Bin Laden từng lo vợ bị gắn chíp theo dõi vào răng

Trùm tổ chức khủng bố al-Qaeda từng lo ngại bị theo dõi bởi máy bay không người lái và các thiết bị bí mật khác, theo tài liệu được giải mật hôm qua. 

bin-laden-tung-lo-vo-bi-gan-chip-theo-doi-vao-rang

Tài liệu gốc của bin Laden và bản dịch tiếng Anh. Ảnh: Reuters

Theo NBC News, chính quyền Mỹ hôm qua công bố 113 tài liệu, thư từ bị tịch thu hôm 2/5/2011, trong cuộc đột kích nơi trú ẩn của trùm khủng bố Osama bin Laden ở Pakistan. Tài liệu chủ yếu ở trong giai đoạn 2009 - 2011, được các cơ quan tình báo Mỹ dịch và giải mật.

Trong một bức thư, bin Laden lo ngại về việc vợ hắn đến khám nha sĩ khi ở Iran. Hắn lo chip theo dõi có thể bị cấy vào miếng hàn răng. "Kích cỡ con chíp dài bằng một hạt lúa mì, rộng bằng sợi mì", hắn viết. Bức thư kết lại với hướng dẫn: "Hãy hủy bức thư này sau khi đọc". 

Trong một tài liệu khác, bin Laden hướng dẫn tất cả thành viên tổ chức khủng bố al-Qaeda giữ con tin Afghanistan cảnh giác trước công nghệ theo dõi có thể bị gắn vào tiền chuộc. "Điều quan trọng là vứt những vali chứa tiền, do khả năng nó bị gắn chíp", bin Laden viết cho một trợ lý mang tên Shaykh Mahmud. 

Đề cập đến các máy bay không người lái có vũ trang của Mỹ tuần tra bầu trời, trùm khủng bố khuyên những kẻ đàm phán của hắn không nên rời căn nhà thuê ở thành phố Peshawar, Pakistan trừ khi "bầu trời nhiều mây". 

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và những chiến dịch chống khủng bố khác đã làm suy kiệt tầng lớp lãnh đạo của al-Qaeda, đỉnh điểm là việc các đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ tiêu diệt bin Laden hôm 2/5/2011. Những năm sau đó, tổ chức khủng bố này vẫn hoạt động từ Afghanistan tới Bắc Phi, và nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng, có tư tưởng đối lập với al-Qaeda, đã phát triển và mở rộng địa bàn. 

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.