Cận cảnh 'bữa tiệc ma túy' hơn 70 người giữa đại dịch Covid-19 của nhiều dân chơi Nghệ An

Tiến Hùng - Nghi Xuân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Theo thông tin ban đầu, bữa tiệc ma túy này được tổ chức để mừng sinh nhật một thành viên trong nhóm.
Khoảng 1h sáng 26/3, hàng chục cảnh sát đột kích quán Karaoke My Friend (ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Quán này trước đây là khách sạn nằm cạnh Quốc lộ 1A, cách TP Vinh chỉ vài km. Khách sạn này vừa được mua lại để kinh doanh Karaoke.
Khoảng 1h sáng 26/3, hàng chục cảnh sát đột kích quán Karaoke My Friend (ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Quán này trước đây là khách sạn nằm cạnh Quốc lộ 1A, cách TP Vinh chỉ vài km. Khách sạn này vừa được mua lại để kinh doanh Karaoke. 
Thời điểm cảnh sát đột kích, quán này còn treo biển trước cổng với nội dung "Do dịch Covid-19, quán tạm thời nghỉ" nhằm "qua mặt" lực lượng chức năng. Ngoài ra, chủ quán còn bố trí người cảnh giới bên ngoài, đồng thời lắp đặt nhiều camera để theo dõi.
Thời điểm cảnh sát đột kích, quán này còn treo biển trước cổng với nội dung "Do dịch Covid-19, quán tạm thời nghỉ" nhằm "qua mặt" lực lượng chức năng. Ngoài ra, chủ quán còn bố trí người cảnh giới bên ngoài, đồng thời lắp đặt nhiều camera để theo dõi. 
Sau khi đột kích, cảnh sát bắt quả tang hơn 70 người đang sử dụng ma túy tại 5 phòng hát. Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, phần lớn trong số này đến từ Nghệ An. Đặc biệt có trường hợp vừa trở về từ Lào.
Sau khi đột kích, cảnh sát bắt quả tang hơn 70 người đang sử dụng ma túy tại 5 phòng hát. Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, phần lớn trong số này đến từ Nghệ An. Đặc biệt có trường hợp vừa trở về từ Lào.
Qua kiểm tra nhanh, toàn bộ hơn 70 người đều dương tính với chất ma túy. Trong số này có 25 phụ nữ. Theo thông tin ban đầu, "bữa tiệc ma túy" này là để mừng sinh nhật một thành viên trong nhóm.
Qua kiểm tra nhanh, toàn bộ hơn 70 người đều dương tính với chất ma túy. Trong số này có 25 phụ nữ. Theo thông tin ban đầu, "bữa tiệc ma túy" này là để mừng sinh nhật một thành viên trong nhóm.
"Quan điểm là xử lý nghiêm. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra, phân loại. Nếu đủ yếu tố, sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự", người đứng đầu Công an tỉnh Hà Tĩnh nói.
 "Quan điểm là xử lý nghiêm. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra, phân loại. Nếu đủ yếu tố, sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự", người đứng đầu Công an tỉnh Hà Tĩnh nói. 
Một số dụng cụ để phục vụ thác loạn trong phòng Karaoke.
Một số dụng cụ để phục vụ thác loạn trong phòng Karaoke.
Qua kiểm tra nhanh, toàn bộ hơn 70 người đều dương tính với chất ma túy.
Qua kiểm tra nhanh, toàn bộ hơn 70 người đều dương tính với chất ma túy.
Phần lớn những người dự tiệc ma túy này đến từ Nghệ An.
Phần lớn những người dự tiệc ma túy này đến từ Nghệ An. 
Cảnh sát hiện vẫn đang phong tỏa quán Karaoke này.
Cảnh sát hiện vẫn đang phong tỏa quán Karaoke này. 
Cũng theo Đại tá Võ Trọng Hải, trước mắt toàn bộ hơn 70 người này sẽ phải vào khu cách ly tập trung trong 14 ngày.
Cũng theo Đại tá Võ Trọng Hải, trước mắt toàn bộ hơn 70 người này sẽ phải vào khu cách ly tập trung trong 14 ngày. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.