Các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho người dân Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ quét

Nguyễn Oanh - Hồ Hòe

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 18/10, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động trao quà hỗ trợ cho người dân Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ quét.
Bà Lê Thị Vịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Gò Vấp và các thành viên Ban Chấp hành Hội trao tiền hỗ trợ người dân Kỳ Sơn. Ảnh: Nguyễn Oanh

Bà Lê Thị Vịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Gò Vấp và các thành viên Ban Chấp hành Hội trao tiền hỗ trợ người dân Kỳ Sơn. Ảnh: Nguyễn Oanh

Hội Chữ thập đỏ quận Gò Vấp do bà Lê Thị Vịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Gò Vấp và các thành viên Ban Chấp hành Hội cùng Thượng tọa Thích Tắc Bạch - Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm Trụ trì chùa Linh Sơn Hải Hội và các tăng ni, phật tử quận Gò Vấp đã đến thăm hỏi, động viên trao tặng 250 phần quà (tiền mặt 1.000.000 đồng/suất, chăn và áo ấm) cho 250 hộ dân bị ảnh hưởng lũ quét tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Tiếp đó, đại diện đoàn, Thượng toạ Thích Tắc Bạch cũng trao số tiền 10.000.000 đồng ủng hộ Quỹ Xoá đói giảm nghèo của xã Tà Cạ. Thông qua Hội Chữ thập đỏ quận Gò Vấp, chùa Tiên Long đã trao 50.000.000 đồng hỗ trợ làm nhà mới cho gia đình chị Lầu Y Xìa, bản Sơn Hà, xã Tà Cạ.

Trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà mới cho gia đình chị Lầu Y Xìa, bản Sơn Hà, xã Tà Cạ. Ảnh: Nguyễn Oanh

Trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà mới cho gia đình chị Lầu Y Xìa, bản Sơn Hà, xã Tà Cạ. Ảnh: Nguyễn Oanh

Biết tin lũ quét gây thiệt hại lớn ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, Hội Chữ thập đỏ quận Gò Vấp đã kêu gọi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và nhân dân cũng như các tăng ni, phật tử ủng hộ đồng bào thiên tai. Sau một thời gian ngắn, Hội đã kết nối và trao quà tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An với tổng trị giá 360 triệu đồng.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An trao tiền hỗ trợ huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hồ Hòe

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An trao tiền hỗ trợ huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hồ Hòe

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Sơn tổ chức chương trình trao quà do các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt trên địa bàn huyện với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Theo đó, 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng (mỗi suất 500 ngàn đồng) do Văn phòng Dự án Zhi-Shan tài trợ thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An được trao tận tay cho trẻ em vùng bị sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn huyện. (Trước đó, Văn phòng Dự án Zhi-Shan Foudation Taiwan cũng thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại huyện Yên Thành).

Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng cho gia đình trẻ em bị lũ lụt tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hồ Hòe

Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng cho gia đình trẻ em bị lũ lụt tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hồ Hòe

Cũng tại chương trình, Công ty Âm thanh Ánh sáng Viên nữ Audio, Công ty TNHH Tâm Đức Tài và những người bạn thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An sẽ tài trợ xây dựng 1 ngôi nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng cho gia đình trẻ em bị lũ lụt tại huyện Kỳ Sơn. Đồng thời, trao tặng sách vở, áo quần cho trẻ em bị thiệt hại do lũ lụt trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, Công ty TNHH May HN - Hãng sơ sinh AVALER cũng thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An trao tặng hơn 300 bộ đồ cho trẻ sơ sinh với tổng trị giá hơn 48 triệu đồng.

Dịp này, Công đoàn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cũng đã vận động cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan ủng hộ 3 cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Sơn bị lũ quét, sạt lở mất nhà cửa, tài sản, mỗi đồng chí 1,5 triệu đồng nhằm động viên tinh thần các đồng chí khắc phục khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.