Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Vietnam Airlines giải trình công tác đào tạo phi công

Theo Đoàn Loan (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trước phản ánh về những tiêu cực trong đào tạo phi công của đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Hãng hàng không làm rõ.

Tuần qua, Bộ Giao thông Vận tải gửi văn bản yêu cầu Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) giải trình công tác đào tạo và thi tuyển phi công, sau khi đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội gửi thư phản ánh một số tiêu cực. 

Một số phi công Vietnam Airlines đã nghỉ việc vì không đồng tình chính sách trả lương và phản đối quy định nghỉ việc phải báo trước 120 ngày. Ảnh  minh họa: Xuân Hoa.
Một số phi công Vietnam Airlines đã nghỉ việc vì không đồng tình chính sách trả lương và phản đối quy định nghỉ việc phải báo trước 120 ngày. Ảnh minh họa: Xuân Hoa.
"Nếu báo cáo của Vietnam Airlines cho thấy có dấu hiệu sai phạm, Bộ sẽ giao các cơ quan chuyên ngành tiến hành thanh kiểm tra", ông Nguyễn Trí Đức - Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải nói. 

Trong thư gửi Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vào tháng 6, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương nêu, việc xã hội hóa đào tạo phi công của Vietnam Airlines có nhiều bất cập.

Cụ thể, nếu trước đây việc tuyển chọn khắt khe thì nay, phi công chỉ cần đủ tiền đóng học là có thể đi học. Với các trường đào tạo phi công, ông Cương phản ánh, đa số là trường nhỏ lẻ, ít tên tuổi tại Mỹ, nên chất lượng giảng dạy thấp. Một số trường, học viên chỉ cần đóng tiền là có thể thi qua môn học, thậm chí đóng tiền để được ghi là đã đủ giờ bay. Quá trình huấn luyện, kiểm tra, phỏng vấn, chuyển loại phi công cũng được ông Cương cho là có nhiều bất cập. Thậm chí có hiện tượng ra giá để phỏng vấn chuyển loại máy bay hoặc nâng cấp từ cơ phó lên cơ trưởng. 

"Những tồn tại trên khiến chất lượng phi công giảm sút rất nhiều. Trong khi đó, người giỏi muốn nhảy việc cũng không dễ vì vướng phải thông tư từ Bộ Giao thông Vận tải", ông Nguyễn Sỹ Cương viết.

"Tôi đã tiếp xúc với một số phi công, trong đó có cả người nhà tôi đang làm việc trong đoàn bay của Vietnam Airlines nên nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Những phi công này đang thu thập các bằng chứng để làm rõ các tiêu cực", ông Cương nói. 

Trong văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải trước ý kiến của đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, lãnh đạo Cục Hàng không cho biết, với vấn đề đào tạo phi công, Cục xem xét dựa trên hồ sơ bằng cấp, quá trình học ở nước ngoài và các bằng cấp, chứng chỉ được nhà chức trách nơi các học viên được đào tạo, làm cơ sở để công nhận bằng lái tàu bay.

“Đại biểu có ý kiến các trường học phi công đa số là các trường nhỏ lẻ, chất lượng đào tạo thấp nhưng thực tế các trường này đã được Cục Hàng không của các quốc gia phê chuẩn như các trường tại Mỹ, New Zealand, Australia và châu Âu", văn bản của Cục Hàng không viết.

Cũng theo Cục Hàng không, đầu ra huấn luyện của phi công dựa trên hai điều kiện chính là tổ chức huấn luyện được phê chuẩn bởi quốc gia thành viên ICAO và được Cục Hàng không Việt Nam đánh giá. Phi công cũng phải được Cục Hàng không của quốc gia tổ chức huấn luyện kiểm tra, đánh giá để cấp bằng. 

Còn về các tồn tại trong quá trình huấn luyện phi công khi làm việc tại hãng, Cục Hàng không cho rằng, Cục cần có thời gian để xác minh. 

Các tồn tại do đại biểu Quốc hội nêu ra không ảnh hưởng đến quá trình đánh giá độc lập, khách quan và chất lượng của Cục với các phi công trước khi được cấp bằng và cho phép hoạt động khai thác”, lãnh đạo Cục Hàng không khẳng định.

Về phía Vietnam Airlines, đại diện hãng cho biết sẽ báo cáo làm rõ các ý kiến của đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương trong ngày 31/7.

Hồi tháng 5, một nhóm phi công Vietnam Airlines (VNA) đã gửi kiến nghị đến Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về nội dung của Thông tư 41 và Thông tư 21 của Bộ Giao thông Vận tải. Trong đơn kiến nghị, các phi công phân tích việc thông tư đã vi phạm Luật Lao động, gây khó dễ cho những người muốn xin thôi việc.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, trong tháng 5, hãng ghi nhận có 7 phi công nộp đơn xin thôi việc. Đây đều là những người được đào tạo theo chế độ của Nhà nước, tuy nhiên mức bồi hoàn của từng người là khác nhau theo từng chương trình học ở nước ngoài. Mức thấp nhất mà phi công phải bồi hoàn là khoảng 200 triệu đồng. "Chúng tôi thực hiện các quy định khi phi công nghỉ việc theo thông tư của Bộ Giao thông Vận tải, phi công được Nhà nước đầu tư đào tạo thì có trách nhiệm bồi hoàn chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng", vị lãnh đạo cho biết.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.