Bình Nhưỡng đặt tên lửa lên bệ phóng

Báo chí Hàn Quốc ngày 26-3 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết CHDCND Triều Tiên đã thiết lập tổ hợp phóng tên lửa để đưa vệ tinh lên quỹ đạo tại bãi phóng Tongchang-ri ở miền Bắc.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đồng ý với người đồng cấp Mỹ rằng việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa vi phạm nghị quyết LHQ - Ảnh: Yonhap

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đồng ý với người đồng cấp Mỹ rằng việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa vi phạm nghị quyết LHQ - Ảnh: Yonhap

Theo báo Chonsun Ilbo, CHDCND Triều Tiên đã vận chuyển từng bộ phận của tên lửa này trong một chuyến xe lửa đặc biệt từ một nhà máy ở Bình Nhưỡng đến Tongchang-ri.

Tham mưu trưởng liên quân người Hàn Quốc cho biết cả Seoul và Washington đều đã được thông báo về việc vận chuyển này của Bình Nhưỡng cũng như kế hoạch phóng vệ tinh đã được sẵn sàng.

Nguồn tin chính phủ Hàn Quốc nói: “Không lý nào CHDCND Triều Tiên lại không biết tàu chở tên lửa của mình đã bị vệ tinh Mỹ theo dõi. Hành động này có thể coi là áp lực nhằm vào cộng đồng quốc tế”.

Tin này được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo 58 quốc gia tập trung ở Seoul để dự hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân trong hai ngày. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo: “Từ Hàn Quốc, tôi muốn nói trực tiếp tới các lãnh đạo ở Bình Nhưỡng, rằng Mỹ không có thái độ thù địch với quốc gia các ngài. Nhưng những hành động khiêu khích và theo đuổi vũ khí hạt nhân sẽ không đạt được sự an ninh mà các ngài tìm kiếm”.

Yonhap cho biết tổng thống Obama và người đồng cấp Dmitry Medvedev nhất trí rằng việc phóng tên lửa tầm dài của Bình Nhưỡng vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc 1874.

Nghị quyết 1874 cấm CHDCND Triều Tiên liên quan đến bất kì hoạt động phóng nào sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, được ban hành năm 2009 sau khi chính quyền Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân và các tên lửa tầm dài trong năm này.

Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ về chiến lược truyền thông Ben Rhodes cho biết ông Obama và ông Medevev đã đồng thuận rằng mọi hành động khiêu khích của CHDCND Triều Tiên chỉ khiến nước này thêm cô lập.

Ngoài ra, Mỹ cho rằng kế hoạch phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên đi ngược lại thỏa thuận hai nước kí hồi tháng trước, quy định rằng chính quyền Bình Nhưỡng sẽ không được thực hiện vụ thử nghiệm tên lửa hay hạt nhân nào để đổi lấy viện trợ lương thực.

Trong khi đó, lần đầu tiên CHDCND Triều Tiên đã công bố chi tiết về vệ tinh khí tượng sẽ phóng vào tháng tới. KCNA cho biết vệ tinh này “là một vệ tinh địa tĩnh khí tượng nhận dữ liệu hiện đại”.

Theo KCNA, “vệ tinh Kwangmyongsong-3 (có nghĩa là Ngôi sao tỏa sáng) sẽ đóng góp rất lớn để nghiên cứu dự báo thời tiết cần thiết cho nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác. Công tác nghiên cứu khoa học để dự báo thời tiết chính xác đang được nhà nước CHDCND Triều Tiên đẩy mạnh”.
Theo Tuoitre

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.