Biển xứ Nghệ náo nức vào mùa du lịch

(Baonghean) - Với 82 km dọc bờ biển, nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng, Nghệ An là một trong những tỉnh giàu tiềm năng du lịch biển đứng top đầu trong cả nước. Đón mùa du lịch biển năm 2017, nhiều địa phương và các doanh nghiệp lữ hành đã có những bước khởi động tích cực, hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn.

Tích cực “làm mới”

Nằm cách thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu) khoảng 10km về phía Đông, thời gian gần đây, biển Quỳnh Nghĩa nổi lên là một địa chỉ du lịch biển đầy thu hút. Về Quỳnh Nghĩa dịp này, rộn ràng không khí chỉnh trang, xây dựng, vệ sinh môi trường... Ông Tô Duy Hiền - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Nghĩa cho biết, ngay từ đầu tháng 3, xã đã chỉ đạo cho các hội, đoàn thể huy động lực lượng thu gom rác dọc bãi biển, treo băng rôn, khẩu hiệu, các cụm pano...

Bên cạnh đó, duy tu bảo dưỡng hệ thống điện từ trung tâm xã ra bãi biển, sửa chữa một số tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho các hộ kinh doanh và du khách trong mùa cao điểm. Đặc biệt, để lưu lại ấn tượng và xây dựng thương hiệu hải sản thơm ngon biển Quỳnh Nghĩa, vấn đề vệ sinh thực phẩm được chú trọng hàng đầu. 

Một góc thị xã biển Cửa Lò. 	Ảnh: Xuân Nhường
Một góc thị xã biển Cửa Lò. Ảnh: Xuân Nhường

Theo kế hoạch, lễ khai trương du lịch biển Quỳnh 2017 sẽ được tổ chức từ ngày 26 - 28/4, tại khu nghỉ dưỡng Rubystar Beach Quỳnh Resort (Quỳnh Nghĩa), ngày khai hội đang cận kề, thế nên, mọi công tác chuẩn bị được tiến hành rất khẩn trương. Biển Quỳnh thực chất không phải là tên gọi của một bãi biển mà là danh từ chung để chỉ 7 bãi biển của 7 xã thuộc huyện Quỳnh Lưu gồm: Quỳnh Phương, Quỳnh Liên, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa và Tiến Thủy.

Thương hiệu biển Quỳnh ngày càng lan tỏa, năm 2016 có trên 130.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng với doanh thu ước đạt 180 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2011. Khởi động mùa “mở biển” năm 2017, bên cạnh các khu vui chơi giải trí được đầu tư xây dựng, các xã biển đã lên chương trình thể thao như bóng chuyền bãi biển, bóng đá, kéo co, đẩy gậy, giao lưu văn nghệ, tổ chức các gian hàng thương mại và giới thiệu sản phẩm một số mặt hàng đặc trưng...

Trọng tâm du lịch biển Nghệ An là biển Cửa Lò, từng nhiều lần được các tổ chức du lịch trong nước và quốc tế bình chọn trong top bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Năm 2016, dù gặp nhiều ảnh hưởng khách quan từ sự cố môi trường biển miền Trung, nhưng du lịch biển Cửa Lò vẫn đón được hơn 1,6 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt 4.521 lượt; doanh thu đạt 1.420 tỷ đồng. Trước thềm mùa du lịch biển năm 2017, Cửa Lò đã có những tín hiệu đáng mừng như dự án Khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội đã cơ bản hoàn thành, gần 200 phòng của khách sạn hiện đã có khách hàng đặt chỗ đến cuối tháng 6/2017; cùng với đó, 15 biệt thự biển, trung tâm hội nghị sẵn sàng đi vào hoạt động trong tháng 4/2017. Ngoài ra, dự án biệt thự resort của Công ty Golden City đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao quy mô 21 tầng. Dự án sân golf 18 lỗ đang tiếp tục triển khai; Dự án Hồng Thái SIT đã được Công ty Bảo Khánh Hamico mua lại và nhà đầu tư cũng đang triển khai các hạng mục như đường nội bộ, hoàn thiện các biệt thự...

Năm nay, Lễ hội Du lịch biển Cửa Lò diễn ra vào đêm 29/4 tại Quảng trường Bình Minh sẽ có rất nhiều hoạt động hấp dẫn như trình diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa... Ông Võ Văn Thọ - Trưởng phòng VHTT thị xã Cửa Lò cho biết, chương trình du lịch biển Cửa Lò đã được thiết kế sôi động, với các điểm nhấn kéo dài từ tháng 4 đến tháng 7/2017 như chương trình Nối vòng tay biển (tháng 6); Lễ hội âm nhạc đường phố (hàng tuần từ tháng 6 - 7); Các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 110 năm du lịch Cửa Lò (ngày 5/6/2017); Giải cầu mây bãi biển toàn quốc (Tháng 6-7); Chương trình nghệ thuật “Câu hò nối những dòng sông” toàn quốc (tháng 7); Hội chợ thương mại; Trại sáng tác điêu khắc; Phát động cuộc thi báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò năm 2017... 

