Bộ CHQS Nghệ An đạt giải xuất sắc Hội thi Tuyên truyền viên trẻ về Lời Bác Hồ dạy

Nguyễn Phong Quang ((Ban Tuyên huấn, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chiều 28/8, tại thành phố Vinh, Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Hội thi Tuyên truyền viên trẻ về Lời Bác Hồ dạy và những tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cụm 3.

Tham gia buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trong Cụm thi số 3.

Đội TTVT Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thể hiện phần thi tuyên truyền tác phẩm
Phần thi của Đội TTVT Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phong Quang
Hội thi Tuyên truyền viên trẻ về Lời Bác Hồ dạy và những tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh cấp Quân khu 4 năm 2018 có 3 cụm thi. Cụm  thi số 3 tổ chức tại Lữ đoàn Phòng không 283 có sự tham gia của 9 đội Tuyên truyền viên trẻ (TTVT) đến từ các cơ quan, đơn vị trong địa bàn Quân khu.

Tại hội thi, mỗi đội  tham gia 3 nội dung: Chào hỏi, Tuyên truyền Lời Bác Hồ dạy, Tuyên truyền tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở phần thi chào hỏi, các đội đã vận dụng linh hoạt các hình thức nghệ thuật để giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, những đặc điểm và truyền thống nổi bật của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 trao bằng khen cho các Đội TTVT đạt giải Xuất sắc, Nhất, Nhì, Ba tại Cụm thi số 3. Ảnh: Phong Quang
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 trao bằng khen cho các Đội TTVT đạt giải Xuất sắc, Nhất, Nhì, Ba tại Cụm thi số 3. Ảnh: Phong Quang
Ở phần thi tuyên truyền Lời Bác Hồ dạy, các đơn vị đã vận dụng linh hoạt các hình thức sân khấu hóa (hát múa, kịch, tiểu phẩm, dân ca Ví - Giặm…) để tuyên truyền các lời dạy tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, liên hệ vận dụng với thực tiễn hiện nay của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Còn ở phần thi tuyên truyền các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tuyên truyền viên trẻ đến từ các đội đã truyền tải được các nội dung chính về bối cảnh ra đời, nội dung chính, vị trí và ý nghĩa của tác phẩm đối với thực tiễn của đơn vị hiện nay…Tiêu biểu như các tác phẩm “Nhật ký trong tù”, “Di chúc của Bác Hồ”, “Đạo đức cách mạng”, “Sửa đổi lề lối làm việc”, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”…

Kết thúc hội thi, Đội TTVT Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã đạt điểm cao nhất cụm thi, được Ban tổ chức trao giải Xuất sắc và chọn tham gia thi Vòng chung kết hội thi cấp Quân khu 4 vào tối ngày 30/8 sắp tới.

Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 trao giấy khen cho các đội TTVT hoàn thành tốt nội dung hội thi. Ảnh: Phong Quang
Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 trao giấy khen cho các đội TTVT hoàn thành tốt nội dung hội thi. Ảnh: Phong Quang
Ban tổ chức cũng đã trao Bằng khen của Chính ủy Quân khu 4 cho Đội TTVT Lữ đoàn Thông tin 80 (giải Nhất); Đội TTVT Lữ đoàn Phòng không 283 (giải Nhì); Đội TTVT Cục Kỹ thuật, Trường Cao đẳng nghề số 4, Trường Quân sự Quân khu 4 (giải Ba); trao Giấy khen của Cục Chính trị Quân khu 4 cho các đội đã hoàn thành tốt nội dung hội thi (Đội TTVT Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5, Sư đoàn 341).    

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.