Cần chủ động ứng phó trước nguy cơ bão lụt

(Baonghean.vn) - Mùa mưa bão đã đến gần, công tác chỉ đạo ứng phó bão lụt đang được các cấp chính quyền và các ban ngành chức năng tích cực triển khai, trong đó là sự chủ động về mặt phương tiện.

Còn nhớ, trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 10/2010, khi nước lũ đang đạt đỉnh, chúng tôi có mặt tại một số xã vùng hữu ngạn vùng hạ lưu sông Lam như Nam Kim, Nam Cát, Nam Trung, Nam Phúc, Nam Cường (huyện Nam Đàn) và xã Hưng Lam, Hưng Nhân (Hưng Nguyên). Có lẽ hàng năm phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt nên bà con vùng ngoài đê sông Lam luôn có ý thức “sống chung với lũ”. Bởi vì, hầu hết các hộ dân nơi đây đều kê cất đồ đạc quan trọng và sơ tán người khi nước dâng cao. Cùng với đó, mỗi hộ còn sắm một chiếc thuyền nhỏ (làm bằng gỗ hoặc tôn) để tiện lưu thông trong những ngày ngập lũ. Vì thế, công tác sơ tán, cứu hộ và nhận lương thực, thực phẩm, nước sạch cứu trợ luôn ở trong thế chủ động.

Trong khi đó, ở các xã vùng “rốn lũ” của huyện Nghi Lộc (Nghi Thuận, Nghi Mỹ, Nghi Xá...) hàng hóa cứu trợ được tập kết với khối lượng khá lớn nhưng thiếu phương tiện vận chuyển, dù xuồng cao tốc và ca nô của các lực lượng chức năng đã hoạt động hết công suất. Chúng tôi lên chiếc xuồng cao tốc chở đầy mỳ tôm và nước sạch của lực lượng cứu trợ về xã Nghi Mỹ. Đòan cứu trợ đã gặp phải khó khăn đáng kể là làng xóm ở đây được ken dày bởi các lũy tre và các loại cây lớn, cùng với đó là tường rào nên xuồng lớn rất khó tiếp cận, dễ bị mắc kẹt hoặc gãy bánh lái. Người dân lại không có thuyền nhỏ để ra nhận hàng cứu trợ, nước lại ngập sâu nên càng không thể bơi hoặc lội tận nơi. Một số người dân đã dùng cây chuối hoặc củi khô kết thành bè để chèo ra nhận hàng cứu trợ. Nước ngập trên diện rộng, lại chảy xiết nên loại bè này thật sự không đảm bảo an toàn. Do thiếu sự chủ động trong việc ứng phó với lũ lụt nên tài sản của người dân nơi đây bị thiệt hại khá nặng nề.
 
Với địa bàn các huyện miền núi, vùng cao, nguy cơ xẩy ra lũ quét, lũ ống trong mùa mưa bão là rất lớn. Vì thế, các cấp chính quyền và bà con nhân phải luôn đề cao cảnh giác và chủ động di dời người và tài sản để hạn chế mức độ thiệt hại. Cuối tháng 6/2011, khi nước sông Nậm Mộ bắt đầu dâng cao, người dân các huyện Kỳ Sơn và Tương Dương vẫn tỏ ra chủ quan và cho rằng ở thời điểm đó không thể xẩy ra lũ quét. Đến lúc nước đột ngột dâng cao và chảy xiết làm ngập các tuyến đường, cuốn trôi hết nhà cửa thì bà con mới hốt hoảng “bỏ của chạy lấy người”. Và hậu quả của trận lũ quét này để lại rất nặng nề, đặc biệt là ở Thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) nhiều gia đình bị cuốn trôi hết toàn bộ đồ đạc, tài sản, trở thành “tay trắng”.
 
Thời tiết đang có những diễn biến bất thường theo xu hướng cực đoan do biến đổi khí hậu. Do đó, công tác chuẩn bị và ứng phó với nguy cơ bão lụt cần được quan tâm thường xuyên.

Công Kiên

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.