Bị trọng tài xử ép, Việt Nam thua trắng Thái Lan

(Baonghean.vn) - ĐT Thái Lan đã có một trận đấu rất hay trước nhà đương kim vô địch, qua đó giành chiến thắng cách biệt 2 bàn. Nhưng cũng phải nói rằng, đội tuyển của chúng ta không gặp may trong trận đấu này.
Quang Hải đã có 2 pha sút bóng trúng vào xà ngang của Thái Lan. Ảnh: Internet
Quang Hải đã có 2 pha sút bóng trúng vào xà ngang của  ĐT Thái Lan. Ảnh: Internet

Gặp phải đội bóng ngang tầm ở khu vực, nhưng HLV Park Hang-seo không tung ra sân ngay từ đầu tiền đạo Tiến Linh, người đã có cú đúp trước Campuchia. Văn Đức cũng phải ngồi ngoài ghế dự bị để nhường chỗ cho Văn Toàn.

Những phút đầu của trận đấu Thái Lan đã cho thấy sức mạnh của một đội bóng dẫn đầu bảng A. Họ thi đấu ngang ngửa với nhà đương kim vô địch. Khu vực giữa sân luôn là điểm nóng của cả hai đội. Việt Nam không kiểm soát bóng nhiều, nhưng đã tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Chatchai Bootprom. Tuy nhiên, vào phút thứ 15 của trận đấu, từ pha phản công chớp nhoáng của ĐT Thái Lan, Hồng Duy mắc sai lầm tạo điều kiện cho Chanathip đối mặt với Nguyên Mạnh. Tiền đạo này đã có pha sục bóng rất nhanh, mở tỷ số cho đội bóng áo xanh.

Bị dẫn bàn trước, Việt Nam đã dồn toàn lực lên tấn công. Các học trò của ông Park đã có nhiều pha xuống bóng từ đáy biên trả ngược vào trong khá nguy hiểm. Nhưng các cơ hội của đoàn quân áo đỏ đều trôi qua khung thành Chatchai Bootprom một cách đáng tiếc. 

Mải mê tấn công, đội bóng của ông Park đã bị đòn hồi mã thương cực kỳ lợi hại của ĐT Thái Lan. Đó là cú đúp ở phút thứ 23 của Chanathip. Anh nhận được bóng từ đường chọc khe đầy tinh tế của đồng đội, rồi dứt điểm lạnh lùng hạ gục Nguyên Mạnh. 

Sau khi chịu 2 bàn thua chóng vánh, nhiệm vụ của các học trò ông Park trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Các cầu thủ Việt Nam không còn giữ được bình tĩnh, các pha xử lý bóng thường bị vội vàng. Đặc biệt là Hồng Duy sau khi mắc sai lầm đã không còn giữ được sự sáng suốt, các pha khống chế bóng của anh tỏ rõ sự căng cứng. Hơn thế nữa vận may lại ngoảnh mặt với thầy trò ông Park. Cú sút phạt từ ngoài vòng cấm của Quang Hải ở phút thứ 37 đã khiến Chatchai Bootprom bó tay, tuy nhiên, bóng lại đi trúng vào điểm nối giữa xà ngang và cột dọc.

Không chỉ là vận đen đeo bám, trọng tài cũng dường như có nhiều pha xử lý tạo bất lợi cho tuyển Việt Nam. Đó là pha xuống bóng thần tốc của Văn Toàn đã buộc thủ môn của Thái Lan phải băng ra ngoài vòng cấm địa để cản phá. Thủ môn này sau khi bị lỡ chớn đã dùng tay kéo tiền đạo HAGL, tước đi cơ hội rút ngắn tỷ số cho đội bóng áo đỏ. Nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Chatchai Bootprom. Hành động đó đã khiến không ít cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài SVĐ quốc gia Singapore bất bình.

Bước sang hiệp 2, HLV Park đã tung tiền đạo Tiến Linh và Văn Đức vào sân nhằm tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, sự đeo bám quyết liệt của các cầu thủ áo xanh đã không cho Việt Nam có khoảng trống để phối hợp. Ngoài ra, khi đoạt được bóng các chân sút Thái Lan với khả năng thoát pressing cực tốt đã có nhiều pha xuống bóng đầy sắc nét. Mặc dù đã chịu 2 bàn thua, nhưng các học trò của ông Park không tạo được thế trận nhỉnh hơn đối phương và khi có cơ hội thì lại bị xà ngang từ chối. Cụ thể là cú sửa lòng đẹp mắt của Quang Hải ở phút thứ 67, thủ thành Chatchai Bootprom đã bó tay nhưng bóng lại đi trúng xà ngang bay ra ngoài.

Sau đó, Nguyên Mạnh đã có pha cứu thua xuất thần trên chấm 11m, sau khi cản phá thành công quả phạt đền của Chanathip. 

Các cầu thủ VN thất vọng với nhiều pha xử lý khó hiểu của trọng tài. Ảnh: Internet
Các cầu thủ tuyển Việt Nam thất vọng với nhiều pha xử lý khó hiểu của trọng tài. Ảnh: Internet

Về cuối trận đấu, trọng tài đã từ chối quả phạt đền cho đội quân áo đỏ, khi hậu vệ Thái Lan chơi bóng bằng tay trong vòng cấm. Đây là pha từ chối khá khó hiểu khi trọng tài đừng gần đó và quan sát rất kỹ pha bóng đó.

Thời gian trôi dần về những phút cuối mà tuyển Việt Nam vẫn không thể tìm được đường vào khung thành của Thái Lan. Tỷ số cuối cùng 2-0 nghiêng về đội quân của ông Polking.

Qua trận đấu này có thể thấy Đội tuyển Thái Lan đã cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ sau AFF Cup  2018. Các tuyến của họ đều thể hiện được bộ mặt hoàn toàn khác dưới thời của HLV Polking. Nhưng cũng phải nói rằng, đội tuyển của chúng ta không gặp may trong trận đấu này. Và một điều cần phải nói rằng trọng tài đã xử ép Đội tuyển Việt Nam, nếu không chúng ta đã được hưởng ít nhất 1 quả phạt đền.

Với trận thua này các cầu thủ của ông Park sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong trận lượt về vào ngày 26/12 tới đây.  

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thành Chung, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Hồng Duy, Văn Thanh, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng.

Thái Lan: Chatchai Bootprom, Theerathon Bunmathan, Manuel Bihr, Narubadin, Sarach Yooyen, Phitiwat, Kritsada Kaman, Thanawat, Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Teerasil Dangda.

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.