Bước tiến của Nghệ An trong ứng dụng CNTT

(Baonghean) - Năm 2013 là năm thứ 8 Hội Tin học Việt Nam và Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT thực hiện việc thu thập số liệu và công bố báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT ở Việt Nam (Vietnam ICT Index) tại Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 17, diễn ra vào cuối tháng 8/2013 tại Thừa Thiên Huế.

Ở khối tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng tiếp tục duy trì số 1, TP.Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 2, Bắc Ninh từ vị trí số 9 lên vị trí số 3 trong bảng xếp hạng. Hà Nội lên hạng 4, tiếp đến là Lào Cai. Một số tỉnh, thành năm nay đã tăng hạng đột biến, như Thái Nguyên từ hạng 25 năm 2012 lên hạng 9, Bình Dương từ 27 lên 11. Nghệ An từ vị trí thứ 4 năm 2012 đã chuyển xuống vị trí thứ 7 trong xếp hạng khối tỉnh, thành phố.
Để có kết quả trên, Ban chỉ đạo đã căn cứ các chỉ tiêu áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm 38 chỉ tiêu, chia thành 5 nhóm: Hạ tầng kỹ thuật (15 chỉ tiêu), hạ tầng nhân lực về CNTT (8 chỉ tiêu), hạ tầng về ứng dụng CNTT (9 chỉ tiêu), hạ tầng về sản xuất kinh doanh CNTT (3 chỉ tiêu) và  môi trường tổ chức - chính sách (3 chỉ tiêu). Một điểm khác trong điều tra năm 2013, các phiếu điều tra đã bổ sung số liệu của năm trước đó và phải giải trình nếu có sự khác biệt lớn giữa số liệu  năm trước để giảm thiểu sự đột biến của số liệu.
Trên cơ sở số liệu thu thập từ nguồn chính thức để xếp hạng, các đơn vị xếp hạng từ 1- 20 được đánh giá có mức độ sẵn sàng ở mức khá, nhóm các địa phương xếp hạng trung bình trong khoảng từ 21 - 40 và các địa phương xếp từ 41- 63, nằm ở nhóm có mức độ sẵn sàng thấp. Năm nay, Nghệ An nằm trong nhóm các địa phương có mức độ sẵn sàng khá, xếp thứ 7 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Tuy nhiên so với ICT Index 2012 và ICT Index 2011 thì Nghệ An tụt 4 bậc (năm 2012 và 2011 Nghệ An xếp hạng chung ở vị trí thứ 3 và 4). Các địa phương dẫn đầu là Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Nội, Lào Cai và Thừa Thiên Huế.
Đào tạo công nghệ thông tin ở Trường dạy nghề quân khu 4. Ảnh: Phan Văn Toàn.
Đào tạo công nghệ thông tin ở Trường dạy nghề quân khu 4. Ảnh: Phan Văn Toàn.
Về hạ tầng kỹ thuật, Nghệ An xếp thứ 6, tụt 1 bậc so với ICT Index 2012. Hạ tầng nhân lực và hạ tầng về ứng dụng xếp thứ 5, đều tụt 3 bậc so với 2012. Nhóm chỉ tiêu này, Nghệ An chỉ xếp sau Đà Nẵng, Lào Cai, Thừa Thiên Huế và TP.Hồ Chí Minh. Về hạ tầng sản xuất kinh doanh xếp 19/63 tỉnh, thành phố, tụt 12 bậc so với ICT Index 2012. Về môi trường tổ chức - chính sách, ICT Index 2013, tỉnh Nghệ An xếp thứ 21 trong bảng xếp hạng và tụt 13 bậc so với 2012, rơi vào nhóm có mức độ sẵn sàng trung bình. Đây cũng là chỉ số tụt hạng cao nhất trong các chỉ tiêu đánh giá ICT Index 2013 tỉnh Nghệ An. Ở chỉ tiêu này, 3 năm liền Đà Nẵng, Lào Cai và Hà Tĩnh luôn ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.
Sau 8 năm đánh giá xếp hạng từ 2007, Nghệ An đứng ở nhóm cuối có mức độ sẵn sàng trung bình đã vươn lên trong nhóm dẫn đầu của mức độ sẵn sàng khá trong cả nước. Mục đích chính của việc xây dựng chỉ số Vietnam ICT Index hàng năm nhằm góp phần trả lời có cơ sở khoa học câu hỏi CNTT-TT của chúng ta đang ở đâu? Với những chỉ số này, các địa phương sẽ xem xét lại các cơ chế chính sách, mức độ đầu tư, ứng dụng CNTT, nguồn nhân lực… của địa phương mình. 
Phan Nguyên Hào - (Hội tin học Nghệ An)

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.