Các dòng họ ở Nghệ An đảm bảo '5K' trong ngày Rằm tháng Giêng

Huy Thư - Công Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - “Cả năm được Rằm tháng Bảy, cả thảy được Rằm tháng Giêng”. Năm nay, trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tổ chức lễ tế tổ đầu Xuân của các dòng họ trong tỉnh có nhiều thay đổi.

Giảm quy mô tổ chức, hạn chế tập trung đông người

Họ Nguyễn Tất là dòng họ lớn ở huyện Đô Lương. Năm nay, lễ tế tổ đầu Xuân Nhâm Dần diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Để đảm bảo thực hiện tốt việc cúng tế truyền thống cũng như công tác phòng, chống dịch, Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tất đã đưa ra một số quy định mới.

Quang cảnh sáng ngày Rằm tại nhà thờ họ Thái xã Vĩnh Thành (Yên Thành)
Quang cảnh sáng ngày Rằm tại nhà thờ họ Thái xã Vĩnh Thành (Yên Thành). Ảnh: Xuân Tùng

Theo đó, khi đi thắp hương tại nghĩa trang, cũng như đến thắp hương tại nhà thờ, mọi người phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tập trung đông người.

Dự lễ tại nhà thờ, con cháu phải rửa tay sát khuẩn, dâng hương tuần tự theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức. Việc thu dọn cỗ lễ trên bàn thờ cũng phải thực hiện từng bước giãn cách, khuyến khích con, cháu mang cỗ lễ về nhà, không tập trung ăn uống. Hoạt động trao quà khuyến học cho con, cháu đạt thành tích cao trong học tập giản lược một số nội dung.

Anh Nguyễn Tất Dũng - thành viên Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tất cho biết: Trước Rằm nhiều ngày, họ tộc đã thông báo cụ thể để con em trong họ nắm rõ, thực hiện tốt các quy định, nhằm tổ chức lễ tế tổ trọn vẹn, đảm bảo công tác phòng dịch.

Không gian yên tĩnh trong ngày Rằm tháng giêng ở nhà thờ họ Nguyễn xã Thanh An (Thanh Chương)
Không gian yên tĩnh trong ngày Rằm tháng Giêng ở nhà thờ họ Nguyễn xã Thanh An (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Với dòng họ Trần Đình ở xã Võ Liệt (Thanh Chương), lễ tế tổ đầu Xuân năm nay là một lễ tế tổ đặc biệt. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Thanh Chương “Việc tế tổ đầu Xuân Rằm tháng Giêng, hội đồng gia tộc đại diện làm lễ, chỉ cử đại diện về nhà thờ dâng cúng lễ vật, không tổ chức ăn uống tập trung tại các nhà thờ họ. Quá trình tổ chức  lễ tại nhà thờ họ cần thực hiện tốt khuyến cáo "5K" để phòng chống dịch”, Hội đồng gia tộc họ Trần Đình đã thống nhất tổ chức lễ tế tổ quy mô nhỏ gọn, hạn chế tập trung đông người.

Theo đó, con cháu trong họ không phải đóng góp kinh phí như mọi năm, mà chỉ trích một ít quỹ họ mua sắm lễ vật để cúng tế. Tuy vẫn tổ chức 2 lễ cúng (lễ yết cáo vào đêm 14 và lễ đại tế vào sáng ngày Rằm), nhưng không tập trung đông con cháu trong họ.

Ông Trần Đình Hải (70 tuổi) - tộc trưởng họ Trần Đình ở thôn Hà Lương, xã Võ Liệt cho biết: Thực hiện chủ trương phòng chống dịch của huyện, năm nay, họ chúng tôi tổ chức lễ tế tổ đơn giản hơn các năm. Tuy vẫn tổ chức cúng tế theo truyền thống, nhưng không tập trung con cháu ăn uống đông người tại nhà thờ.

Bàn thờ tổ ngày Rằm tháng Giêng tại từ đường họ Trần xã Võ Liệt  Ảnh: Huy Thư
Bàn thờ tổ ngày Rằm tháng Giêng tại từ đường họ Trần xã Võ Liệt. Ảnh: Huy Thư

Không chỉ ở Đô Lương, Thanh Chương… mà năm nay, nhiều vùng quê khác ở Nghệ An như Anh Sơn, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc… các dòng họ cũng tổ chức Tết Thượng nguyên - Rằm tháng Giêng với quy mô gọn nhẹ, không tập trung đông người.

Để phù hợp với hoàn cảnh mới, việc đón Rằm, làm Rằm từ khâu chuẩn bị, tảo mộ, trang trí từ đường, cúng bái, dọn cỗ… cũng có nhiều thay đổi theo hướng “tránh tiếp xúc đông người” để bảo đảm phòng dịch.

