Các chuyên gia cảnh báo: 200.000 người Mỹ có thể chết do Covid-19

Thanh Huyền (Theo Business Insider)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm không thể dự đoán chắc chắn đại dịch Covid 19 sẽ kéo dài bao lâu, nhưng nhiều người nhất trí rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra ở Mỹ.
Số ca tử vong do Covid -19 ở Mỹ đã tăng lên 1.195 người. Ảnh: Reuters
Số ca tử vong do Covid -19 ở Mỹ đã tăng lên 1.195 người. Ảnh: Reuters

Tuần trước, Mỹ đã chứng kiến các ca nhiễm Covid-19 gia tăng 40% chỉ trong 24 giờ. Trong tuần này, số lượng các trường hợp nhiễm bệnh hàng ngày tiếp tục gia tăng mạnh - ngay cả khi người Mỹ thực hiện “giãn cách xã hội” bằng cách làm việc tại nhà, hạn chế di chuyển và cách xa nhau 2-3m.

18 nhà nghiên cứu mô hình bệnh truyền nhiễm ước tính chỉ có 12% trường hợp nhiễm virus Corona mới (bao gồm cả những người không có triệu chứng) được phát hiện ở Mỹ vào thời điểm ngày 15/3, điều đó có nghĩa là khoảng 29.000 ca nhiễm chưa được chẩn đoán vào thời điểm đó.

Hiện Mỹ đã xác nhận có hơn 83.206 ca nhiễm bệnh, 1.195 ca tử vong - chính thức vượt Trung Quốc, nơi khởi phát đại dịch, để trở thành quốc gia có nhiều ca mắc bệnh nhất thế giới. Các nhà nghiên cứu dự đoán, virus Corona mới có thể giết chết khoảng 195.000 người ở Mỹ vào cuối năm nay, nhưng con số đó thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào mô hình. Mô hình cực đoan nhất dự đoán có tới 1,2 triệu người có thể tử vong.

Andrew Lover, một nhà dịch tễ học của Đại học Massachusetts - nói với FiveThentyEight rằng, mô hình của ông dựa trên sự bùng phát ở các quốc gia khác, khả năng kiểm soát dịch và mật độ dân số của Mỹ.

Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp tử vong do Covid-19 mà các mô hình dự đoán xuất phát từ đợt bùng phát dịch hiện tại. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, nhiều khả năng sẽ có một đợt bùng phát dịch thứ hai vào mùa Thu năm nay (khoảng giữa tháng 8 đến tháng 12).

Nhiều loại virus có xu hướng lây lan dễ dàng hơn trong thời tiết lạnh, vì vậy, có thể các trường hợp nhiễm virus Corona có thể giảm dần vào mùa Hè và bùng phát trở lại vào mùa Thu. Một nghiên cứu gần đây từ các nhà khoa học ở Bắc Kinh (đang chờ đánh giá) cho thấy mức độ lây nhiễm của Covid-19 giảm theo từng mức độ tăng nhiệt và tăng độ ẩm. Điều này tương tự như khi xảy ra đại dịch H1N1. Khi đó, nước Mỹ đã có hai đỉnh dịch: một đợt vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 và một đợt vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Nhưng vì loại virus Corona mới này còn nhiều điều chưa được tìm hiểu, nên các nhà khoa học không chắc liệu nó có bùng phát tương tự như vậy không.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".