Biểu dương tập thể , cá nhân làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” và người có công tiêu biểu

(Baonghean.vn) - Sáng nay (10/7), tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và người có công tiêu biểu 2012. Đây là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ; qua đó, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách người có công trong những năm qua, xác định các chương trình hành động cụ thể trong thời gian tới…

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Hải Chuyền - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Phạm Đức Thọ - Phó chủ nhiệm Chính trị - Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Phan Đình Trạc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Hồng Châu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 20 huyện, thị, thành phố trong tỉnh cùng đông đảo đại diện các tập thể, cá nhân làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” và người có công tiêu biểu.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, báo cáo Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và người có công tiêu biểu, Kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ do đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày, nêu rõ: 65 năm qua, công tác thương binh liệt sỹ và người có công luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội. Các cơ chế, chính sách tôn vinh, ưu đãi, chăm sóc người có công được tổ chức thực hiện tốt. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, đền đài liệt sỹ được toàn xã hội chăm lo. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và người có công ngày càng được tăng cường. Đến nay, hầu hết những người có công và thân nhân con em người có công trên địa bàn tỉnh đã được hưởng các ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm, cải thiện nhà ở; 465/480 xã, phường, thị trấn được công nhận là xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sỹ và người có công; 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được chăm sóc phụng dưỡng chu đáo; gần 100% gia đình người có công có mức sống trung bình trở lên, nhiều gia đình đã tích cực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, tích cực tham gia công tác xã hội...

Các đại biểu, tập thể - cá nhân làm tốt công tác "đền ơn đáp nghĩa"

và người có công về dự hội nghị.

Trong hội nghị, các đại biểu đã được nghe các bài tham luận, phát biểu ý kiến, chia sẻ, chung vui với những thành công của những người có công tiêu biểu; cùng nhau giao lưu trao đổi kinh nghiệm nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như các phong trào thi đua yêu nước, phong trào đền ơn đáp nghĩa, góp phần ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền- Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương những thành tích của tỉnh Nghệ An đã làm tốt công tác thương binh liệt sỹ, chăm sóc người có công trong nhiều năm qua– là tỉnh dẫn đầu của cả nước trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Phát biểu đáp từ, đồng chí Phan Đình Trạc Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, cũng như đánh giá tốt đẹp của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng chí Phan Đình Trạc mong muốn các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy những việc đã làm được để thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhân thức của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động mọi nguồn lực để chăm sóc tốt hơn người có công. Cụ thể, những người làm công tác người có công từ tỉnh đến cơ sở phải nỗ lực, nêu cao trách nhiệm trong việc nắm vững và thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công; ngành lao động thương binh xã hội cần phối hợp tốt với các huyện, thành, thị để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc thương binh liệt sỹ, rà soát lại những đối tượng tồn sót chưa được hưởng các chế độ, chính sách của nhà nước, chống các trường hợp làm giả để nhận chế độ người có công; nhanh chóng thực hiện tốt việc cấp đổi bằng Tổ quốc ghi công. Tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nâng cao hơn nữa ý thức, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình người có công, nhất là những hộ nghèo cận nghèo, giải quyết việc làm cho con em người có công…

Đồng chí Phan Đình Trạc trao cờ thi đua của Chính phủ tặng Sở Lao động - TBXH

Tặng Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH cho các cá nhân xuất sắc và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Trong dịp này, Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho 12 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An năm 2011; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng bằng khen cho 28 tập thể và 07 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; Tặng bằng khen cho 23 cá nhân là Người có công khắc phục khó khăn vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. UBND tỉnh Nghệ An cũng đã tặng bằng khen cho 38 tập thể và 68 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế của tỉnh.

Sỹ Minh – Thành Chung

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.