Bộ đội, công an Nghệ An dầm mình cứu dân trong mưa lũ

(Baonghean.vn) - Trước tình hình mưa lũ có nhiều diễn biến phức tạp, sáng nay 30/10, lực lượng vũ trang trên địa bàn đã ra quân ứng cứu người dân tại các địa bàn ngập sâu trong lũ.
Vào rạng sáng ngày 30/10, Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin tại khu vực khối 13 phường Bến Thủy, thành phố Vinh nước ngập sâu do mưa lớn, rât nhiều hộ dân bị mắc kẹt trong nhà khi mực nước ngày càng dâng cao. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã được điều động nhanh chóng xuất 02 xe cứu nạn cứu hộ, 02 xuồng công suất 25CV, 15 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng di chuyển tới các tuyến đường, khu vực bị cô lập, ngập sâu, nhanh chóng giúp người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ thoát khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, hỗ trợ di dời tài sản.
Vào rạng sáng ngày 30/10, Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin tại khu vực khối 13 phường Bến Thủy, thành phố Vinh nước ngập sâu do mưa lớn, rất nhiều hộ dân bị mắc kẹt trong nhà khi mực nước ngày càng dâng cao. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã được điều động. Đội nhanh chóng xuất 02 xe cứu nạn cứu hộ, 02 xuồng công suất 25CV, 15 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng di chuyển tới các tuyến đường, khu vực bị cô lập, ngập sâu, giúp người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ thoát khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ dân di dời tài sản. Ảnh: Chu Minh
Nhiều đoạn ngập sâu, lối vào lại nhỏ hẹp khiến lực lượng khi muốn tíep cận với hộ dân bị cô lập phải bơi vào. Ảnh: Chu Minh
Nhiều đoạn ngập sâu, lối vào lại nhỏ hẹp khiến lực lượng khi muốn tiếp cận với hộ dân bị cô lập phải bơi vào. Ảnh: Chu Minh
Lực lượng cứu hộ bơi vào cứu dân trong nhà ngập sâu ở khối 13, phường Bến Thủy, TP Vinh. Clip: CTV
Nhiều gia đình có người già, trẻ nhỏ đã vô cùng cảm động khi được lực lượng vũ trang ứng cứu kịp thời. Ảnh: Chu Mình
Nhiều gia đình có người già, trẻ nhỏ đã vô cùng cảm động khi được lực lượng vũ trang ứng cứu kịp thời. Ảnh: Chu Mình
Lực lương công an kịp thời ứng cứu nhân dân. Ảnh: Quỳnh Trang
Nhiều người già, trẻ em đã được đưa đến nơi an toàn. Ảnh: Quỳnh Trang
Vận chuyển đồ đạc đến nơi khô ráo an toàn. Ảnh: Quỳnh Trang
Giúp Nhân dân vận chuyển đồ đạc đến nơi khô ráo. Ảnh: Quỳnh Trang
Do hoàn lưu bão số 9, từ đêm 29 và sáng ngày 30/10/2020, trên địa bàn huyện Đô Lương đã xảy ra mưa lớn, kết hợp với các đập thủy điện tiến hành xả lũ nên nước sông dâng cao khiến một số xã, thị trấn nằm ở vùng trũng của huyện đã bị úng ngập cục bộ, một số tuyến đường bị chia cắt, nhiều hộ dân bị cô lập.
Do hoàn lưu bão số 9, từ đêm 29 và sáng ngày 30/10/2020, trên địa bàn huyện Đô Lương đã xảy ra mưa lớn. Cùng với đó, 1 số đập thủy điện tiến hành xả lũ nên nước sông dâng cao khiến một số xã, thị trấn nằm ở vùng trũng của huyện đã bị úng ngập cục bộ, một số tuyến đường bị chia cắt, nhiều hộ dân bị cô lập. Ảnh: Duy Đông
