Bộ CHQS tỉnh thành lập 20 tổ tuần tra phòng, chống dịch Covid - 19 trên tuyến biên giới

(Baonghean.vn) - Chiều 29/4, dưới sự chủ trì của Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng, Phó ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Bộ CHQS tỉnh; Bộ CHQS phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác phối hợp tuần tra biên giới trong phòng, chống dịch.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trung tá Hồ Minh Hoan - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Dự kiến, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, khu vực châu Á, các nước láng giềng như Lào, Thái Lan, Campuchia trong thời gian tới diễn biến hết sức phức tạp. Trong đó, nước bạn Lào đã có 16/18 tỉnh thành có người nhiễm. Tình trạng vượt biên trái phép về Việt Nam, trong đó có Nghệ An dự báo diễn ra khó lường, gây nguy cơ bùng phát dịch Covid-19.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch tăng cường lực lượng đảm bảo cho các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới phía Tây và tuyến biên giới biển; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và lực lượng dân quân tự vệ về nội dung quy định về công tác tuần tra biên giới và các văn bản quy phạm pháp luật.

Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, động viên, chúc mừng những người đã hoàn thành nghĩa vụ công dân pphòng, chống dịch Covid-19. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, động viên, chúc mừng những người đã hoàn thành nghĩa vụ công dân pphòng, chống dịch Covid-19. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Thành lập 20 tổ công tác được trang bị đầy đủ phương tiện, vật chất, trang thiết bị y tế... với quân số 200 đồng chí sẵn sàng phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chốt chặn, kiểm tra -kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào địa bàn của tỉnh.
Đại tá Dương Minh Hiền Phó Chỉ huy trưởng – Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.
Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng, Phó ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thắt chặt quản lý tại các khu cách ly trên địa bàn; chủ động rà soát, kiểm tra một số địa điểm để có phương án kích hoạt thêm các khu cách ly mới khi tình hình dịch bệnh phức tạp, nguy hiểm hơn./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.