Du khách lướt mô tô nước trên biển Cửa Lò. 	Ảnh: tư liệu Báo Nghệ An
Du khách lướt mô tô nước trên biển Cửa Lò. Ảnh tư liệu

Kết nối tour, tuyến

Để mùa du lịch biển năm 2017 thành công, ngay từ rất sớm, các địa phương giàu tiềm năng du lịch biển đã chủ động kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng tour, tuyến. Từ giữa năm 2016, thị xã Cửa Lò đã phối hợp Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh khảo sát tuyến Cửa Lò - Đèo Ngang - Vũng Chùa (Đảo Yến - Quảng Bình); phối hợp với Vietravel khảo sát tuyến Cửa Lò - TP Vinh - Nam Đàn - Pù Mát - Yên Thành; thiết lập và khai thác 16 tuyến được du khách phản hồi tích cực và số lượng tham gia ngày càng nhiều như: Cửa Lò - Đảo Ngư, Cửa Lò - Vinh - Kim Liên,  Cửa Lò - Lạc Xao (Lào), Cửa Lò - Phuket và Udon Thani (Thái Lan)...

Hoạt động liên kết du lịch để “hút” khách về với thị xã biển được quan tâm, đến nay, thị xã Cửa Lò đã kết nối được với 43 đơn vị lữ hành để giới thiệu và đón khách, nổi bật có 5 đơn vị lữ hành là Công ty cổ phần Dịch vụ lữ hành Thuận An - Ascend travel, Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Thăng Long, Công ty TNHH MTV đầu tư du lịch PhucGroup - Nghệ An, Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế MTV Việt Nam, Goldentour & Convention. 

Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển khách du lịch ngày càng thuận lợi và nâng cao chất lượng. Ngoài việc kết nối với hệ thống trung chuyển của sân bay, bến xe, nhà ga, trên địa bàn thị xã hiện có 8 công ty tham gia vận chuyển phục vụ thường xuyên, an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách như Công ty Du lịch Văn Minh, Phúc Lợi, Công Ty Bình Em, Công ty Hiếu Linh, dịch vụ xe điện 4 bánh, xe bus Ngọc Ánh... 

Dù phát triển muộn hơn so với du lịch biển Cửa Lò, nhưng với nhiều vùng biển khác của Nghệ An, hoạt động kết nối tour, tuyến đang bắt đầu triển khai và có những khởi sắc đáng mừng. Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết, thời gian gần đây, khách trong Nam, ngoài Bắc liên hệ tìm hiểu về du lịch biển Quỳnh tăng hơn so với trước, đặc biệt là vùng biển Quỳnh Nghĩa. Dù dịch vụ du lịch ở Quỳnh Nghĩa chưa thực sự sôi động và chuyên nghiệp, hiện ở đây mới có khoảng 7 cơ sở lưu trú với hơn 50 phòng ngủ, 20 nhà hàng phục vụ hải sản nhưng với nhiều du khách thập phương, vùng biển này lại có sức hấp dẫn riêng - sức hấp dẫn đến từ vẻ hoang sơ, mộc mạc và chân thành của đất và người miệt biển.

Bà Võ Thị Thu Hoài - Giám đốc Vietravel chi nhánh Vinh cho biết, khách đến với biển Quỳnh Nghĩa có nhiều lựa chọn về dịch vụ lưu trú và hình thức du lịch. Tùy điều kiện, du khách có thể chọn nghỉ ngơi tại khu du lịch nghỉ dưỡng Ruby Star beach Quỳnh Resost, có 16 bum galô nghỉ biệt lập đạt tiêu chuẩn 4 sao hoặc các nhà nghỉ, khách sạn tầm trung. Du lịch biển Quỳnh Nghĩa có nét đặc sắc riêng, ngoài các hoạt động tắm biển, đốt lửa trại, cắm trại, khách có thể lên thuyền khám phá hang núi Rồng, chiêm ngưỡng Hòn Ông, Hòn Bà, Hòn Nắp Ấm, Vũng Ao Tiên...

Du lịch biển là lợi thế, mang lại doanh thu chính cho ngành Du lịch Nghệ An. Từ tiền đề thành công của những mùa du lịch biển các năm trước, năm 2017 hứa hẹn sẽ là một năm khởi sắc, góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Nghệ An trên bản đồ du lịch quốc gia.

Phước Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.