ngay trong đêm 29 và sáng ngày 30/10/2020, Ban CHQS huyện Đô Lương đã điều động hơn 50 cán bộ, nhân viên, 1 xuồng ca nô, 2 xe tải trực tiếp xuống các xã Thịnh Sơn, Thuận Sơn, Quang Sơn, Đặng Sơn nơi có các hộ dân bị ngập sâu tiến hành di dời tài sản, đưa người dân đến nơi an toàn.
Ngay trong đêm 29 và sáng ngày 30/10/2020, Ban CHQS huyện Đô Lương đã điều động hơn 50 cán bộ, nhân viên, 1 xuồng ca nô, 2 xe tải trực tiếp xuống các xã Thịnh Sơn, Thuận Sơn, Quang Sơn, Đặng Sơn - nơi có các hộ dân bị ngập sâu tiến hành di dời tài sản, đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Duy Đông
Cùng với đó Ban CHQS huyện huy động lực lượng phối hợp với Kho 852 kịp thời xử lý khu vực sạt lở đất tại đập trữ nước nhà Đồ tại xã Bài Sơn.
Nhiều phương tiện cứu hộ được huy động tối đa để ứng cứu nhân dân vùng bị ngập sâu. Ảnh: Duy Đông
Cùng với đó Ban CHQS huyện huy động lực lượng phối hợp với Kho 852 kịp thời xử lý khu vực sạt lở đất tại đập trữ nước nhà Đồ tại xã Bài Sơn.
Cùng với đó, Ban CHQS huyện huy động lực lượng phối hợp với Kho 852 kịp thời xử lý khu vực sạt lở đất tại đập trữ nước nhà Đồ tại xã Bài Sơn. Ảnh: Duy Đông
 Trung tá Thái Khắc Phú Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đô Lương cho biết: “Hiện nay trên địa bàn mưa lớn, nước sông đang lên nhanh, nhiều tuyến đường, xóm, xã bị ngập sâu, cô lập. Hiện nay, chúng tôi đang khẩn trương phối hợp với chính  quyền, đoàn thể địa phương di dời tài sản, đưa người dân đến nơi an toàn, tuyên truyền người dân không tự ý di chuyển vào nơi nước ngập sâu đề phòng tai nạn tủi ro. Đồng thời, cắt cử lực lượng túc trực 100 % quân số, sẵn sàng ứng cứu, di dời dân ở những điểm ngập sâu khi có lệnh”.
Trung tá Thái Khắc Phú - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đô Lương cho biết: “Hiện nay trên địa bàn mưa lớn, nước sông đang lên nhanh, nhiều tuyến đường, xóm, xã bị ngập sâu, cô lập. Hiện nay, chúng tôi đang khẩn trương phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương di dời tài sản, đưa người dân đến nơi an toàn, tuyên truyền người dân không tự ý di chuyển vào nơi nước ngập sâu đề phòng tai nạn tủi ro. Đồng thời, cắt cử lực lượng túc trực 100 % quân số, sẵn sàng ứng cứu, di dời dân ở những điểm ngập sâu khi có lệnh”.
Trước đó, vào chiều ngày 29/10, trong lúc đang di chuyển đồ để tránh lũ, gia đình anh Nguyễn Ngọc Thái (SN 1966), vợ Phan Thị Hoa (SN 1973) và con gái Nguyễn Thị Khánh Chi (SN 2003) nhà ở bản Vều 4, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn bị nước lũ cô lập.
Không kịp thoát ra ngoài, gia đình đã phải trèo lên mái nhà gọi điện cầu cứu Đồn Biên phòng Phúc Sơn.

Ngay khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Phúc Sơn đã cử tổ công tác gồm 7 đồng chí do đồng chí Thiếu tá Bùi Hồng Mạnh - Chính trị viên, Chỉ huy cùng trang thiết bị cứu hộ tiếp cận hiện trường cứu nạn.

Do đêm tối, thời tiết mưa to, nhiều đoạn đường bị ngập lụt, sạt lở, tổ công tác đã phải băng rừng, dùng dây thừng và phao cứu sinh tiếp cận hiện trường.

Sau nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, đến 21 giờ 10 phút ngày 29/10, lực lượng cứu hộ đã đưa 3 người đến nơi an toàn./.
Hải Thượng

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.