến nội dung phụ cấp của cán bộ thôn, xóm, bản sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thôn, xóm bản nhằm tinh giản bộ máy. Việc sáp nhập đơn vị hành chính nhằm giảm gánh nặng ngân sách. Tuy nhiên trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, đặc biệt Nghệ An là tỉnh thu ngân sách chưa đáp ứng được chi, mặc dù tỉnh đã quan tâm đến chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở nhưng thực tế là chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đồng chí Phan Đình Trạc tiếp thu
Đồng chí Phan Đình Trạc tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê

Đối với đề xuất của cử tri về chế độ bồi dưỡng cán bộ chi hội, chi đoàn, khôi phục chức danh thú y cơ sở, bất cập trong thực hiện hình thức chấm công cho cán bộ bán chuyên trách khối, xóm, bản đại biểu Quốc hội tiếp thu và sẽ phản ánh với UBND tỉnh, HĐND tỉnh.

Về đề xuất của người dân không có đất rừng để sản xuất, đồng chí Phan Đình Trạc cho biết Chính phủ có chủ trương rà soát 3 loại đất rừng, đất của nông lâm trường sản xuất kém hiệu quả để giao cho người dân sản xuất. Đề nghị tỉnh Nghệ An, huyện Quế Phong cần phải rà soát để thực hiện Luật Lâm nghiệp mới để giao đất, cho thuê đất rừng để người dân có điều kiện để sản xuất.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang báo cáo với cử tri chương trình, nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thanh Lê
Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang báo cáo với cử tri chương trình, nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thanh Lê

Làm rõ băn khoăn đổi mới giáo dục của cử tri, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc cho biết: "Việc đổi mới nhằm giảm tải chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, khối lượng kiến thức, phát huy năng động, sáng tạo trong học sinh. Dù đổi mới không được xa rời truyền thống văn hóa. Đại biểu Quốc hội ghi nhận tiếp tục phản ánh với Quốc hội giám sát chặt chẽ hơn nữa".

Ghi nhận phản ánh của cử tri về việc người dân hiến đất nhưng lại mất thêm lệ phí khi đo đạc lại diện tích đất, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh: Chính sách vĩ mô của Nhà nước phải bắt nguồn từ mong muốn, nguyện vọng, gắn với cuộc sống hàng ngày của người dân và tất cả đều nhằm phục vụ cho người dân. "Nếu quy định của Chính phủ chưa sửa kịp thì tỉnh, huyện cần trích ngân sách hỗ trợ, nhằm khuyến khích động viên những người dân đã hy sinh quyền lợi cá nhân cho lợi ích chung của cộng đồng và địa phương. Đại biểu Quốc hội tiếp thu để báo cáo với cấp, ngành liên quan để Quốc hội sớm sửa đổi quy định này" - Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc cho biết.

Trao quà cho học sinh nghèo hiếu học của huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc trao quà cho học sinh nghèo hiếu học của huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê
Trao xe đạp cho học sinh xã Mường Nọc, Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Phan Đình Trạc trao tặng xe đạp cho học sinh xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê
Dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc trao tặng 100 chiếc xe đạp và 100 suất quà do Tập đoàn TH tài trợ cho học sinh khó khăn, hiếu học trên địa bàn huyện Quế Phong.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...