Cán bộ tư pháp thông đồng trộm tiền tại UBND xã

Theo Văn Thành (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Công tác tại bộ phận tư pháp, hộ tịch xã nên Võ nắm rõ thời gian thủ quỹ nhận tiền lương về. Võ đã bàn bạc với một số đối tượng tìm cách trộm cắp.

Sau 2 ngày đưa ra xét xử, chiều 28/10, TAND tỉnh Đắk Lắk cấp phúc thẩm đã tuyên án đối với 8 bị cáo liên quan đến vụ trộm tiền tại trụ sở UBND xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vào năm 2018.

Theo cáo trạng, Trần Anh Võ (SN 1983, nguyên cán bộ bộ phận hộ tịch, tư pháp xã Tam Giang) có mối quan hệ họ hàng với Hoàng Thập Nhất (trú cùng xã). Trong thời gian công tác tại xã, Võ nắm rất rõ thời gian thủ quỹ của xã đi nhận tiền lương và phụ cấp cho cán bộ, công chức của xã. Đầu tháng 12/2018, sau khi phát hiện thủ quỹ vừa nhận tiền về, Võ đã bàn bạc với Nhất tìm cách trộm số tiền này.

Các bị cáo tại phiên xét xử.
Các bị cáo tại phiên xét xử.

Nhất rủ thêm Trần Đức Kế (SN 1996), Nguyễn Hữu Hóa (SN 1992), Nguyễn Kim Thuần (SN 1998), Dương Phương Nam (SN 1998), Đinh Lê Duẫn (SN 2001), Trần Đình Thiện Phước (SN 1995), cùng trú xã Ea Puk, huyện Krông Năng; Trần Anh Võ (SN 1983, trú xã Tam Giang, huyện Krông Năng) và H’Ut Mlô (SN 2001, trú xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ) tham gia. Cả bọn đồng ý.

Khoảng 22h khuya 12/12/2018, Nhất cùng nhóm bị cáo mang theo dụng cụ, được Võ dẫn đến trước trụ sở UBND xã Tam Giang. Cả nhóm đã cắt khóa cửa chính vào trong, lẻn vào phòng thủ quỹ đục phá két sắt lấy trộm hơn 400 triệu đồng.

Cả nhóm đã chia nhau tiêu xài. Trong đó, Võ, Nhất, H’Ut, Thuần, Kế, Hóa mỗi người 50 triệu đồng; Duẫn, Nam và Phước mỗi người 30 triệu đồng. Còn lại 10 triệu Nhất giữ để ăn nhậu chung. Đến tháng 10/2019, sau quá trình điều tra, thu thấp chứng cứ, Công an huyện Krông Năng đã lần lượt bắt giữ nhóm trộm cắp này.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Võ, Hóa, Thuần mỗi bị cáo 10 năm tù giam; Kế 9 năm 6 tháng tù giam; Nam, Phước mỗi bị cáo 9 năm tù giam; Duẫn và H’Út mỗi bị cáo 7 năm tù giam. Riêng bị cáo Hoàng Thập Nhất đã thành khẩn khai báo và chấp nhận án phạt tù của tòa sơ thẩm, không kháng cáo.

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.