Bộ CHQS tỉnh Nghệ An hoàn thành luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Phong Quang - Trọng Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Quân khu 4 đánh giá, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và các đơn vị trực thuộc đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2019.

Ngày 3/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa thực hiện thành công nhiệm vụ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Việc luyện tập diễn ra trong 3 ngày, từ 1-3/3. Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng chủ trì, chỉ huy đơn vị luyện tập.

Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra quá trình luyện tập của Bộ CHQS tỉnh có Đại tá Nguyễn Phương Hòa - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và đoàn công tác các cơ quan Quân khu.

Thực hành hành quân di chuyển làm nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ
Thực hành hành quân di chuyển làm nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ.

Thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2019 đã được Quân khu phê duyệt, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành huấn luyện nguyên tắc, đặc trưng, hành động của cơ quan, phân đội, địa phương trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức thực hành các nội dung như phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm tình hình địa bàn tỉnh, nắm âm mưu thủ đoạn chống phá của địch; tổ chức hội ý chỉ huy, triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đã tổ chức Hội nghị Đảng bộ Quân sự tỉnh lãnh đạo chuyển Lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; tham mưu cho cấp ủy - chính quyền chuyển địa phương chuyển vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và trạng thái thời chiến. 

Tổ chức chỉ huy cán bộ, chiến sỹ hành quân ra khu sơ tán bí mật, thực hiện công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành xử trí các tình huống xảy ra.

Hạ đạt mệnh lệnh hành quân thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ
Hạ đạt mệnh lệnh hành quân thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ.
Sau khi tham dự, theo dõi và kiểm tra thực tế tại một số huyện, thị, Đại tá Nguyễn Phương Hòa cho rằng,  Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2019. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh cần chú trọng nắm chắc một số vấn đề chính sau:
Thứ nhất là quán triệt và vận dụng các chỉ thị mới của Bộ Quốc phòng, Quân khu đối về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật… 
Thứ hai là cần tiếp tục nắm chắc đặc thù, chức năng nhiệm vụ của cơ quan quân sự địa phương có vai trò quan trọng trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu nói riêng và trong thực hành tác chiến phòng thủ nói chung.
Thứ ba là chú ý đảm bảo phân công cán bộ phụ trách, nội dung phương thức giáo dục chính trị, đảm bảo nơi ăn ở, đảm bảo vũ khí trang bị, nội dung huấn luyện… cụ thể khi mở rộng lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Thứ tư là chú trọng phối hợp chặt chẽ với lực lượng chủ lực của Bộ, Quân khu và lực lượng dân quân tự vệ tại các địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.