Bộ CHQS tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoàng Anh - Trọng Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sáng 15/7, đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng 140 đại biểu tham dự Đại hội đã đến dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và dân tộc Việt Nam, Người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang, Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và báo công với Bác những thành tích nổi bật mà cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghệ An nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thay mặt đoàn Đại biểu dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thay mặt đoàn Đại biểu dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Kiên
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu lãnh đạo xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh, củng cố, tăng cường thế trận và tiềm lực trong Khu vực phòng thủ. Kịp thời điều động 366.346 lượt cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ và 707 lượt phương tiện tham gia phòng chống cháy rừng, bão lụt, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn với tinh thần, trách nhiệm cao.
Đặc biệt, đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án và tổ chức 25 điểm, đã tiếp nhận và chăm sóc 8.015 công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch về địa bàn tỉnh cách ly đúng quy định; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thay mặt đoàn Đại biểu báo công những thành tích nổi bật của LLVT Nghệ An với Bác Hồ kính yêu.
Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thay mặt đoàn Đại biểu báo công những thành tích nổi bật của LLVT Nghệ An với Bác Hồ kính yêu. Ảnh: Trọng Kiên
Bên cạnh đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện cả về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, trong đó lấy xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của trung ương và địa phương với nhiều mô hình, cách làm hay, có hiệu quả. Tiêu biểu như các mô hình “Tôi yêu Tổ quốc tôi - tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển”,“Đoàn kết yêu thương giữa lương và giáo”, “Giúp đỡ xã nghèo Nậm Giải, huyện Quế Phong xây dựng nông thôn mới”... Thông qua các phong trào xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo được sức lan tỏa lớn trong cơ quan, đơn vị.
Đoàn Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Kiên
Phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân sự và Lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm nêu cao ý chí quyết tâm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, không ngừng đổi mới, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, nhân dân Tỉnh nhà giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An trong tình hình mới hiện nay…/.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.