Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thay mặt Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An trao tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân của Báo Nghệ An vì đã có thành tích tuyên truyền về Bộ đội Biên phòng tỉnh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An quản lý, bảo vệ 468,281 km đường biên giới, tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào là Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay và 82 km bờ biển. Địa bàn quản lý gồm  61 xã, phường thuộc 11 huyện, thị biên giới, ven biển; dân số hơn 100 ngàn người với 7 dân tộc cùng sinh sống. Tuyến biên giới đường bộ có 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 3 cửa khẩu phụ, 4 lối mở và nhiều điểm qua lại biên giới, gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát người nhập cảnh.
Phóng viên Báo Nghệ An cùng cán bộ, chiến sỹ lực lượng Bộ đội Biên phòng trực trên chốt phòng chống Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Phóng viên Báo Nghệ An cùng cán bộ, chiến sỹ lực lượng Bộ đội Biên phòng trực trên chốt phòng chống Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh thành lập 1 Sở chỉ huy phía trước rút gọn tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn; 67 tổ chốt cố định và cơ động với quân số 545 CBCS chốt chặn phòng, chống dịch tại các điểm qua lại trên biên giới; chuẩn bị sẵn sàng 1 điểm cách ly tập trung tiếp nhận công dân Việt Nam ở Lào về tại Đại đội Cơ động 1, huyện Kỳ Sơn theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An; cử 50 CBCS tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly theo đề nghị của địa phương. 
Đồng hành cùng lực lượng Biên phòng tỉnh, Báo Nghệ An đã cử nhiều đợt phóng viên lên vùng biên giới, trực tiếp tham gia tại các chốt chặn đường mòn, lối mở ghi nhận công tác phòng chống dịch Covid-19 nơi biên giới cũng như chia sẻ những khó khăn của lực lượng Biên phòng tỉnh.
Các tin, bài tuyên truyền các hoạt động phòng, chống dịch của lực lượng BĐBP nơi biên cương đăng trên Báo Nghệ An như: "Vùng biên giới Nghệ An gồng mình chống dịch Covid-19", "Phát hiện và cách ly 7 người nhập cảnh trái phép trốn Covid-19 qua lối mòn ở Nghệ An", "Nghệ An lập chốt trên sông Chu để phát hiện kịp thời người nhập cảnh trái phép", "Ghi trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19", "Người lính lái xe trên tuyến đầu chống dịch ở Nghệ An"... đã có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao ý thức của người dân vùng biên nói riêng, cũng như nhân dân cả nước nói chung..., góp phần vào thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Nghệ An cũng như của cả nước.
Bên cạnh đó, nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn của lực lượng Biên phòng tỉnh trên mặt trận phòng chống dịch, phóng viên Báo Nghệ An đã chủ động kết nối, kêu gọi những nhà hảo tâm, tổ chức tôn giáo quyên góp, ủng hộ vật tư thiết yếu cho cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu. 
Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền về Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hương
Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền về Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hương
Ghi nhận những đóng góp trong công tác tuyên truyền về Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 của Báo Nghệ An, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho Phòng Văn xã và 2 phóng viên của Báo Nghệ An. 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.