Chủ tịch UBND huyện Quế Phong yêu cầu thi công tuyến đường Hạnh Dịch đúng tiến độ
Ngày 5/3, ông Cao Minh Tú - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong đi kiểm tra dự án nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Hạnh Dịch đi bản Long Tiến, xã Hạnh Dịch.
Tuyến đường giao thông Hạnh Dịch - Long Tiến là tuyến đường huyết mạch nối từ Quốc lộ 48 vào trung tâm xã Hạnh Dịch, Nhà máy Thủy điện Sao Va, làng Thái cổ Mường Đán, Khu Du lịch thác 7 tầng và rừng sa mu dầu nguyên sinh thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, tiếp nối với tuyến đường tuần tra biên giới.
Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường sẽ tạo điều kiện, động lực thúc đẩy phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo theo hướng bền vững; bảo vệ quốc phòng, an ninh khu vực biên giới cũng như phục vụ công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, như tin đã đưa, do vướng giải phóng mặt bằng, Dự án Nâng cấp đường Hạnh Dịch (Quế Phong) chậm tiến độ.
Qua kiểm tra thực tế, dự án đang vướng mắc các vấn đề như: Tuyến đường nằm trên rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, vướng 32 cột điện và rừng cây của bà con nhân dân, thiếu đất đắp nhưng chưa hoàn thành xong thủ tục điều phối. Các hộ dân nằm dọc tuyến đường vì phải hạ cốt đường nên nhà dân chỗ thì thấp quá, chỗ lại nằm cao quá.

Qua kiểm tra, ông Cao Minh Tú - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong đề nghị nhà thầu bổ sung biển báo và một số nội dung khác. Ban Quản lý dự án bám sát với nhà thầu huy động máy móc, nhân lực, vật lực thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình đúng tiến độ; khẩn trương phê duyệt đền bù tài sản của người dân.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu ngày 15/3 phải có phương án di dời cột điện và ngày 30/3 phải di dời cột điện còn bị vướng trong dự án này. Đối với rừng phòng hộ, sau buổi kiểm tra này, yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp với kiểm lâm và Ban Quản lý rừng Pù Hoạt trình Sở Nông nghiệp và Môi trường để giải quyết.
Dự án Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Hạnh Dịch đến bản Long Tiến, xã Hạnh Dịch (Quế Phong) được đầu tư từ nguồn vốn của Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, có tổng mức đầu tư hơn 49 tỷ đồng. Quy mô đường cấp V miền núi, nền đường rộng 6,5m; mặt đường thảm bê tông nhựa rộng 3,5m, có hệ thống rãnh dọc; chiều dài tuyến xấp xỉ 5 km.