Bộ CHQS tỉnh Nghệ An điều động xe quân sự đưa học sinh về nhà

Chế Thắng - Trọng Kiên - Hoàng Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trước tình hình ngập cục bộ tại nhiều địa điểm trên các địa bàn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã trực tiếp điều động hàng nghìn lượt bộ đội thường trực, dân quân tự vệ và hàng trăm phương tiện kịp thời ứng cứu, hỗ trợ, khắc phục hậu quả lũ lụt, giúp đỡ nhân dân.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng và Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và lực lượng dân quân tự vệ của các địa phương phối hợp với các lực lượng liên quan xuống các địa bàn để giúp nhân dân khắc phục hậu quả do mưa, lũ.

Giúp tiểu thương chợ vinh di dời hàng hóa.
Giúp tiểu thương chợ Vinh di dời hàng hóa. 

Ngay từ lúc nước bắt đầu ngập sâu, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai giúp các tiểu thương di dời vật chất, hàng hóa đến khu vực khô ráo; cử các lực lượng chốt chặn tại những nơi nguy hiểm, nước ngập sâu đảm bảo an toàn cho nhân dân khi tham gia giao thông.

Ảnh: FB An Nguyễn
Ảnh: FB An Nguyễn
Đặc biệt, chiều nay, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đã điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ đưa đón, sơ tán học sinh tại các trường trên địa bàn thành phố Vinh.
Nhiều trường học vẫn còn học sinh chưa thể về đến nhà do nước ngập sâu.
 Đến chiều nay, nhiều trường học vẫn còn học sinh chưa thể về đến nhà do nước ngập sâu nên Bộ CHQS đã điều động xe chuyên dụng vận chuyển học sinh về nhà. Ảnh: FB
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - chỉ huy trưởng chỉ huy lực lượng giúp đỡ nhân dân.
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ huy lực lượng giúp đỡ học sinh và giáo viên. Ảnh: Trọng Kiên
Cử lực lượng chốt chặn khu vực nguy hiểm, hỗ trợ nhân dân tham gia giao thông.
Cử lực lượng chốt chặn khu vực nguy hiểm, hỗ trợ nhân dân tham gia giao thông. Ảnh: Trọng Kiên

Dự kiến trong những ngày tới ở khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục duy trì lực lượng, đơn vị ứng trực, đảm bảo quân số, phương tiện cơ động đến các địa bàn giúp nhân dân khắc phục hậu quả của mưa lũ, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.