Bộ GD&ĐT bổ sung thêm 200 giám thị cho Kỳ thi THPT Quốc gia tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Bổ sung thêm 200 giám thị ở 2 trường đại học về làm công tác coi thi là một trong những nội dung mới triển khai tại cuộc họp với các điểm trưởng về Kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức tại Sở Giáo dục và Đào tạo vào sáng 16/6.

Đây là cuộc họp cuối cùng trước khi Kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức. Năm nay, tại cụm thi số 28 do Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chủ trì có sự tham gia của 30.966 thí sinh với 61 điểm thi và 1315 phòng thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Nghệ An huy động 4.200 người làm công tác phục vụ thi, trong đó có khoảng 2.600 người làm công tác giám thị.

Tại cuộc họp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông qua những nội dung quan trọng về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an toàn tại các điểm thi, việc phân công nhân sự tại các điểm thi, những lưu ý của thí sinh và giám thị trong quá trình làm bài thi, xây dựng các phương án về nhận đề thi, bảo quản đề thi…

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các điểm thi rút kinh nghiệm về những tồn tại như tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng như chưa thực hiện nghiêm túc việc niêm phong, ngắt kết nối các mạng Internet, chưa có sơ đồ phân công vị trí của các tổ bảo vệ…

Đại diện các điểm thi cho ý kiến về công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà
Đại diện các điểm thi cho ý kiến về công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi năm nay, với tính chất đặc biệt quan trọng, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc nhận đề thi phải do các trưởng điểm trực tiếp thực hiện. Ngoài 7 trường đại học, cao đẳng theo như kế hoạch cũ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường thêm 200 giám thị từ hai trường Đại học Điện lực và Đại học Văn hóa về tham gia công tác tổ chức thi. Tất cả các giám thị đều là giảng viên, cán bộ ở các trường đại học, không sử dụng sinh viên năm cuối hoặc nghiên cứu sinh làm công tác coi thi. Trong kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng thành lập 5 đoàn thanh tra lưu động làm công tác thanh tra thi. Ngoài ra, sẽ có các đoàn thanh tra đột xuất và đoàn thanh tra lưu động của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi – Phó ban chỉ đạo trực, khẳng định: Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 hết sức quan trọng. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, các điểm thi cần phải thống nhất 3 nguyên tắc làm việc. Đó là phải thực hiện nghiêm túc theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, của Sở và các văn bản liên ngành gắn liền với quy chế của kỳ thi và các quy định của văn bản hiện hành. Trong quá trình làm việc, các cá nhân phải xác định được trách nhiệm của mỗi cá nhân, trong đó trực tiếp chịu trách nhiệm là giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và 61 điểm trưởng. Trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia, các điểm thi cần chủ động sắp xếp tổ chức, phối hợp nhuần nhuyễn với cơ quan an ninh và các trường đại học, cao đẳng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông và các thành viên trong ban chỉ đạo thi kiểm tra công tác thi tại Trường THPT Nghi Lộc 5. Ảnh: Mỹ Hà
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông và các thành viên trong ban chỉ đạo thi kiểm tra công tác thi tại Trường THPT Nghi Lộc 5. Ảnh: tư liệu

Ngoài ra, để kỳ thi diễn ra thuận lợi, chu đáo, các điểm thi cần rà soát lại toàn bộ quá trình chuẩn bị. Quá trình thực hiện không chủ quan, cần liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương để đảm bảo cả vòng ngoài và vòng trong của các điểm thi. Lưu ý các điểm thi cần cảnh giác với việc sử dụng công nghệ cao của thí sinh để lên phương án xử lý, đối phó, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.