Các chuyên gia đã cảnh báo nguy cơ thảm họa hàng không ở Washington
Các chuyên gia lưu ý rằng, ngay cả trong điều kiện thời tiết tốt, việc hạ cánh tại Sân bay Ronald Reagan cũng có thể là một thách thức.
.png)
Theo hãng TASS ngày 31/1, hãng thông tấn AP đưa tin, các chuyên gia hàng không từ lâu đã cảnh báo rằng không phận đông đúc ở Washington có thể dẫn đến tai nạn máy bay.
Theo hãng AP, nỗi lo ngại của các chuyên gia đã được xác nhận, khi một máy bay chở khách va chạm với một trực thăng quân sự ở thủ đô nước Mỹ vào tối ngày 29/1 (theo giờ địa phương”.
"Đây là một thảm họa sắp xảy ra", AP trích lời cựu cơ trưởng của United Airlines, Ross Eymer. "Chúng tôi từ lâu đã hét lên trong vô vọng rằng, điều gì đó như thế này có thể xảy ra vì hệ thống của chúng tôi đã quá tải", phi công này nói thêm.
Các chuyên gia được AP phỏng vấn cũng lưu ý rằng, ngay cả trong điều kiện thời tiết tốt, việc hạ cánh tại Sân bay Ronald Reagan, nơi xảy ra thảm kịch, cũng có thể là một thách thức ngay cả với những phi công giàu kinh nghiệm do có rất nhiều máy bay dân sự và quân sự tụ tập trong khu vực.
Theo CBS, sân bay Reagan ban đầu được thiết kế để phục vụ không quá 15 triệu lượt hành khách mỗi năm, nhưng hiện nay phục hơn 26 triệu lượt khách.
Vụ việc xảy ra vào ngày 29/1 (giờ địa phương) khi chiếc máy bay của hãng American Eagle - công ty con của American Airlines - đang tiến đến Sân bay quốc gia Ronald Reagan, chở theo 64 người lao xuống sông Potomac do va chạm trên không trung với một chiếc trực thăng quân sự Black Hawk đang bay huấn luyện.
Theo tờ The Guardian, đây là vụ tai nạn máy bay thương mại chết người đầu tiên tại Mỹ kể từ năm 2009.