Các hoạt động thiết thực vì người nghèo

(Baonghean.vn) - Ngày 16/11, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực vì người nghèo như: Bàn giao nhà tình nghĩa, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và trẻ mồ côi...
* Hội Cựu chiến binh huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Nghĩa An tổ chức bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên CCB Võ Văn Quỳnh ở xóm 6, xã Nghĩa An. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 diện tích sử dụng hơn 45 m2, trị giá hơn 90 triệu đồng đã hoàn thành, trong đó Hội CCB huyện và Ủy ban MTTQ xã Nghĩa An hỗ trợ cho gia đình 25 triệu đồng, phần còn lại là từ số tiền tiết kiệm của gia đình và sự giúp đỡ của anh em, họ hàng...
Bàn giao nhà cho ông Võ Văn Quỳnh ở xóm 6 xã Nghĩa An. Ảnh: Minh Thái
Bàn giao nhà cho ông Võ Văn Quỳnh ở xóm 6, xã Nghĩa An. Ảnh: Minh Thái.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự tri ân, góp phần thực hiện tốt chính sách đối với đối tượng hội CCB, giúp các hội viên sớm ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Minh Thái
* Hội đồng Đội huyện Quỳ Hợp tổ chức lễ trao tặng ngôi nhà "Khăn hồng tình nguyện" cho gia đình em Sầm Bảo Như ở xóm Yên Luốm, xã Châu Quang.
Trao
Trao ngôi nhà khăn hồng tình nguyện cho gia đình em Sầm Bảo Như ở xóm Yên Luốm, xã Châu Quang. Ảnh: Thanh Hợp.

Em Sầm Bảo Như là có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng những năm học vừa qua đều là học sinh giỏi của Trường Tiểu học số 1 Châu Quang. Ngôi nhà cấp 4 có diện tích hơn 60m2, tổng trị giá nhà 80 triệu đồng, trong đó Hội đồng Đội Quỳ Hợp hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại là của gia đình em và anh em họ hàng, hàng xóm giúp đỡ để xây dựng .

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, qua đó tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở mới và tiếp tục vượt qua khó khăn để vươn lên học tập tốt.

Thanh Hợp
* Báo Đầu tư phối hợp tổ chức trao 60 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của Trường THPT Thái Hòa với tổng giá trị 30 triệu đồng.
Các suất học bổng được trích từ Quỹ học bổng Giải Golf “Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids” do Báo Đầu tư triển khai từ năm 2007.
Trao học bổng cho học sinh ở Thái Hòa. Ảnh: Đức Anh
Trao học bổng cho học sinh ở TX.Thái Hòa. Ảnh: Đức Anh

Đức Anh

* Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi huyện Tương Dương đã tiến hành trao 3 con bò, 33 chiếc xe đạp, 300 giống cây ăn quả cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi tại 13/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với tổng kính phí gần 85 triệu đồng.

Ảnh: Đình Tuân
Trao xe đạp cho các em học sinh. Ảnh: Đình Tuân
Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, góp phần cùng cộng đồng chăm lo cho người khuyết tật, cũng như trẻ mồ côi, với mong muốn giúp họ vươn lên, hòa nhập với cuộc sống.
Đình Tuân
* UBND huyện Con Cuông phối hợp với một số nhà hảo tâm đến từ TP. Hồ Chí Minh tổ chức trao 6 căn nhà tình thương cho 6 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm:  Hộ các ông Vi Văn Thuyền, bà Lang Thị Tím, ông Hà Văn Bích, bà Hà Thị Nhàn, đều ở bản Xiềng, xã Môn Sơn và hộ bà Vi Thị Máy, ông Lô Văn Bảy ở thôn Liên Đình, xã Chi Khê.

Mỗi nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do các gia đình tự đóng góp. 

Ảnh: Bá Hậu
Đoàn trao quà cho các gia đình. Ảnh: Bá Hậu

Dịp này, đoàn cũng đã hỗ trợ thêm cho mỗi hộ 1 chiếc Tivi 32 inch và 2 triệu đồng tiền mặt.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.