Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi ngăn chặn 'kịch bản Nga' tại Moldova

Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi Moldova ngăn chặn "hiện thực hóa kịch bản Nga trong việc liên bang hóa đất nước".
Quốc hội Moldova
Tòa nhà Quốc hội Moldova
Trước đó, chính quyền Ukraine đã nhiều lần hứa sẽ không cho phép liên bang hóa tại quốc gia của họ.

“Ukraine như một quốc gia, nhà trung gian, Ukraine quan tâm  Moldova ổn định, dân chủ, Ukraine sẵn sàng hỗ trợ Kishinev” - Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

Bộ Ngoại giao Ukraine cũng kêu gọi các lực lượng chính trị hàng đầu của Moldova hành động trong khuôn khổ pháp lý và giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại chính trị để tránh đối đầu bạo lực.

Đảng Xã hội thân Nga và khối thân châu Âu ACUM của Moldova đã thành lập với đa số phiếu tại nghị viện sau cuộc bầu cử tháng 2/2019. Sau ba tháng chờ đợi, Moldova đã có một chính phủ mới. Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp không công nhận kết quả.

Đáp lại, quốc hội tuyên bố rằng Đảng Dân chủ đang nắm quyền chiếm đoạt quyền lực thông qua các thẩm phán. Tổng thống Moldova Igor Dodon đã gọi quyết định của Tòa án Hiến pháp để loại bỏ ông là một bước tuyệt vọng để chiếm đoạt quyền lực.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.