Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: “Cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện một lòng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân; quyết tâm xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Chiều 10/5, trong chương trình công tác tại địa bàn Quân khu 4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương trước mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương trước mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh dâng hương trước mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh dâng hương trước mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy

Đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4;…

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và đoàn đại biểu dâng hương trước mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và đoàn đại biểu dâng hương trước mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí trong Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An dâng hương trước mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí trong Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An dâng hương trước mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng lãnh đạo huyện Đô Lương.

Các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nghe thuyết minh về cuộc chiến đấu anh dũng của lực lượng TNXP tại "tọa độ lửa" Truông Bồn trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nghe thuyết minh về cuộc chiến đấu anh dũng của lực lượng TNXP tại "tọa độ lửa" Truông Bồn trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Thành Duy

Truông Bồn, mảnh đất thiêng liêng, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nơi máu của đồng chí, đồng bào đã đổ xuống trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh về dâng hoa tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh về dâng hoa tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu tưởng niệm, tri ân 1.240 liệt sĩ hy sinh tại "tọa độ lửa" Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu tưởng niệm, tri ân 1.240 liệt sĩ hy sinh tại "tọa độ lửa" Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm trước tượng 13 anh hùng liệt sĩ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm trước tượng 13 anh hùng liệt sĩ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy

Trong kháng chiến chống Mỹ, Truông Bồn là nơi in dấu những bước chân sục sôi chiến đấu tuổi thanh xuân của hàng chục vạn thanh niên xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước; những cô gái, chàng trai đã mang tuổi 18, đôi mươi của mình đi vào chiến tranh lửa đạn với toàn bộ sự lạc quan, khát vọng sống và trách nhiệm cùng đất nước. 1.240 người con ưu tú đã ngã xuống trên cung đường huyền thoại, tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của 13 thanh niên xung phong Đại đội 317, ngày 31/10/1968.

Trong không khí linh thiêng, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ tri ân sâu sắc tại mộ tập thể của 13 anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 317 và tại Nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Đại tướng Phan Văn Giang ghi lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Đại tướng Phan Văn Giang và các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Đại tướng Phan Văn Giang và các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Xúc động viết lưu niệm tại Khu Di tích: “Truông Bồn đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca huyền thoại sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng”, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: “Cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện một lòng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân; quyết tâm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.