Cần có thêm hình thức quảng bá “người tốt, việc tốt”

Tối 10/6, tại Hà Nội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Giữ trọn niềm tin với Bác” và trao giải thưởng Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 4.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ.

(Ảnh Lâm Khánh/TTXVN)

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã đến dự chương trình và chứng kiến trao giải.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã hoan nghênh, biểu dương các đơn vị đã có có sáng kiến trong việc tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” và chúc mừng các tác giả có tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi.

Phó Thủ tướng cho rằng sức mạnh lan tỏa của các tác phẩm viết về những tấm gương “người tốt, việc tốt” chính là đã khai thác được chiều sâu suy nghĩ cũng như hành động, việc làm thiết thực của nhân vật. Mặt khác, cần có thêm những hình thức phong phú hơn để quảng bá gương “người tốt, việc tốt”, góp phần đưa việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của mọi người.

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc vận động sáng tác-quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 4 năm nay, Báo Quân đội nhân dân đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức thành công Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.

So với các lần trước, cuộc thi lần này đa dạng và phong phú hơn về mọi mặt. Bên cạnh các tác phẩm viết về những người tình nguyện làm việc thiện cứu giúp người khác kém may mắn trong cuộc sống, có nhiều tấm gương làm công tác nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực của cuộc sống.

Cuộc thi cũng đã giới thiệu được nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt” hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau như đại tá Trần Quang Hùng, Giám đốc Công ty 74 (Binh đoàn 15) đã cùng đơn vị thực hiện tốt mô hình liên kết giữa các hộ công nhân người Kinh với hộ công nhân người dân tộc thiểu số trên địa bàn biên giới tỉnh Gia Lai.

Tấm gương em Nguyễn Văn Nam (học sinh lớp 12T7, trường trung học phổ thông Đô Lương1, Nghệ An) ngày 30/4/2013 đã dũng cảm hy sinh thân mình để cứu 4 em nhỏ khỏi chết đuối. Nữ cựu quân nhân Trần Thị Thanh Hương - người con gái Huế giàu lòng hy sinh đã dốc hết sinh lực, hạnh phúc riêng tư của mình để chăm sóc 166 con các đồng đội bị nhiễm chất độc da cam, tàn tật; trong khi bản thân chị đang mắc căn bệnh ung thư quái ác…

Họ là những con người âm thầm đóng góp, cống hiến, hi sinh vì lợi ích đất nước, lợi ích xã hội, không hề đòi hỏi bất cứ sự biết ơn hay đền bù, khen thưởng nào.

Tại chương trình giao lưu, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao giải nhất cho tác phẩm “Một cách yêu biển, đảo Việt Nam” của tác giả Đoàn Xuân Bộ (Báo Quân đội nhân dân viết về tấm gương hai em sinh viên Cao Huy Hiệp và Nguyễn Bá Phúc (Lớp K53, khoa Khoa học Chính trị, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội).

Theo tác giả Bộ, đây là hai em đã cùng nhau tiến hành nghiên cứu hàng trăm tài liệu và gặp những nhân chứng lịch sử để xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học về khẳng định chủ quyền biển, đảo nói chung, Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng là của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, hai em đã đề ra các giải pháp nhằm nâng cao những nhận thức về chủ quyền biển, đảo, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào chương trình đào tạo các cấp học.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải nhì và ba.

Cũng trong chương trình tối nay, các đại biểu đã giao lưu và nghe một số tấm gương bình dị mà cao quý chia sẻ về những việc làm của họ như kỹ sư Lê Ngọc Tâm (Công ty cổ phần dịch vụ Cơ khí hàng hải PTSC) đã rất cần cù, bền bỉ sáng tạo trong lao động sản xuất, nhất là đối với việc thi công giàn khoan. Phó giáo sư, tiến sỹ Vũ Thị Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam có sáng kiến trong dự án xây dựng nhà máy sản xuất sorbitol từ tinh bột sắn 30.000 tấn/năm tại Tây Ninh và dự án nhà máy sản xuất biodiesel công suất 30.000 tấn/năm.

Anh Nguyễn Hữu Nghị ở trị trấn Đoan Hùng (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã cùng nhóm cứu hộ của mình cứu kịp thời 8 em học sinh lớp 9 ra sông tắm rồi bị rơi vào vùng nước xiết.

Trung úy Nguyễn Anh Tuấn (tiểu đội 5, trung đội 6, đại đội 3, tiểu đoàn kiểm soát quân sự 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô) đã khống chế được đối tượng đang dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy ở phường Vĩnh Phúc, quân Ba Đình, Hà Nội…

Xen lẫn với phần giao lưu là chương trình ca nhạc đặc sắc. Các ca sỹ chuyên nghiệp và Đoàn nghệ thuật Nhà hát ca múa nhạc Quân đội đã thể hiện, biểu diễn nhiều ca khúc hay ca ngợi về quê hương, đất nước, con người, Bác Hồ.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Giữ trọn niềm tin với Bác” và trao giải thưởng Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 4 là những hoạt động thiết thực thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;” kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc,” Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013); 88 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2013)./.

Theo (TTXVN) - L.T

tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...