Bộ đội Biên phòng: Vận động, ủng hộ 11 tỷ đồng giúp vùng khó khăn

(Baonghean.vn) - Chiều 16/1/2014, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm". 69 đại biểu đại diện cho các phòng ban, đơn vị trên 2 tuyến biên phòng về dự.
Trong 3 năm qua cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị đột phá, thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”. 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Trong giữ vững kỷ cương, Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường giáo dục, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, điều lệnh và các quy chế, quy định, nguyên tắc, chế độ công tác…Cấp ủy chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm giáo dục tình yêu thương đồng bào, đồng chí, đồng đội cho cán bộ, chiến sỹ của đơn vị, xây dựng tiêu chí chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, luôn quan tâm chăm lo đến điều kiện công tác, đời sống của cán bộ, chiến sỹ đơn vị cũng như cộng đồng dân cư, luôn coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.
Phát huy truyền thống đạo lý của dân tộc  “Uống nước nhớ nguồn”, lá lành đùm lá rách…,trong 3 năm  qua, cán bộ, chiên sỹ đã tình nguyện quyên góp ủng hộ gần 2 tỷ đồng. Đồng thời tích cực vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ gần 9 tỷ đồng để xây dựng nhà cho người nghèo, nhà đồng đội, trường học, nhà bán trú dân nuôi, trạm y tế…, tích cực khắc phục hậu quả lũ lụt, giúp đỡ các xã nghèo ở khu vực biên giới.
Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sỹ biên phòng luôn đề cao trách nhiệm, tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần khắc phục khó khăn, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; tăng cường các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia; chủ động nắm chắc tình hình địch, tích cực triển khai các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu trên biên giới, trên biển. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính quân sự, công tác quản lý xuất – nhập cảnh, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đáu, cứu hộ, cứu nạn, chăm lo xây dựng củng cố doanh trại, tổ chức tăng gia sản xuất…
Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận nêu lên những kinh nghiệm và  đề ra phương hướng với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt  để tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động này  trong toàn Đảng bộ góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. 
Hải Thượng 
 Biên phòng Nghệ An

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.