Cận cảnh khu cách ly, điều trị cho bệnh nhân 3098 nhiễm Covid-19 ở Nghệ An

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Khu điều trị nằm tách biệt hoàn toàn với khu khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, có cổng riêng; được đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối.
Khu điều trị nằm tách biệt hoàn toàn với khu khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, có cổng riêng; được đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối.

Bệnh nhân 3098 ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An được phát hiện vào tối 6/5. Sáng 7/5, bệnh nhân này được đưa về khu cách ly, điều trị Covid-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để điều trị. Ảnh: Thành Cường

Khu cách ly, điều trị Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu là 1 trong 8 khu điều trị của tỉnh; chịu trách nhiệm thu dung, điều trị các bệnh nhân ở khu vực huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Ảnh Thành Cường
Khu cách ly, điều trị Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu là 1 trong 8 khu điều trị của tỉnh; chịu trách nhiệm thu dung, điều trị các bệnh nhân ở khu vực huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Cường
Khu điều trị nằm tách biệt hoàn toàn với khu khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, có cổng riêng; được đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối. Ảnh Thành Cường
Khu điều trị nằm tách biệt hoàn toàn với khu khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, có cổng riêng; được đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối. Ảnh: Thành Cường
Trước thời điểm đón nhận Bệnh nhân 3098, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã nhiều lần tổ chức kiểm tra khu điều trị này; gia cố các điều kiện an toàn và tăng cường các phương án đón nhận, điều trị bệnh nhân. Ảnh Thành Cường
Trước thời điểm đón nhận bệnh nhân 3098, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã nhiều lần tổ chức kiểm tra khu điều trị này; gia cố các điều kiện an toàn và tăng cường các phương án đón nhận, điều trị bệnh nhân. Ảnh: Thành Cường
Đảm bảo an toàn cho khu điều trị, ở vòng ngoài, huyện Quỳnh Lưu đã bố trí lực lượng công an canh gác, túc trực ngày đêm. Ảnh Thành Cường
Đảm bảo an toàn cho khu điều trị, ở vòng ngoài, huyện Quỳnh Lưu đã bố trí lực lượng công an canh gác, túc trực ngày đêm. Ảnh: Thành Cường
Chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân 3098, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu đã cử 3 cán bộ y tế vào làm việc vào khu điều trị này, lo cho bệnh nhân từ bữa ăn, viên thuốc. Ảnh Thành Cường
Chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân 3098, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu đã cử 3 cán bộ y tế vào làm việc vào khu điều trị này, lo cho bệnh nhân từ bữa ăn, viên thuốc. Ảnh: Thành Cường
Ngày 8/5, đoàn công tác của Sở Y tế tiếp tục đến kiểm tra hoạt động điều trị cho bệnh nhân. Giám đốc Sở Y tế đánh giá cao công tác cách ly, điều trị của bệnh viện. Ảnh Thành Cường
Ngày 8/5, đoàn công tác của Sở Y tế tiếp tục đến kiểm tra hoạt động điều trị cho bệnh nhân. Giám đốc Sở Y tế đánh giá cao công tác cách ly, điều trị của bệnh viện. Ảnh: Thành Cường
Thời điểm này, bệnh nhân 3098 có diễn tiến sức khỏe tốt. Mọi biểu hiện sức khỏe của bệnh nhân đều được theo dõi sát bởi các cán bộ y tế, lực lượng chức năng. Ảnh Thành Cường
Thời điểm này, bệnh nhân 3098 có diễn tiến sức khỏe tốt. Mọi biểu hiện sức khỏe của bệnh nhân đều được theo dõi sát bởi các cán bộ y tế, lực lượng chức năng. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.