Campuchia kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 7/1, tại Trung tâm Thương mại, Triển lãm và Giải trí Koh Pich, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 -7/1/2014), lật đổ chế độ Pol Pot, với sự tham dự của khoảng 10.000 đại biểu là đảng viên và nhân dân thủ đô Phnom Penh và các tỉnh lân cận. 
Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Chea Sim; Phó Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Sen; Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin; hai vị Vua sư của Phật giáo Đại thừa và  Tiểu thừa, cùng đông đảo quan chức cấp cao Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ; đại diện nhiều đảng phái chính trị tại Campuchia. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Ngô Anh Dũng cùng đoàn ngoại giao tại Phnom Penh đã tham dự lễ.
Ban lãnh đạo cấp cao đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, quan chức, đại diện ngoại giao đoàn tại Phnom Penh tham dự buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)
Ban lãnh đạo cấp cao đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, quan chức, đại diện ngoại giao đoàn tại Phnom Penh tham dự buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)
Phát biểu tại buổi lễ, ông Heng Samrin đã ôn lại thời đen tối nhất trong lịch sử Campuchia, dưới chế độ Campuchia Dân chủ, do Pol Pot đứng đầu, đã tiến hành tội ác diệt chủng, giết hại gần 3 triệu người dân Campuchia.
Theo ông Heng Samrin, dù 35 năm trôi qua, sự kiện lịch sử này vẫn tiếp tục có ý nghĩa to lớn đối với các thế hệ mai sau cũng như đối với những người yêu công lý và hòa bình trên thế giới. Ông Heng Samrin nêu rõ: “Trong tình cảnh đau khổ và tuyệt vọng, Đảng Nhân dân Campuchia đã đứng lên chống lại chế độ tàn bạo Pol Pot, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia được thành lập ngày 2/12/1978, với sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới, trong đó có sự giúp đỡ hết sức to lớn của quân tình nguyện Việt Nam, giành thắng lợi lịch sử 7/1/1979, lật đổ chế độ Pol Pot”.
Ông Heng Samrin nhấn mạnh “Chiến thắng lịch sử 7/1/1979 đã chấm dứt thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Campuchia, mở ra một trang mới mà từ đó nhân dân giành lại quyền sống, quyền tự do, danh dự, phẩm giá và quyền làm chủ số phận của mình. Chiến thắng 7/1 đã mở ra cơ hội tập trung tiềm năng quốc gia để khôi phục và tái thiết đất nước. Nhân dân Campuchia luôn luôn ghi nhớ “Chiến thắng ngày 7/1/1979 là ngày sinh lần thứ hai của chúng ta; không có chiến thắng ngày 7/1, sẽ không có những gì chúng ta đang có ngày nay”.
Sau khi điểm lại những thành tựu to lớn trong công cuộc hồi sinh, hòa hợp dân tộc, phát triển đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế … trong 35 năm qua, trong đó có những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế trong những năm gần đây như đạt tăng trưởng kinh tế hàng năm trung bình trên 7%, thu nhập bình quân đầu người trên 1.000 USD trong năm 20013, giảm tỷ lệ nghèo xuống 19%,… ông Heng Samrin nhấn mạnh thắng lợi của CPP trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa V, được cộng đồng quốc tế đánh giá là đã diễn ra một cách hòa bình, tự do và công bằng, tiếp tục nắm quyền lãnh đạo đất nước đến năm 2018.
Ông Heng Samrin khẳng định kết quả bầu cử đã phản ánh sự công nhận của đại đa số nhân dân Campuchia đối với sự lãnh đạo đúng đắn, chính nghĩa của CPP trong 35 năm qua; đồng thời phản ánh nguyện vọng tha thiết của đại đa số nhân dân đối với việc tiếp tục cầm quyền hợp hiến, hợp pháp, theo tinh thần dân chủ của CPP. 
Tuy nhiên, theo ông Heng Samrin, bất chấp những thực tế đó, vẫn còn những thế lực chính trị và những phần tử xấu đã ra sức liên tục xuyên tạc lịch sử, đổi trắng thay đen nhằm chống lại sự lãnh đạo của đảng CPP hòng thực hiện tham vọng tiếm quyền lãnh đạo. Đó là những thế lực tự nhận là kẻ thù của chiến thắng 7/1/1979, tuyên truyền xuyên tạc sự thật, lừa dối dư luận nhân dân, không tôn trọng Hiến pháp và pháp luật hiện hành, tìm cách phủ nhận mọi thành quả của đất nước dưới sự lãnh đạo của CPP, gây mất ổn định chính trị, rối loạn kinh tế và xã hội. 
Trước những đòi hỏi và hoạt động của đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) sau bầu cử như biểu tình, tuần hành trên đường phố, đòi tổ chức bầu cử lại, đòi Thủ tướng Hun Sen từ chức, ông Heng Samrin khẳng định nhân dân Campuchia, đảng CPP sẽ không cho phép họ tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp, hòng đạt những tham vọng không giới hạn của họ. Ông Heng Samrin nhấn mạnh “Đảng CPP nhấn mạnh rằng trong tư cách một đảng cầm quyền hợp hiến, CPP sẽ làm bất kỳ điều gì để bảo vệ Quốc hội, bảo vệ Chính phủ được ra đời từ bầu cử, bảo vệ Hiến pháp, bảo vệ thành quả dân chủ, không cho phép bất kỳ thế lực chính trị nào, phần tử vô chính phủ nào phá hoại bước tiến lên của đất nước, cũng như phá hoại mọi thành quả mà nhân dân Campuchia đã đạt được sau khi vượt qua những khó khăn gian khổ nhất trong 35 năm qua, kể từ chiến thắng 7/1/1979”. 
Mặt khác, ông Heng Samrin khẳng định tiếp tục lập trường trước sau như một, thiện chí và trung thực của CPP trong việc đàm phán ở mọi cấp với đảng CNRP, nhằm giải quyết những vấn đề chưa nhất trí, để hai đảng cùng nhau phục vụ quyền lợi của nhân dân và đất nước./.
Theo TTXVN

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.