Lễ tế tổ đầu Xuân tại nhà thờ họ Trần xã Thanh Hưng (Thanh Chương). Video: Huy Thư

Giỗ tổ Rằm tháng Giêng năm nay cũng là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên địa bàn Diễn Châu, có 13/37 xã có di dịch ở cấp độ 4. Nhiều dòng họ đã chủ động rút gọn quy mô tế lễ và hạn chế người tham gia.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Tộc trưởng họ Nguyễn ở xã Diễn Ngọc cho biết: “Vào Rằm tháng Giêng, con cháu ở các xã, phường lân cận thường tập trung về rất đông đủ. Nhưng năm nay, dịch Covid-19 phức tạp, địa phương nằm trong cấp độ 4 nên Hội đồng gia tộc quyết định không làm cỗ mặn, chỉ dâng hương tổ tiên với lễ vật là hương hoa, bánh trái”.

Còn họ Trần Văn ở xã Diễn Bích vừa hoàn thành nhà thờ đại tôn với tổng kinh phí 5 tỷ đồng, con cháu rất phấn khởi, dự định lễ tế tổ vào Tết Nguyên tiêu năm nay sẽ tổ chức quy mô lớn. “Vẫn biết “cả năm được Rằm tháng Bảy, cả thảy được Rằm tháng Giêng” nhưng dịch bệnh phức tạp, tôi động viên con cháu ở xa không nên về. Ở gần thì chỉ đến đại diện mỗi gia đình một người làm lễ rồi liên hoan nhanh gọn chứ không tổ chức linh đình, kéo dài tới 2 ngày như trước” - ông Trần Văn Thành - thành viên Hội đồng gia tộc nói.

Mâm cỗ xôi gà cúng Rằm tại nhà thờ họ Thái xã Vĩnh Thành (Yên Thành)
Mâm cỗ xôi gà cúng Rằm tại nhà thờ họ Thái xã Vĩnh Thành (Yên Thành). Ảnh: Xuân Tùng

Gìn giữ truyền thống trong điều kiện dịch bệnh

Có thể nói, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc đón Rằm, cúng Rằm tháng Giêng năm nay không nhộn nhịp, tưng bừng như những năm trước. Việc tổ chức thiết lễ, góp tiền cùng biện lễ hoặc phân chia các chi họ, các gia đình tự bàn soạn mâm cỗ vẫn diễn ra, nhưng không rầm rộ, náo nức như mọi năm.

Tuy có giản lược “phần hội”, nhưng “phần lễ” vẫn diễn ra trang trọng, đặc biệt là lễ đại tế sáng ngày Rằm với đủ các nghi thức truyền thống, như dâng hương, dâng rượu, bái lạy, đọc văn tế… trong những màn trống tế trang nghiêm.

Trang trọng nghi thức tế tổ ngày Rằm
Trang trọng nghi thức tế tổ ngày Rằm. Ảnh: Huy Thư

Do điều kiện dịch bệnh, con cháu ở gần có thể không được tụ tập đông vui, con cháu ở xa không về được, nhưng mọi người vẫn thành tâm hướng về tổ tiên, cội nguồn dòng tộc bằng tình cảm chân thành nhất. 

Đội nhạc tế tại nhà thờ họ Thái Vĩnh Thành (Yên Thành)
Mọi người thực hiện các biện pháp phòng dịch  khi tham gia lễ tế tổ. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Trần Đình Thơ - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương cho biết: Từ ngày 14/2, xã Thanh Giang là địa phương có dịch cấp độ 4, theo Nghị quyết 128 của Chính phủ phải ngừng các hoạt động tập trung đông người. Riêng việc tế tổ Rằm tháng Giêng, các dòng họ tổ chức gọn nhẹ, không tập trung con cháu để tế lễ, chỉ thành viên Hội đồng gia tộc sắm lễ và thắp hương.

Đánh trống tế tại nhà thờ họ Thái xã Vĩnh Thành (Yên Thành). Video: Xuân Tùng

Rằm tháng Giêng - Tết Thượng nguyên là ngày để mọi người hướng về cội nguồn, tổ tiên dòng tộc với tình cảm thiêng liêng. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc chuẩn bị làm Rằm, cúng Rằm của người dân các địa phương trong tỉnh đã phải thay đổi ít nhiều, về quy mô, cách thức để phù hợp với tình hình mới, vừa bảo đảm tính trang nghiêm, vừa góp phần phòng chống dịch./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.